Trang chủ     Carabao Cup   /   Kepa xử lý đẳng cấp, Harry Kane cũng phải cúi mình

Kepa xử lý đẳng cấp, Harry Kane cũng phải cúi mình

Trong trận đấu giữa Tottenham vs Chelsea diễn ra vào rạng sáng nay, thủ môn Kepa đã có một pha xử lý đầy mạo hiểm khi rời bỏ khung thành để bẫy việt vị Harry Kane trong tình huống tuyển thủ người Anh sút tung lưới The Blues.

Cụ thể vào phút 64 của trận đấu, Harry Kane từ đường kiến tạo của Lucas Moura đã dễ dàng sút tung lưới khung thành đang bỏ trống của Chelsea. Tuy nhiên sau khi tổ VAR vào cuộc, bàn thắng trên của Tottenham đã bị phủi bỏ và điểm sáng duy nhất trong pha bóng trên không ai khác chính là thủ thành người Tây Ban Nha Kepa Arrizabalaga

Thắng dễ Tottenham, Chelsea giành vé vào chung kết Cúp Liên Đoàn

Thắng dễ Tottenham, Chelsea giành vé vào chung kết Cúp Liên Đoàn Hạ gục Tottenham với tổng tỷ số 3-0 sau hai lượt trận, Chelsea chính thức có vé tham dự trận chung kết Cúp Liên Đoàn mùa giải 2021.

Nhận định, soi kèo Manchester City vs Chelsea, 19h30 ngày 15/1

Nhận định, soi kèo Manchester City vs Chelsea, 19h30 ngày 15/1 CLB Chelsea sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn tại thánh địa Etihad. Với cuộc khủng hoảng nhân sự tại hàng thủ, liệu Thomas Tuchel có thể dành trọn vẹn 3 điểm.

Kepa bẫy việt vị Harry Kane

QUẢNG CÁO

Thủ môn của Chelsea đã chủ động rời bỏ khung thành của mình và không lùi về khi thấy đồng đội của mình mất bóng ngay trong vòng cấm. Kepa đã ở lại để thu hẹp góc sút của Lucas Moura nhằm giúp cho Antonio Rudiger có thời gian di chuyển ra phía sau. Với tình huống trên, Rudiger được xem là cầu thủ cuối cùng ở phòng ngự của Chelsea. 

Ở phía trên, Harry Kane còn đứng thấp hơn trung vệ của đội khách là Andreas Christensen. Điều này đã khiến Harry Kane rơi vào thế việt vị và đây cũng là lý do vì sao VAR không công nhận bàn thắng của tiền đạo người Anh. 

Nhiều ý kiến cho rằng Kepa ăn may trong tình huống này nhưng thật ra không phải vậy. Thủ thành 27 tuổi đã đọc tình huống tốt và ra dấu cho đồng đội của mình di chuyển. Thậm chí anh còn biết chắc Harry Kane đã việt vị khi chủ động đưa tay ra dấu cho trọng tài để báo lỗi. 

Đây là một trận đấu rất đen cho Harry Kane cùng các đồng đội. Trước tình huống của Kepa, Spurs cũng đã có đến 2 lần được thổi phạt đền. Tình huống thứ nhất xảy ra ở phút 40 của trận đấu khi Pierre-Emile Hojbjerg bị đốn ngã trong vòng cấm. Kane đã cầm sẵn bóng để chuẩn bị đá phạt đền thì VAR thông báo Pierre-Emile Hojbjerg bị phạm lỗi ở ngoài vòng cấm.

Còn ở tình huống thứ 2, Lucas Moura đã ngã xuống trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Kepa. VAR một lần nữa vào cuộc và kết luận pha tranh chấp trên là hoàn toàn hợp lệ. Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 0-1 nghiêng về Chelsea với bàn thắng duy nhất được ghi do công Antonio Rudiger ở phút thứ 18 của trận đấu. 

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích