Trang chủ     Bóng đá   /   "HOT" Đặng Văn Lâm chấm dứt hợp đồng với Muangthong United

"HOT" Đặng Văn Lâm chấm dứt hợp đồng với Muangthong United

Thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam – Đặng Văn Lâm vừa kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Muangthong United – Thái Lan. Bến đỗ tiếp theo của Văn Lâm là một CLB khác của Nhật Bản. Andrey Grushin – đại diện chính thức của thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết “Văn Lâm đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với CLB Muangthong United từ ngày 12/1, do đội bóng này đã vi phạm cam kết trong điều khoản tài chính.”

Đặng Văn Lâm “chấm dứt” hợp đồng với Muangthong United, đến Nhật thi đấu

Muangthong đã đưa ra cảnh cáo và dọa phạt Đặng Văn Lâm vì hành vi thiếu chuyên nghiệp. CLB Muangthong United cho biết Văn Lâm đã vắng mắt trong nhiều buổi tập của đội bóng và họ rất không hài lòng về hành vi này.

Đặng Văn Lâm, Muangthong United Bị phạt vì vắng tập, Đặng Văn Lâm đơn phương chấm dứt hoạt đồng với Muangthong United.

Tuy nhiên, đại diện Andrey Grushin đã lên tiếng về hành động này của Văn Lâm. Trong thông báo mới nhất, Andrey Grushin cho biết hợp đồng giữa Văn Lâm và Muangthong United kết thúc vào tháng 11/2021. Nhưng do dịch COVID-19, giải Thai League đã bị hoãn lại và các ngoại binh như Văn Lâm phải kéo dài thời hạn hợp đồng đến tháng 5/2022. Và vì khủng hoảng tài chính, CLB Muangthong đã không thanh toán đủ lương cho Văn Lâm. Và đây được coi là hành vi vi phạm hợp đồng đã ký trước đó. Đại diện của Văn Lâm cũng cho rằng việc đơn phương kết thúc hợp đồng hoàn toàn đúng theo quy định của FIFA. Mặc dù Đặng Văn Lâm không tham gia thi đấu nhiều trong năm qua, tuy nhiên tầm ảnh hưởng của anh vẫn còn rất lớn. Các câu lạc bộ lớn vẫn rất quan tâm đến thủ thành người Việt này. Andrey Grushin cho biết, 2 đội bóng là Sporting Braga (Bồ Đào Nha) và Dynamo Moskva (Nga) cũng đã ngỏ ý muốn có được thủ thành Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm, Muangthong United Như vậy, Đặng Văn Lâm chính thức rời Muangthong để đầu quân cho Cerezo Osaka.

Được biết, Văn Lâm đã ký một thỏa thuận sơ bộ với CLB Cerezo Osaka. Nhưng vì dịch COVID-19 kéo dài nên Văn Lâm chưa thể bay qua Nhật khám sức khỏe và ký hợp đồng chính thức. Như vậy, sau khi rời đội bóng xứ sở chùa Vàng, Đặng Văn Lâm sẽ đầu quân cho CLB Cerezo Osaka và chơi bóng tại Nhật Bản. Một số nguồn tin cho biết, đội bóng Cerezo Osaka sẵn sàng chi 1 triệu USD để có được Văn Lâm và chấp nhận việc phá vỡ hợp đồng giữa Văn Lâm và Muangthong United. Thủ thành sinh năm 1993 có bố là người Việt Nam, mẹ là người Nga. Khi còn trẻ, thủ thành này đã từng học tập tại Dynamo Moscow nhưng không có cơ hội được thi đấu. Sau đó anh đã về Việt Nam 2 lần và tìm cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình. Năm 2011, Văn Lâm thất bại ở HAGL nhưng khi gia nhập Hải Phòng năm 2015 lại rất thành công. Văn Lâm được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia trấn giữ khung thành. Với tài năng của mình, anh đã cùng đồng đội đem về cúp vô địch AFF Cup 2018, đứng đầu bảng G tại vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á. Ngoài ra, đại diện của Văn Lâm còn chia sẻ thêm “Bến đỗ mới của Văn Lâm sẽ được công bố chính thức trong vài ngày tới. Các bạn nhớ theo dõi từng bước chân của cầu thủ này.”

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích