Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Jurgen Klopp rơi vào trầm tư vì yếu điểm của Liverpool

Jurgen Klopp rơi vào trầm tư vì yếu điểm của Liverpool

Ba tháng trước, Liverpool đứng trước cơ hội ăn 4. Nhưng trong ba trận đầu tiên của mùa giải mới, họ lại chưa thắng bất kỳ một trận nào, thua 1 hòa 2 và điều này khiến cho HLV Jurgen Klopp bắt đầu cảm thấy lo ngại.

Man United 2-1 Liverpool

Man United đang sống tốt khi không có Ronaldo 

Man United đang sống tốt khi không có Ronaldo  Việc không có sự xuất hiện của siêu sao người Bồ trên sân đang giúp Erik Ten Hag có thể khai phá tối đa lối đá tấn công giàu tốc độ của Man United.

Nóng: Ronaldo bị tố tội hiếp dâm, choáng với số tiền để bị hại hòa giải

Nóng: Ronaldo bị tố tội hiếp dâm, choáng với số tiền để bị hại hòa giải Ngôi sao của Man United Ronaldo sắp phải hầu tòa vị bị người mẫu Kathryn Mayorga tố tội hiếp dâm cô ta.

Thất bại 2-1 trên sân Old Trafford vào rạng sáng nay đã chứng kiến ​​đoàn quân của Jurgen Klopp tụt lại trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh. Đây là khởi đầu tồi tệ nhất trong suốt 1 thập kỷ qua và nó khiến cho Liverpool bị nhà ĐKVĐ Manchester City bỏ xa đến 5 điểm và đội dẫn đầu là Arsenal tới 7 điểm.

QUẢNG CÁO

"Rõ ràng đây không phải là chuyện tốt đẹp gì." - Klopp nói về đội bóng của mình khi tụt xuống vị trí thứ 16 sau ba trận. Điều đáng quan tâm hơn nữa đối với HLV người Đức là dường như không có giải pháp khắc phục nhanh chóng cho các vấn đề đã gây ra sự khởi đầu chậm chạp như vậy.

Một cuộc khủng hoảng chấn thương đầu mùa giải khiến Thiago Alcantara, Naby Keita, Ibrahima Konate, Joel Matip và Diogo Jota là những người không có mặt trong chuyến hành quân đến Old Trafford.

Darwin Nunez cũng mất tích sau khi nhận thẻ đỏ vì húc đầu vào hậu vệ Joachim Andersen ở vòng trước. Việc Nunez chuyển đến từ Benfica chiếm phần lớn chi tiêu của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay và điều đó khiến họ không đủ tiền để làm mới hàng tiền vệ của mình.

Không có Thiago và Keita, James Milner 36 tuổi và Harvey Elliott, 19 tuổi là hai cái tên được xếp chơi bên cạnh đội trưởng Jordan Henderson. Klopp cũng thừa nhận trước trận đấu rằng sẽ rất "tuyệt" nếu có một lựa chọn khác cho hàng tiền vệ.

Đau đầu vì Alexander-Arnold 

HLV Jurgen Klopp

Vị trí phòng ngự của Trent Alexander-Arnold đang ngày càng trở thành mục tiêu yếu điểm để cho đối thủ khai thác. Hậu vệ người Anh được đánh giá cao về khả năng phát động tấn công với kỹ thuật chuyền bóng và đọc tình huống tốt. Tuy nhiên khả năng phòng ngự và tranh chấp cực kỳ tệ. Những lần thủng lưới trong trận chung kết Champions League gặp Real Madrid, trận hòa 2-2 trước Fulham ở trận mở màn Ngoại Hạng Anh và mới đây nhất là thua 1-2 trước Man United, người ta đều nhận thấy sai lầm khi kèm người của hậu vệ này. 

“Họ quyết liệt, máu lửa hơn chúng tôi” - Jurgen chỉ ra lý do Man United đánh bại Liverpool.

“Man United có thể chơi theo cách họ muốn hơn, nhưng Liverpool thì không. Mọi diễn biến trên sân cho thấy chúng tôi đã sẵn sàng hay chưa. Việc nhận bàn thua đầu tiên khiến chúng tôi phải phòng ngự theo cách khác. Sang nửa sau của hiệp 1, chúng tôi đã tạo ra khá nhiều cơ hội.

15 phút trong giờ nghỉ, tôi đã chỉ ra những gì mà các cầu thủ cần phải làm để có bàn thắng. Nhưng rồi chúng tôi lại phải nhận thêm bàn thua và phải theo nhịp độ trên sân và sự vội vàng không giúp chúng tôi có kết quả tốt. Chúng tôi đã gỡ được một bàn nhưng phải thừa nhận rằng, Liverpool chơi không thực sự tốt và đó là lý do vì sao chúng tôi thua Man United hôm nay”. - HLV Jurgen Klopp nói thêm

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích