Trang chủ     Hậu trường   /   Hulk thiếu nước và giảm đến 6 kg chỉ trong một trận đấu

Hulk thiếu nước và giảm đến 6 kg chỉ trong một trận đấu

Trong trận đấu giữa Atletico Mineiro và Flamengo vừa qua, tiền đạo Hulk đã thi đấu trên mức cố gắng. Điều này khiến cho cầu thủ người Brazil mất nước trầm trọng và giảm đến 6 kg sau khi kết thúc 90 phút chính thức.

Hulk giảm đến 6 kg vì lý do mất nước

Christian Eriksen chính thức trở thành người của Man United

Christian Eriksen chính thức trở thành người của Man United Christian Eriksen đã chính thức cập bến Man United với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm và đây cũng là chữ ký thứ 2 của Quỷ Đỏ ở phiên chợ hè năm nay.

Tiền đạo Quốc Việt tỏa sáng, U19 Việt Nam tiễn U19 Myanmar về nước

Tiền đạo Quốc Việt tỏa sáng, U19 Việt Nam tiễn U19 Myanmar về nước Với sức mạnh vượt trội, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1 chung cuộc. 

Hulk đã có một trận đấu cực kỳ cố gắng nhưng không thể giúp đội bóng chủ quản Atletico Mineiro tránh khỏi thất bại với tỷ số 0-2 chung cuộc. Sau đó, anh đã bị BTC kiểm tra doping nhưng vì mất nước trầm trọng nên đã không thể đi vệ sinh để lấy mẫu thử. Điều này khiến cho cầu thủ 35 tuổi phải ở lại đến 4 tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong bài kiểm tra y tế bắt buộc.

QUẢNG CÁO

Sau đó, Hulk đã chia sẻ về tình trạng của bản thân: “Tôi bắt đầu trận đấu với 97 kg và kết thúc với 91 kg. Đây là trận đấu khiến tôi mất nước nhiều nhất từ khi đến Atletico Mineiro". Đây được xem là trường hợp hi hữu trong thế giới bóng đá, khi cầu thủ thi đấu nỗ lực khiến cho cơ thể bị mất nước và dẫn đến những hệ quả không đáng có. 

Sau trận, anh phải bù 30 lít nước để kiểm tra doping

Rất may cá nhân của tiền đạo người Brazil không gặp vấn đề gì quá nguy hiểm và anh cũng nhanh chóng vượt qua bài kiểm tra doping sau trận. Cầu thủ 35 tuổi cũng đã nhanh chóng bù lại 30 lít nước, một con số khổng lồ nếu so với người bình thường. Anh cũng bỏ lỡ chuyến xe cùng toàn đội về lại thành phố Belo Horizonte và phải bắt một chuyến bay riêng để trở lại CLB.

Mặc dù đã bước qua tuổi 35, nhưng Hulk vẫn được xem là một cầu thủ đẳng cấp tại giải đấu Brazil. Anh gia nhập CLB  Atletico Mineiro năm 2021, ghi 59 bàn qua 98 trận, phong độ không kém gì thời còn chơi cho Porto, Zenit hay Thượng Hải SIPG. Trong hai năm khoác áo đội bóng này, cầu thủ người Samba đã giành được hàng loạt danh hiệu bao gồm chức vô địch Brazil, một Cup Brazil, một Siêu Cup quốc gia và hai chức vô địch bang Mineiro.

Năm 2019, Hulk gây điều tiếng khi ly hôn Iran Angelo, người đã sinh cho anh ba người con, để đến với cháu ruột của Iran là Camilo. Đầu 2022, tiền đạo 35 tuổi làm bố lần thứ tư khi Camilo sinh bé gái Zaya.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích