Trang chủ     Bundesliga   /   Joshua Kimmich ký hợp đồng mới và sẵn sàng trở thành đội trưởng Bayern Munich

Joshua Kimmich ký hợp đồng mới và sẵn sàng trở thành đội trưởng Bayern Munich

Mới đây, Joshua Kimmich đã gia hạn với Bayern Munich, anh ký một hợp đồng với các nhà vô địch bóng đá Đức cho đến năm 2025.

Kimmich chính thức gia nhập Bayern từ VfB Stuttgart vào mùa hè 2015, sau thời gian cho mượn thành công tại RB Leipzig. Kể từ đó, anh đã tự khẳng định mình là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của câu lạc bộ, tích lũy được khoảng 262 lần ra sân thi đấu, có được 59 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Đức.

Alphonso Davies tin tưởng Nagelsmann sẽ giúp Bayern giành cú ăn 6

Alphonso Davies tin tưởng Nagelsmann sẽ giúp Bayern giành cú ăn 6 Alphonso Davies lạc quan Julian Nagelsmann có thể giúp Bayern Munich giành lại ngôi vương UEFA Champions League và thống trị thế giới vào năm 2021/2022.

Bayern Munich: Còn đó nỗi lo hàng công

Bayern Munich: Còn đó nỗi lo hàng công Chiến thắng trước Borussia Dortmund trong trận tranh Siêu cúp Đức đã giải tỏa rất nhiều sức ép đặt lên Julian Nagelsmann, khi đây mới là thắng lợi đầu tay của nhà cầm quân trẻ tuổi sau chuỗi trận chỉ toàn hòa và thua trên cương vị ghế nóng.

Kimmich

QUẢNG CÁO

"Lý do quan trọng nhất cho việc gia hạn hợp đồng của tôi là tôi có thể theo đuổi đam mê của mình với niềm vui mỗi ngày tại Bayern", Kimmich nói.

"Tôi đang ở một nơi mà tôi có thể đạt được mọi thứ, và rất nhiều đồng đội đã trở thành những người bạn thực sự. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu chơi bóng tại đây, vì nó phải rất vui. Tôi vẫn không nghĩ mình đang ở giai đoạn cuối của sự phát triển và tôi tin rằng có rất nhiều điều có thể xảy ra ở Bayern trong những năm tới.

Trên hết, tôi cảm thấy đây như là một gia đình. Munich đã trở thành ngôi nhà thứ hai. Sự kết hợp mà chúng tôi có ở đây không thể tìm thấy bất kỳ đâu trên toàn thế giới cả."

Mùa giải 2021/2022 là mùa giải thứ bảy của Kimmich với tư cách là một cầu thủ của Bayern, và kể từ khi chuyển đến Allianz Arena, anh đã có trong tay những huy chương mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mong ước.

Kimmich

Cho đến nay, anh đã giành được sáu danh hiệu Bundesliga, UEFA Champions League, ba DFB Cup, bốn Siêu cúp DFL, Siêu cúp UEFA và FIFA Club World Cup, đồng thời trở thành một trong những tiền vệ trung tâm và hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới.

"Joshua hoàn toàn xác định với Bayern. Cậu ấy nhận ra giá trị của việc chơi lâu dài tại một câu lạc bộ, có thể định hình mọi thứ và là một phần của thành công lớn ở thời đại này", huyền thoại Bayern và Giám đốc điều hành hiện tại, Oliver Kahn nói thêm.

Cầu thủ mang áo số 6 tại Bayern được dự đoán là trở thành đội trưởng CLB vĩ đại nhất nước Đức không thời không xa.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích