Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Italia - Bồ Đào Nha: World Cup chỉ dành cho người xứng đáng

Italia - Bồ Đào Nha: World Cup chỉ dành cho người xứng đáng

Hai đội bóng lớn của châu Âu là Italia và Bồ Đào Nha sẽ có cuộc đại chiến để giành tấm vé tham dự World Cup vào ngày 29/3. Tuy nhiên, họ cần phải giành được chiến thắng trong trận đấu vào rạng sáng mai.

Ronaldo đang đứng trước cơ hội vắng mặt tại World Cup

Nhận định, soi kèo Argentina vs Venezuela, 06h30 ngày 26/03

Nhận định, soi kèo Argentina vs Venezuela, 06h30 ngày 26/03 Argentina đã chắc suất dự World Cup còn Venezuela đang an phận ở vị trí cuối bảng. Hai đội sẽ chơi như thế nào ở trận này? Hãy để Thể Thao Số 247 phân tích.

Nhận định, soi kèo Iraq vs UAE, 00h00 ngày 25/3 

Nhận định, soi kèo Iraq vs UAE, 00h00 ngày 25/3  Nhận định, soi kèo Iraq vs UAE, 00h00 ngày 25/3 vòng loại World Cup 2022. Tỷ lệ kèo Iraq vs UAE chuẩn xác nhất, kèo bóng đá hôm nay.

Nếu không được góp mặt tại ngày hội lớn nhất hành tinh, có thể đây sẽ là một năm buồn nhất trong sự nghiệp của Ronaldo. Siêu sao người Bồ đang có một mùa giải ảm đạm khi trở lại mái nhà xưa Old Trafford. CLB Man United đã chính thức tạm biệt với mọi danh hiệu khi chỉ mới bước qua tháng 3 và CR7 đánh dấu lần đầu tiên trắng tay sau 12 năm. Mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều nếu Bồ Đào Nha không thể đánh bại được đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ.

QUẢNG CÁO

Nếu vượt qua được đối thủ này, họ sẽ phải đầu với thử thách cực đại mang tên Italia. Vì vậy, ít nhất một trong hai nhà ĐKVĐ của châu Âu gần nhất sẽ phải ngồi ngoài tại ngày hội lớn nhất hành tinh. Đây là một kịch bản mà không một CĐV yêu bóng đá nào mong muốn nhưng cũng phải trách vì họ đã không thể tốt lợi thế của bản thân. 

Tương lai bất định dành cho Azzuri

Nếu không vượt qua được đối thủ Bắc Macedonia, Azzurri sẽ có lần thứ hai liên tiếp không thể góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Về phía Selecao châu Âu, họ đã liên tục góp mặt từ năm 2002. Nhưng mọi thứ có thể bị hủy hoại trong năm nay, đó sẽ là cái kết buồn dành cho giai đoạn cuối sự nghiệp của siêu sao người Bồ. Hiện tại Ronaldo đã 37 tuổi và rất khó để anh có thể tiếp tục giữ vững phong độ cho đến kỳ World Cup 2026. 

Đội tuyển Ý sẽ có sự phục vụ trở lại của hai lão tướng Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini nhưng cơ hội ra sân vẫn đang bỏ ngỏ vì chưa khỏi hẳn chấn thương. Nhưng HLV Roberto Mancini sẽ chào đón sự trở lại của Marco Verratti ở giữa sân. Trong khi đó, Selecao châu Âu đối mặt với khủng hoảng khi mất đi bộ đôi trung vệ Ruben Dias và Pepe vì chấn thương. Cầu thủ đang có phong độ cao Joao Cancelo cũng sẽ không thể góp mặt vì bị treo giò.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích