Trang chủ     Bóng đá   /   Juventus càng đá càng dở, đâu là lý do?

Juventus càng đá càng dở, đâu là lý do?

Đội bóng thành Turin đang chơi quá tệ ở mùa bóng năm nay. Họ tụt lại quá xa so với Inter Milan cho Scudetto, ngoài ra Juventus còn bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng 16 đội. Và câu hỏi đặt ra là điều gì đã khiến nhà ĐKVĐ 9 năm liền của Serie A sa sút thảm hại đến thế?

Lựa chọn sai lầm trên băng ghế chỉ đạo

Một sự ngạc nhiên rất lớn của đầu mùa bóng năm nay khi Andrea Pirlo được chọn là cái tên tiếp theo dẫn dắt CLB hùng mạnh nhất Italia. Tuy nhiên, không phải là Max Allegri hay Zinedine Zidane, những chiến lược gia lão làng và có nhiều bản lĩnh ở thời điểm ấy.

Juventus

Lão Bà lại quyết định chọn vị tướng trẻ Andrea Pirlo ngồi ghế nóng tại sân Allianz Arena. Ở xứ sở mỳ ống, không một ai là không biết Pirlo từng là tiền vệ xuất sắc như thế nào. Dẫu vậy, kinh nghiệm làm HLV của ông chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Kế hoạch chuyển nhượng tồi tệ

Juventus trước mùa giải năm nay cần 1 tiền đạo xuất sắc để chia lửa cùng Ronaldo. Nhưng Lão Bà chỉ đem về Alvaro Morata, một người trận hay trận dở. Mặc cho cho Chiesa đang cho thấy khả năng phát triển rất cao, dù vậy anh còn nhiều điểm hạn chế và chưa thể vươn tầm cầu thủ lớn.

QUẢNG CÁO

Juventus

Ở hàng tiền vệ, Arthur được đem về bằng sự đổi chác Pjanic với Barcelona. Song, tiền vệ người Brazil thi đấu quá thất vọng. Thực tế thấy rõ, Arthur mới ra sân 20 trận ở Serie A cùng 1 bàn thắng và không có bất cứ pha kiến tạo nào.

Ronaldo và nhiều trụ cột sa sút

Thật sự trớ trêu khi mùa giải năm nay, Ronaldo đang là chân sút tốt nhất Serie A với 25 bàn thắng. Nhưng Juventus lại không thể đua ngôi vô địch, thậm chí vị trí trong top 4 còn bị lung lay dữ dội.

Juventus

Thời gian gần đây, phong độ ghi bàn của chân sút người Bồ Đào Nha sa sút thấy rõ, đặc biệt là những màn trình diễn kém trong các trận đấu lớn. Một vài thông tin gần đây được đưa ra, đội bóng chủ sân Allianz Arena muốn chia tay CR7 sau khi mùa giải này khép lại. Và nếu điều đó xảy ra thì cũng chẳng mấy ai bất ngờ.

Ronaldo dù xuất sắc nhưng cũng chuẩn bị bước sang tuổi 37. Anh không thể một mình gồng gang tập thể tàn tạ và rệu rã khi mà bản thân mình cũng khó lòng duy trì được phong độ đỉnh cao lâu hơn nữa.

Hiện tại, đội bóng áo sọc đen trắng chỉ đứng hạng 4 tại giải VĐQG Italia với 66 điểm, kém 13 điểm so với ngôi đầu của Inter Milan. Một điều khẳng định ngay là câu chuyện Lão Bà chính thức hết cửa nuôi mộng cạnh tranh ngôi vương.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích