Trang chủ     Bóng đá Châu Âu   /   Karim Benzema: Đóa hoa nở muộn nhưng ngát hương

Karim Benzema: Đóa hoa nở muộn nhưng ngát hương

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp mà cầu thủ người Pháp có thể lọt vào Top 10 Cầu thủ hay nhất mùa của UEFA. Tuy nhiên với số điểm áp đảo trước người đồng đội Courtois và tiền vệ Kevin De Bruyne, Benzema đã chính thức trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua.

Đây là lần đầu tiên mà tiền đạo người Pháp vinh dự dành được giải thưởng này

HOT: Kết quả chia bảng Champions League: Barcelona đối đầu với hung thần Bayern Munich

HOT: Kết quả chia bảng Champions League: Barcelona đối đầu với hung thần Bayern Munich Vào lúc 23h00 ngày 25/8, UEFA tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cho các đội bóng tham dự Champions League.

Newcastle chiêu mộ đàn em Ibrahimovic với mức giá kỷ lục

Newcastle chiêu mộ đàn em Ibrahimovic với mức giá kỷ lục Newcastle United đã đồng ý chi ra số tiền kỷ lục 60 triệu bảng để ký hợp đồng với Alexander Isak từ Real Sociedad và khả năng cao thương vụ này sẽ được hoàn tất

Để có thể nếm trải những dư vị vinh quang vào đêm trao giải tối qua, Karim Benzema đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt một quãng thời gian dài. Từ chỗ chỉ được xem là kép phụ của Ronaldo, tiền đạo người Pháp không ngừng phát triển bản thân và giờ đây anh là lá cờ đầu trên hàng công của Bền Kền Kền. Thành tích đáng kinh ngạc của mùa giải năm ngoái chỉ là thành quả được tô luyện sau nhiều năm phấn đầu của cầu thủ 34 tuổi.

QUẢNG CÁO

Sau khi UEFA chính thức đối tên giải vào mùa 2016/17, Benzema trở thành cầu thủ thứ ba nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa, sau những Ronaldo vào mùa giải 2016/17 và Luka Modric vào mùa 2017/18. Tuy nhiên, chiến thắng của cầu thủ người Pháp là thuyết phục hơn rất nhiều khi anh vượt trội về số điểm bình chọn (523 điểm), bỏ xa hai người trong top 3 là Kevin De Bruyne (122 điểm) và Courtois (118 điểm). Tân binh của Barcelona Robert Lewandowski xếp thứ 4 với số điểm là 54.

Carlo Ancelotti cũng vinh dự nhận danh hiệu HLV hay nhất mùa

Trong lúc lên bục nhận giải thưởng, Benzema đã không dấu được sự xúc động sau những thành quả cố gắng của bản thân. Anh chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc. Lần đầu tôi đoạt giải này, nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã mang lại thành công cho tập thể.” Cú ăn 3 của cầu thủ 34 tuổi giành được cùng với Real Madrid là điểm sáng giúp cho tiền đạo này bon bon tiến về đích trong giải thưởng cá nhân cao quý.

Mùa trước, Mèo Lười bất ngờ vụt sáng từ vòng đấu loại trực tiếp của Champions League khi ghi đến 15 bàn và ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu. Tại La Liga, anh tái hiện lại thành tích này với 27 bàn để dành luôn ngôi Vua phá lưới tại Tây Ban Nha. Ngoài ra, Karim còn ghi bàn trong trận Siêu cúp châu Âu với đối thủ Frankfurt để giúp đội bóng này hoàn tất mọi danh hiệu trong mùa giải vừa qua.

Trên phương diện đội tuyển quốc gia, Benzema cũng là hạt nhân chính để giúp đội tuyển Pháp lên ngôi tại Nations League và đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn tại sân chơi Euro 2020. Điểm qua chừng đó là đủ để thấy được sự vượt trội của đóa hoa nở muộn nhưng đầy ngát hương của cầu thủ người Pháp. Năm nay, anh sẽ cùng dành nhân sự trẻ trung của Real Madrid tiến đến hành trình bảo vệ chiếc cúp tai voi với các đối thủ Leipzig, Shakhtar và Celtic tại F. Đây là các đối thủ không quá mạnh và Bầy Kền Kền hoàn toàn có thể tiến sâu với ngôi vị nhất bảng đấu.      

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích