Trang chủ     Bóng đá   /   Juventus thắng đậm, Pirlo vẫn không hài lòng về các học trò

Juventus thắng đậm, Pirlo vẫn không hài lòng về các học trò

Mặc dù Juventus vừa có chiến thắng đậm 4 - 1 trước Udinese nhưng HLV Andrea Pirlo vẫn không hài lòng về các học trò. Tiếp đón đối thủ dưới cơ là CLB Udinese, Juventus dù được đánh giá cao hơn lại gặp rất nhiều khó khăn ngay từ những phút đầu sau khi tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của Pirlo có thế trận khởi đầu kém mạch lạc, đội khách vừa có một bàn thắng không được công nhận và hai lần làm rung khung gỗ của thủ môn Szczesny. Tuy nhiên, Juventus chỉ chơi tốt hơn sau cú đúp của Cristiano Ronaldo và bàn thắng của Chiesa, trước khi Zeegelaar nỗ lực gỡ một bàn cho Udinese và Paulo Dybala ấn định chiến thắng 4-1 cho “bà đầm già thành turin”.

Juventus thắng đậm, Pirlo vẫn không hài lòng về các học trò Ronaldo tỏa sáng với cú đúp

Phát biểu sau trận đấu, HLV Andera Pirlo cho biết, chiến thắng 4-1 trước Udinese không đồng nghĩa với việc Juventus đã lấy lại phong độ tốt nhất. "Đây không phải là Juventus hay nhất. Do thất bại nặng nề trước CLB Fiorentina, chúng tôi khởi đầu có phần lo lắng và rụt rè, đặc biệt là khi các tiền đạo của họ tấn công lên khung thành của Szczesny. Đặc biệt, tôi không hài lòng với cách tiếp cận trận đấu. Thời điểm của các pha di chuyển rất không hợp lý, đặc biệt là ở hai cánh. Chúng tôi tự tin hơn khi bắt đầu chơi được một lúc. Chúng tôi biết rằng, Udinese sẽ cố phòng ngự, phản công và chờ đợi sai lầm của Juventus, nhưng chúng tôi đã đề phòng tốt" – Ông chia sẻ. Đây là trận hiếm hoi mà Dybala đá chính trong hơn 90 phút. Tiền đạo người Argentina đã đáp lại sự tin tưởng của người thầy bằng bàn thứ hai từ đầu mùa Serie A. Đây cũng chính là bàn thứ ba của Dybala trong 14 trận trên mọi đấu trường. Pirlo nói: "Chúng tôi cần Dybala và cậu ấy cũng đang cần chúng tôi. Cậu ấy đã tập rất tốt. Tôi giữ cậu ấy đến hết trận đấu vì hy vọng cậu ấy sẽ ghi được bàn thắng đó".

Juventus thắng đậm, Pirlo vẫn không hài lòng về các học trò Pirlo chưa hài lòng về các cầu thủ

Mặc dù thắng đậm Udinese nhưng Juventus hiện tại vẫn không thể rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu do trước đó AC Milan đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Benevento, qua đó tiếp tục thống trị ở ngôi đầu Serie-A với 37 điểm. Khi được hỏi về đối thủ tiếp theo của “Bà Đầm Già thành Turin”, Pirlo tiết lộ: “Tôi đã đến thăm Stefano Pioli và xem các buổi tập của anh ấy ở mùa giải trước, vì tôi rất ngưỡng mộ anh ấy với tư cách là một huấn luyện viên và cũng rất tò mò muốn xem anh ấy đang làm gì ở Milan. Anh ấy hiện đang gặt hái thành quả từ công việc đó”. Đoàn quân của HLV Pirlo sẽ có chuyến làm khách đầy nhọc nhằn trước AC Milan, đội đang đứng đầu BXH Serie A và là đội bóng duy nhất vẫn còn bất bại ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Trận đấu giữa AC Milan và Juventus sẽ được diễn ra vào 2h45 ngày 07/01 theo giờ Việt Nam.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích