Trang chủ     AFF Cup   /   Indonesia: "Chúng tôi gặp nhiều bất lợi vì AFF Cup không có VAR"

Indonesia: "Chúng tôi gặp nhiều bất lợi vì AFF Cup không có VAR"

Trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, đã có rất nhiều quyết định gây tranh cãi được thực hiện bởi trọng tài chính Saoud Ali Al-Adba. Ở cuộc so tài giữa tuyển Indonesia và tuyển Singapore trước đó, đại diện xứ vạn đảo cũng phải nhận những quyết định không công bằng.

Indonesia bị trọng tài xử ép

[Góc Hà Quang Minh] Bán kết lượt về: Hãy đá một trận “chích luân bất phản”

[Góc Hà Quang Minh] Bán kết lượt về: Hãy đá một trận “chích luân bất phản” Thua 0-2 ở lượt đi là một tỷ số nhiều áp lực cho trận lượt về. Nhưng nếu suy nghĩ khác, rất có thể nó sẽ mang lại lợi ích tinh thần rất lớn cho ĐTVN.

[Góc Hoàng Bách] Việt Nam – Thái Lan: Giải mã quyết định trọng tài

[Góc Hoàng Bách] Việt Nam – Thái Lan: Giải mã quyết định trọng tài Vượt qua cả những yếu tố chuyên môn, trọng tài là vấn đề gai góc nổi lên trong trận bán kết 1 giữa Việt Nam và Thái Lan tối ngày 23/12. Hãy cùng nhìn lại sâu hơ

Tại giải đấu năm nay VAR không được sử dụng. Chứng kiến những gì đã xảy ra, tờ CNN Indonesia bày tỏ sự quan ngại về việc đội tuyển nước nhà sẽ tiếp tục gặp bất lợi trong trận lượt về khi đăng tải bài viết điểm lại 7 sai lầm từ những người cầm cân nảy mực, trong đó có đoạn:

QUẢNG CÁO

"Đáng lẽ ra đội tuyển Singapore phải chịu một quả phạt đền ở phút 76. Ricky Kambuaya bứt tốc bên phải và cầu thủ bên phía Singapore đã phạm lỗi trong vòng cấm. Nhìn vào băng hình, có thể thấy rõ đấy là một quả penalty. Tuy nhiên, trọng tài Kim Hee-gon lại nhận định rằng pha phạm lỗi diễn ra bên ngoài khu vực 16m50.”

Phát biểu về điều này, huấn luyện viên Shin Tae-yong chia sẻ:

"Tôi đã xem lại đoạn băng ghi hình. Rõ ràng, đấy phải là một quả phạt đền cho chúng tôi. Ở màn so tài giữa Thái Lan và Việt Nam, trọng tài cũng đã mắc sai lầm.

Tôi từng có cơ hội được dự World Cup và trải nghiệm VAR, vì thế tôi hiểu công nghệ này có tác dụng thế nào và nó cần phải được áp dụng cho mọi giải đấu. Ở những màn so tài quan trọng, khi cầu thủ đôi bên cùng nỗ lực thi đấu và chơi cống hiến, sai sót từ những vị vua áo đen hoàn toàn có thể thay đổi hoàn toàn cục diện trên sân."

Rõ ràng, những lo ngại từ truyền thông Indonesia và huấn luyện viên Shin Tae-yong hoàn toàn có cơ sở, bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên những sai lầm từ các trọng tài xuất hiện tại AFF Cup. Thậm chí, từ lâu nhiều người còn cho rằng các đội chủ nhà luôn được ưu ái hơn tại giải đấu này. Thế nhưng hy vọng rằng trong các màn so tài ở bán kết lượt về, những điều đáng tiếc như ở lượt đi sẽ không xuất hiện nữa.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích