Trang chủ     Bóng đá   /   Huyền thoại Bayern Munich khuyên Haaland nên rời Dortmund

Huyền thoại Bayern Munich khuyên Haaland nên rời Dortmund

Cựu đội trưởng huyền thoại của Bayern Munich, Lothar Matthaus đã đưa ra những ý kiến của mình về sao mai của Dortmund Erling Haaland. Theo đó, cựu tuyển thủ người Đức cho rằng Haaland nên “đào thoát” khỏi đội bóng vùng Ruhr càng sớm càng tốt.

Với phong độ như hiện tại, có thể khẳng định rằng chỉ có tiền đạo người Na Uy mới đủ khả năng thay thế vị trí và vai trò của Robert Lewandowski tại Bayern Munich trong những năm sắp tới, nhất là khi tiền đạo người Ba Lan đã bước sang tuổi 32. Chiều cao, tốc độ, sức mạnh cùng khả năng thính nhạy với bàn thắng, rõ ràng Haaland đang chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí số 9 của Hùm Xám trong tương lai.

Huyền thoại Matthaus rất tán thành thương vụ này, tuy nhiên ông cho rằng cần phải tìm được thời điểm thích hợp để thực hiện. Ông cho biết: “Haaland hiện đã là một trong những tiền đạo hàng đầu của một câu lạc bộ hàng đầu tại châu Âu. Tuy nhiên, cậu ấy không thể chơi tại Dortmund cả đời được. Cậu ấy cần nhiều thử thách hơn. Nếu cứ ở mãi Bundesliga, đó chắc chắn sẽ là một bước lùi cho sự nghiệp của Haaland”.

Haaland hoàn toàn có thể thành công như Robert Lewandowski tại Bayern.” - cựu đội tuyển Bayern nói thêm - “Mặc dù vậy, Lewy đang vào phom và Haaland không nên đến đây khi Lewy vẫn chưa có ý định rời đi. Họ sẽ không thể đá cặp với nhau vì họ sẽ giẫm chân nhau trong trận đấu. Bayern chắc chắn không hề có ý định bán Lewy ở thời điểm hiện tại, do đó việc Haaland đến Munich tạm thời sẽ không thể diễn ra”.

QUẢNG CÁO

Hiện tại, đang có rất nhiều ông lớn đánh tiếng theo đuổi Haaland cho kỳ chuyển nhượng sắp tới. Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester United và Manchester City được cho là đang theo dõi sát sao thương vụ này. Nhiều nguồn tin cho rằng Chelsea đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên với mức giá 77 triệu bảng cho cầu thủ người Na Uy. 

Mùa giải này, Haaland đã ra sân 25 trận cho Dortmund trên mọi đấu trường và có được 27 bàn thắng. Hiệu suất 1.08 bàn/trận cho thấy chân sút người Na Uy đang thực sự thăng hoa trong mùa giải năm nay. Dortmund sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giữ chân “gà son” của mình trước sự thèm muốn của các đại gia khác trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích