Trang chủ     Bóng đá   /   Jurgen Klopp đau đầu khi mất hai trụ cột sát ngày chung kết Champions League

Jurgen Klopp đau đầu khi mất hai trụ cột sát ngày chung kết Champions League

HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh đã khéo léo “xoay tua” đội hình của Liverpool trong phần cuối mùa giải 21/22. Tuy nhiên ông vẫn phải đối diện với nguy cơ mất hai trụ cột ngay trước chung kết Cúp C1.

CLB Liverpool vừa mới thất bại trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2021/2022. Chiến thắng 3-1 trước Wolverhampton đã không thể giúp huấn luyện viên Jurgen Klopp và các học trò vượt lên Manchester City trên bảng xếp hạng.

Soi kèo Liverpool vs Real Madrid, 02h00 ngày 29/5 - Chung kết Cúp C1

Soi kèo Liverpool vs Real Madrid, 02h00 ngày 29/5 - Chung kết Cúp C1 Soi kèo Liverpool vs Real Madrid, 02h00 ngày 29.5 vòng chung kết Cúp C1, nhận định soi kèo Liverpool vs Real Madrid trước trận, tỷ lệ kèo Liverpool vs Real

Ten Hag hứa hẹn sẽ phá vỡ sự thống trị của Man City và Liverpool

Ten Hag hứa hẹn sẽ phá vỡ sự thống trị của Man City và Liverpool Trong cuộc họp báo ra mắt mới đây, HLV Erik Ten Hag tràn đầy sự tự tin sẽ tạo ra cuộc đua tranh song phẳng với hai vị HLV hàng đầu hiện tại.

Champions League

QUẢNG CÁO

Vào chủ nhật tuần này, ngày 29/5, Quỷ đỏ vùng Merseyside sẽ phải chạm trán với đội bóng vô cùng bản lĩnh đến từ Tây Ban Nha. Cả hai sẽ cùng tranh nhau chiếc cúp danh giá nhất châu Âu - Champions League. Nếu The Kop thất bại, đoàn quân của HLV Klopp sẽ đánh mất liên tiếp hai danh hiệu chỉ trong vòng chưa tới 10 ngày.

Sự lo âu của người hâm mộ Liverpool là điều dễ hiểu, khi mới đây ban huấn luyện của Liverpool đã xác nhận các trụ cột của câu lạc bộ đang gặp phải chấn thương. Điển hình là trường hợp của Fabinho và Thiago Alcantara.

HLV Jurgen Klopp chia sẻ, “Tôi nghĩ với tình hình chấn thương hiện tại, Thiago sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị ở trận chung kết Champions League. Tôi nhìn thấy Thiago phải đi khập khiễng và trông khá đau đớn. Điều này là một dấu hiệu xấu cho sức khỏe của Thiago cũng như cho đội bóng. Tuy nhiên, toàn thể đội bóng vẫn đang hy vọng tin tức tốt lành từ đội ngũ y tế. Các bác sĩ đang gấp rút kiểm tra và dùng mọi biện pháp chăm sóc tốt nhất cho cậu ấy”.

Champions League

Nhìn lại sẽ thấy, tháng 4/2021, chính cầu thủ sinh năm 1991 cũng có vấn đề về sức khỏe trước cuộc đối đầu với Real Madrid tại tứ kết Champions League. Thiago Alcantara đã gặp vấn đề khi phải tập làm quen với môi trường bóng đá Anh Quốc và triết lý đặc biệt của người thầy mới.

Một tin tức nữa cũng không mấy tốt đẹp dành cho người hâm mộ của The Kop, đó là việc ngôi sao người Brazil Fabinho đã bị căng cơ đùi trong trận đấu vào ngày 10/5 vừa qua khi Liverpool đối đầu với Aston Villa. Fabinho cũng bỏ lỡ chiến thắng ở trận chung kết FA Cup trước The Blues.

Tổng cộng, cầu thủ sinh năm 1993 đã nghỉ 3 trận cuối cùng của Liverpool mùa giải này. Huấn luyện viên tài năng Jurgen Klopp vẫn hy vọng thời gian nghỉ ngơi như thế là đủ để tiền vệ Brazil có thể trở lại vào cuối tuần.

Có thể có vài người sẽ nghĩ rằng mất đi 2 cầu thủ như thế không thể làm một The Kop mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối. Nhưng nếu nhìn lại, trong trận chung kết Champions League cách đây 3 năm, The Kop cũng đã thua kém đội bóng Hoàng Gia ở hàng tiền vệ. Bên cạnh những sai lầm của thủ môn Loris Karius hay chấn thương của Mohamed Salah, một sự thật đáng sợ hơn hết đó là tuyến giữa của Jurgen Klopp thất bại hoàn toàn trước bộ ba Modric, Toni Kroos và Casemiro”.

Không những vậy, hiện nay các cầu thủ như Virgil van Dijk, Mohamed Salah cũng chưa có thể trạng tốt nhất cho trận chung kết ngày 29/5 tới đây. Có thể thấy The Kop đang gặp vấn đề thực sự ở trục dọc đội hình, do đó trách nhiệm vận hành chiến thuật của Quỷ đỏ vùng Merseyside sẽ đặt lên vai cặp cánh Robertson và Alexander-Arnold.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích