Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   "Học trò cưng" Mourinho dính chấn thương rùng rợn trong trận đấu với Brentford

"Học trò cưng" Mourinho dính chấn thương rùng rợn trong trận đấu với Brentford

Tiền vệ trụ cột của Tottenham là Emile Hojbjerg không may bị dính chấn thương sau pha vào bóng ác ý của Dasilva bên phía Brentford.

Học trò cưng" Mourinho dính chấn thương rùng rợn trong trận đấu với Brentford Moussa Sissoko ghi bàn thắng mở tỉ số

Rạng sáng nay, Tottenham đã có trận đấu tiếp CLB Brentford trên sân nhà trong khuôn khổ vòng bán kết cúp Liên đoàn Anh. Là một trận đấu quan trọng, HLV Jose Mourinho đã tung ra sân một đội hình mạnh nhất, điều đó giúp Spurs kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Học trò cưng" Mourinho dính chấn thương rùng rợn trong trận đấu với Brentford Son Heung-min ghi bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho Tottenham

Đội chủ nhà đã tạo ra rất nhiều cơ hội và giành chiến thắng 2-0. Moussa Sissoko và Son Heung-min chính là những cầu thủ ghi bàn cho đội bóng thành London. Chiến thắng này giúp cho Tottenham lọt vào trận chung kết, đối thủ của họ là MU hoặc Man City.

QUẢNG CÁO

Học trò cưng" Mourinho dính chấn thương rùng rợn trong trận đấu với Brentford Tiền vệ Emile Hojbjerg

Dù có vé vào chơi trận chung kết, nhưng Tottenham đã phải trả một cái giá rất đắt. Tiền vệ Emile Hojbjerg đã dính chấn thương sau pha vào bóng thô bạo của Dasilva bên phía Brentford. Tình huống diễn ra vào phút 84. Dasilva đã đạp thẳng gầm giày vào ống đồng của tiền vệ bên phía đội chủ nhà. Emile Hojbjerg ngay lập tức nằm thẳng xuống sân. Những hình ảnh cho thấy anh gặp vấn đề khá nghiêm trọng sau pha triệt hạ của Dasilva bên phía Brentford. Trọng tài Mike Dean đã không quan sát được tình huống này. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận sự trợ giúp từ VAR và xem lại video, ông đã rút thẻ đỏ đuổi Dasilva lunged ra khỏi sân. Đáng chú ý, Hojbjerg định thi đấu tiếp tục sau khi được các bác sĩ sơ cứu, bất chấp chân anh vẫn đang chảy máu. Đích thân HLV Mourinho đã phải lại gần khuyên nhủ anh và yêu cầu Hojbjerg rời sân, nhường chỗ cho tài năng trẻ Japhet Tanganga. Sau đó, ngôi sao người Đan Mạch đã đi thẳng xuống đường hầm để cho các nhân viên y tế chăm sóc. Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho đã sử dụng rất nhiều những từ ngữ nặng nề để chỉ trích Dasilva lunged. Theo ông, cú tắc bóng của cầu thủ Brentford là một hành động “ô nhục” trên sân cỏ. May mắn cho Tottenham là Hojbjerg không dính chấn thương nặng. Tiền vệ này đã khoe ảnh ăn mừng với các đồng đội và cho thấy rằng, anh chỉ bị rách da chân. Kể từ khi cập bến Tottenham, Emile Hojbjerg là một sự lựa chọn không thể thay thế trong khu vực giữa sân của HLV Jose Mourinho. Cựu ngôi sao Southampton hiện đang làm rất tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng thủ. Nếu anh dính chấn thương nặng đây sẽ là một thảm họa với "Gà trống".  

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích