Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Jurgen Klopp mất niềm tin vào chức vô địch Ngoại Hạng Anh

Jurgen Klopp mất niềm tin vào chức vô địch Ngoại Hạng Anh

HLV Jurgen Klopp dường như đã dương cơ trắng trong cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh năm nay khi đối thủ Man City vẫn đang nắm quyền tự quyết trong tay. 

Jurgen Klopp thừa nhận đội bóng của ông rất khó để đăng quang Ngoại Hạng Anh

Liverpool thu hẹp khoảng cách với Manchester City

Liverpool thu hẹp khoảng cách với Manchester City Sau trận hòa của Man City mới đây, Jurgen Klopp và các học trò hiểu rằng 3 điểm trên SVĐ Saint Mary sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm.

Vượt mặt MU, Barcelona sắp bắt được “sói đầu đàn”

Vượt mặt MU, Barcelona sắp bắt được “sói đầu đàn” Barcelona đang tiến đến rất gần với việc ký hợp đồng với ngôi sao hàng tiền vệ của Wolverhampton Ruben Neves, người cũng đang là mục tiêu chuyển nhượng của MU.

Mặc dù nửa xanh thành Manchester bị West Ham cầm hòa với tỷ số 2-2 và Liverpool vừa có chiến thắng quan trọng trước Southampton với tỷ số 2-, nhưng Klopp vẫn không lạc quan về cơ hội vô địch của đội bóng. Lúc này, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn lại 1 điểm và tất cả sẽ được định đoạt trong lượt trận cuối cùng của mùa giải.

QUẢNG CÁO

Trả lời sau chiến thắng mới đây, HLV người Đức chia sẻ: “Tôi không biết Man City đã sảy chân hai trận liên tiếp khi nào chưa. Aston Villa cũng phải đá giữa tuần này. Họ không quen với điều đó. Tôi không nghĩ Man City sẽ tiếp tục mất điểm cuối tuần này.” Đó cũng là những tín hiệu cho thấy The Kop đang hướng ánh mặt tập trung vào đấu trường quan trọng hơn là Champions League khi họ sẽ có trận chung kết với đối thủ Real Madrid.

Sau mùa giải trước với rất nhiều vấn đề về chấn thương, Liverpool đã trở lại mạnh mẽ và cú đúp danh hiệu quốc nội là phần thưởng xứng đáng dành cho họ. The Kop đã xuất sắc đánh bại Chelsea trong trận chung kết cup FA vừa qua để bổ sung vào bộ danh hiệu cúp đồ sộ của mình. Bản lĩnh của một ông lớn cũng được họ thể hiện với loạt đấu trí trên chấm 11 mét cực kỳ căng thẳng.

HLV người Đức đã hoàn thành 2 trên 4 mục tiêu của mùa giải này

Sau khi vô địch, HLV Jurgen Klopp đã yêu cầu LĐBĐ Anh trao nhiều huy hiệu (FA Cup) cho đầy đủ các thành viên cũng như là các cầu thủ trẻ đã tham gia chiến dịch này. Trước đó, ông cũng đã có một yêu cầu tương tự khi Lữ Đoàn Đỏ vượt qua Chelsea trong trận chung kết cúp Liên Đoàn Anh hồi tháng hai. HLV người Đức đã dùng 31 cầu thủ trong hành trình vô địch Cup FA, và 33 cái tên để đăng quang Cup Liên đoàn.

Tuy nhiên, Vị thuyền trưởng 54 tuổi cũng không đặt nặng vấn đề ăn 4 cho các học trò trong mùa này. Ông nói thêm: “Nếu chúng tôi thi đấu như mùa này, đoạt Cup Liên đoàn, Cup FA, và chiến đấu cho hai danh hiệu còn lại đến cuối cùng, thì đó là mùa giải tốt". Đây được xem là những lời động viên và giảm tải áp lực cho các học trò sau khi họ đã phải căng sức trong 4 đấu trường khác nhau.

Khi được phóng viên hỏi về kế hoạch cho trận chung kết Champions League, HLV Jurgen Klopp dường như đã phớt lờ, ông nói: “Sẽ thật tuyệt vời nếu Liverpool thắng trận chung kết Champions League trong hai tuần tới. Nhưng chúng tôi phải đụng CLB giàu thành tích nhất Champions League, và Liverpool không được đánh giá cao hơn.” Việc mất chức vô địch Ngoại Hạng Anh vào tay Man City không phải là điều gì đó quá tệ khi họ vẫn còn rất nhiều mục tiêu để chiến đầu trong giai đoạn cuối mùa giải.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích