Trang chủ     AFF Cup   /   HOT: Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022: Việt Nam sẽ gặp đối thủ nào?

HOT: Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022: Việt Nam sẽ gặp đối thủ nào?

Hôm nay, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào lúc 14h chiều nay (giờ Việt Nam). Chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự buổi lễ chiều nay.

Hôm nay lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 sẽ diễn ra

Quả bóng vàng thế giới lộ clip thác loạn, ôm trọn bầu ngực gái lạ

Quả bóng vàng thế giới lộ clip thác loạn, ôm trọn bầu ngực gái lạ Huyền thoại và phó chủ tịch hiện tại của Juventus, Pavel Nedved đã xuất hiện trong một đoạn video đang vui vẻ với những phụ nữ bán khỏa thân.

Liverpool nhận cú sốc trời giáng khi cố bắt “sói đầu đàn”

Liverpool nhận cú sốc trời giáng khi cố bắt “sói đầu đàn” Liverpool đã bị giáng một đòn lớn trong nỗ lực ký hợp đồng với tiền vệ Ruben Neves từ Wolverhampton Wanderers.

Giải bóng đá được chờ đợi nhất trong khu vực AFF Cup 2022 sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vào ngày hôm nay. HLV Park Hang-seo vì bận một số việc liên quan đến đội tuyển nên đã không thể qua Thái Lan tham dự buổi lễ. Theo như kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ được xếp ở nhóm hạt giống thứ nhất, vì là hai nhà vô địch gần nhất.

QUẢNG CÁO

Nhóm hạt giống thứ 2 bao gồm Malaysia - đội góp mặt trong trận chung kết AFF Cup 2020 và đội tuyển Indonesia. Hai cái tên còn lại là Singapore và Philippines thuộc nhóm hạt giống thứ 3. Myanmar, Campuchia được xếp ở nhóm hạt giống thứ 4. Cuối cùng Lào và đội chiến thắng trong vòng sơ loại giữa Brunei và Timor Leste được xếp nhóm 5. Với kết quả như trên, Những chiến binh sao vàng chắc chắn sẽ không phải đụng độ với đại kình địch Thái Lan ngay tại vòng bảng.

Mục tiêu của Việt Nam không gì khác ngoài chiếc cúp vô địch

10 đội tham gia sẽ được chia thành 5 bảng, mỗi bảng sẽ đại diện cho một nhóm đại diện, thi đấu vòng tròn sân nhà và sân khách. 2 đội đứng đứng đầu mỗi bảng sẽ dành vé trực tiếp vào bán kết. Tại giải đấu năm nay, mục tiêu của đoàn quân Park Hang-seo không gì khác ngoài đòi lại món nợ đã vay từ Thái Lan cách đây 2 năm. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ đón chào hàng loạt các trụ cột trở lại vào giải đấu được tổ chức vào cuối năm nay.

Theo kế hoạch, AFF Cup 2020 sẽ tranh tài từ 23/12/2022 tới 15/1/2023, tức ngay khi World Cup 2020 khép lại. Mặc dù vẫn được đánh giá là 2 ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng cả Thái Lan lẫn Việt Nam sẽ không được phép chủ quan khi các đối thủ trong khu vực đang có sự phát triển đáng kinh ngạc. Đặc biệt là Malaysia và Indonesia, đây chính là 2 cái tên cực kỳ khát khao để có thể bước lên đỉnh vinh quang tại khu vực Đông Nam Á.    

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích