Trang chủ     Bóng đá   /   Họp báo trước trận Chung kết Champions League: Hai bên đã nói những gì?

Họp báo trước trận Chung kết Champions League: Hai bên đã nói những gì?

Manchester City là đội đã tổ chức họp báo trước. Trong buổi trò chuyện của mình trước giới báo chí, Pep Guardiola đã thể hiện một phong thái khá bình thản và tự tin trước trận chung kết Champions League đầu tiên của mình sau 10 năm. 

“Tôi đã định hình rất rõ ràng cách mà chúng tôi sẽ thi đấu, với những cầu thủ nào ở trên sân, và tôi sẽ để cho họ có được một cảm giác thoải mái nhất có thể trước trận chung kết. Đây quả thực là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, và tôi không bao giờ bắt đầu sự nghiệp cầm quân của mình chỉ để chơi 1 trận chung kết Champions League. Đây là một mùa giải dù khó khăn, nhưng toàn đội đã có được may mắn. Các cầu thủ có thể sẽ gặp ít nhiều sự lo lắng, nhưng tôi sẽ nói với họ rằng, đây sẽ chỉ là một trận đấu bình thường thôi. Các anh sẽ có thêm nhiều trải nghiệm như thế trong tương lai.”

Guardiola và Tuchel – Từ cuộc “trao đổi chiêu thức” ở quán bar, đến màn tỉ thí tại Porto

Guardiola và Tuchel – Từ cuộc “trao đổi chiêu thức” ở quán bar, đến màn tỉ thí tại Porto “Bạn có cảm tưởng như đang xem hai kiện tướng cờ vua, Fischer và Spassky đấu trí với nhau vậy. Cũng có thể là Cicero và Socrates, cùng bàn về triết lý bóng đá.”

Góc soi kèo: Manchester City vs Chelsea 02h00 30/5 | Chung kết Champions League

Góc soi kèo: Manchester City vs Chelsea 02h00 30/5 | Chung kết Champions League Rạng sáng ngày 30 tháng 5, cả thế giới túc cầu sẽ hướng mắt về sân vận động Dragao, nơi diễn ra trận chung kết Champions League. Manchester City và Chelsea hứa hẹn sẽ cống hiến một trận đấu đầy cảm xúc khi hai đối thủ này đã quá hiểu nhau.

QUẢNG CÁO

Cũng trong buổi họp báo, Pep đã khẳng định tương lai của mình với đội bóng chủ sân Etihad, bất luận kết quả của trận chung kết có ra sao. 

“Tôi sẽ ở lại với City. Điều này tôi có thể cam đoan với các bạn. Bất luận kết quả ngày mai có ra sao, dù thắng hay thua, tương lai của tôi với đội bóng này sẽ không thay đổi.”

Cũng trong buổi họp báo, tiền vệ Kevin De Bruyne cũng đã có những chia sẻ của mình về người thầy. Tiền vệ người Bỉ chia sẻ:

“Mùa giải này chúng tôi thực hiện ít những buổi tập kĩ thuật hơn, ít những buổi họp chiến thuật hơn. Tôi nghĩ rằng lí do là bởi toàn đội đã có một mật độ thi đấu quá dày đặc. Pep muốn cho chúng tôi thêm thời gian để hồi phục, và có lẽ ông ấy đã thấy cách này vẫn có thể giúp đội bóng có được những kết quả tốt. Nên là Pep đã cảm thấy thoải mái hơn, không còn quá suy nghĩ nhiều như những trận đánh quan trọng trước đó nữa”

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Thomas Tuchel tỏ ra khá thận trọng trước trận đánh lớn tại Bồ Đào Nha. Dù đã toàn thắng ở 2 lần gặp nhau trước đó, vị thuyền trưởng của Chelsea vẫn tỏ ra khá thận trọng khi đối đầu với Pep Guardiola. 

“Thật khó để trả lời câu hỏi này một cách chi tiết. Chúng tôi đã gửi gắm các cầu thủ thông điệp vào ngày hôm qua, đồng thời đưa ra các bài tập chiến thuật phù hợp cho trận đấu tới. Như tôi đã nói trước đó, Man City đã đưa bóng đá chuyên nghiệp lên một tầm cao mới, với một HLV rất tài giỏi, nhưng chúng tôi tin rằng toàn đội có thể thu hẹp khoảng cách đó. Chelsea đã làm được điều này 2 lần ở trong mùa giải. Các cầu thủ của tôi là những người quả cảm, bản lĩnh, đã trải qua nhiều sóng gió với nhau và mạnh mẽ như là 1 tập thể. Chelsea sẽ không bỏ cuộc cho tới những giây phút cuối cùng.”

Nói về thất bại của mùa giải trước trên đất Bồ Đào Nha, Tuchel cũng đã có những chia sẻ của riêng mình. 

“Kinh nghiệm là thứ mà bạn có thể rút ra được sau mỗi thất bại. Tôi tin rằng bản thân có thể sử dụng nó để trở nên lớn mạnh hơn trước mỗi trận đấu mới. Đó là một điều vô cùng quan trọng trong việc huấn luyện và điều đó giúp tôi trưởng thành hơn với tư cách là một HLV của Chelsea.”

Đội trưởng của Chelsea, Cesar Azpilicueta cũng đã có những tâm tình của mình trước trận đấu với Man City vào rạng sáng CN tuần này.

“Chúng tôi ở trong một tâm thế phải biết cống hiến hơn 200% sức lực cho trận đấu tới. Chelsea đã thể hiện được rằng toàn đội đã có một sự đồng lòng để hướng tới những thử thách trước mắt. Chung kết Champions League, đó chắc chắn là trận đấu lớn nhất của mùa giải. Và tôi tin rằng không chỉ tôi mà toàn đội đã sẵn sàng để chiến đấu.”

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích