Trang chủ     Bóng đá   /   Jurgen Klopp: “Top 4 cũng là mục tiêu của Liverpool”

Jurgen Klopp: “Top 4 cũng là mục tiêu của Liverpool”

Với chuỗi 3 trận "tịt ngòi" liên tiếp, và 4 trận không biết mùi chiến thắng, hàng công của Liver đang khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng. HLV Jurgen Klopp thừa nhận với phong độ hiện tại CLB chỉ có thể đặt mục tiêu Top 4 khi mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay kết thúc.

Liverpool đang có dấu hiệu chững lại

Tham dự mùa giải năm nay với tư cách đương kim vô địch, người hâm mộ ai cũng nghĩ Liverpool giữ được phong độ với những nhân tố cũ và bộ khung đội hình đang đạt “độ chín” trong sự nghiệp. Dù vậy trải qua những ca chấn thương liên tiếp của các ngôi sao trụ cột khiến Klopp liên tục phải xoay tua đội hình.  

Jurgen Klopp Liverpool Jurgen Klopp ngày càng lo lắng hơn cho những vấn đề mà Liverpool đang gặp phải.

Bước vào dịp Giáng sinh, Liverpool giữ được vị trí đầu bảng nhưng khoảng cách giữa họ và nhóm bám đuổi cực kỳ mong manh. Với trận hòa với Manchester United mới đây, Liver đã có 4 vòng đấu liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Trong khi đó các đối thủ còn lại đều không được đánh giá cao đó là West Brom, Newcastle và trận thua tai hại 0-1 trước Southampton. Thành tích bết bát xuất phát từ phong độ yếu kém nơi hàng công của Lữ Đoàn Đỏ, “tịt ngòi” trong 348 phút thi đấu là một thành tích tệ hại mà ngay cả những cổ động viên của đối thủ cũng chưa từng nghĩ tới. HLV Jurgen Klopp rất hiểu tình hình hiện tại và nhân sự của CLB đang dần xa vời với việc bảo vệ ngôi vương và chuyển sang mục tiêu lọt vào nhóm dự cúp C1 Châu Âu mùa sau.

Jurgen Klopp hiểu tình hình của Lữ Đoàn Đỏ

“Ở mùa giải trước chúng tôi giành được 97 điểm và đoạt chức vô địch, mùa này chúng tôi nên cần tập trung cho sân chơi cấp châu lục và chắc suất dự Champions League mùa sau. Tôi hiểu CLB và cổ động viên nơi đây và biết mình cần phải làm gì”.

Jurgen Klopp - Liverpool Jurgen Klopp hiểu tình hình của Lữ đoàn đỏ.

Ngoại hạng Anh mùa này lịch thi đấu tương đối bị xáo trộn bởi dịch Covid-19 đang hoành hành tại xứ sở sương mù. Các đội bóng trong nhóm dẫn đầu có khoảng cách với nhau không lớn, chỉ một giai đoạn xảy chân và không giữ được phong độ cũng đồng nghĩa với việc tự loại mình ra khỏi cuộc đua vô địch. Vòng sau Liverpool chỉ phải gặp Burnley trong khi đó các đối thủ đang bám đuổi và cạnh tranh trực tiếp phải đối đầu nhau như cặp Man City - Aston Villa; Leicester City - Chelsea. Thầy trò HLV người Đức nên tận dụng những cơ hội này để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và tạo ưu thế khi phải đối đầu trực tiếp với các đối thủ khó chơi.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích