Trang chủ     Champions League   /   Lukaku mang về 3 điểm quý giá cho Chelsea trước Zenit

Lukaku mang về 3 điểm quý giá cho Chelsea trước Zenit

Đón tiếp Zenit trên sân nhà Stamford Bridge, những tưởng Chelsea có một trận đấu dễ dàng thế nhưng thực tế trên sân hoàn toàn khác.

Ngay từ những phút đầu, các cầu thủ Chelsea giữ bóng chắc và kiểm soát trận đấu. Bóng được luân chuyển giữa các vị trí bằng những đường chuyền cực kỳ chính xác, khiến cho các cầu thủ đối phương rất khó khăn trong việc cướp lại bóng.

Nhận định Chelsea vs Zenit, 02h00 ngày 15/9 | Champions League

Nhận định Chelsea vs Zenit, 02h00 ngày 15/9 | Champions League Soi kèo, dự đoán tỷ số, nhận định Chelsea vs Zenit 02h00 ngày 15/9 vòng bảng Champions League 2021/2022

Champions League và những câu chuyện đáng chờ đợi

Champions League và những câu chuyện đáng chờ đợi Bắt đầu từ buổi tối ngày mai, bầu không khí sôi động của sân chơi Champions League sẽ trở lại với người hâm mộ bóng đá khắp hành tinh. Và ở mùa giải 2021/22, có rất nhiều điều đáng để cho chúng ta chờ đợi.

Chelsea vs Zenit

QUẢNG CÁO

Hiệp 1 nhìn chung diễn ra tương đối tẻ nhạt, ngoại trừ tình huống ở phút 20. Daler Kuzyayev quan sát thấy thủ môn Mendy đang đứng khá xa khung thành nên quyết định sút ngay từ khoảng cách khá xa. Tuy nhiên nỗ lực của anh chỉ gây thất vọng vì bóng đã đi quá cao so với xà ngang.

Đầu hiệp 2, Hakim Ziyech tung một cú sút tốt về phía góc thấp bên phải khung thành, nhưng thủ môn đã phản xạ tuyệt vời và kịp đấm bóng trước khi điều tồi tệ xảy ra.

Phút 50, Antonio Rudiger len lỏi qua hàng phòng ngự đối phương một cách dễ dàng và ở vào một vị trí thuận lợi trước mặt khung thành. Trung vệ người Đức quyết định dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ môn, nhưng bóng lại đi sượt ra ngoài cột dọc bên phải. Có vẻ như nhà ĐKVĐ Champions League đang khá bế tắc trong trận đấu này.

Chelsea vs Zenit

6 phút sau, Reece James xoay trở rất khéo trong vòng cấm, tuy nhiên cú dứt điểm cuối cùng của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc bên phải.

Thế trận tiếp tục không có gì nổi trội cho đến phút 69, Cesar Azpilicueta thực hiện một quả tạt bổng đẹp mắt vào vòng cấm. Romelu Lukaku bật cao đánh đầu vào góc trái khung thành, đánh bại thủ môn mở tỷ số trận đấu.

Chelsea vs Zenit

Phút 80, Marcos Alonso tìm thấy khoảng trống bên trong vòng cấm đủ để tung ra cú dứt điểm, nhưng bóng đã đi sượt cột dọc bên phải trong gang tấc. Ngay sau đó, Artem Dzyuba nhận một quả tạt ở trong vòng cấm và anh có khoảng trống đủ để tung ra một cú dứt điểm. Thế nhưng cú sút thiếu chính xác của anh đã đi ra ngoài cột dọc bên trái, bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để gỡ hòa.

1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Chelsea đá không hay nhưng có được điều mình cần là 3 điểm cuối cùng.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kovacic, Jorginho, Alonso; Mount, Ziyech; Lukaku

Zenit: Kritsyuk; Sutormin, Christakov, Rakitskyy, Douglas Santos; Malcolm, Wendel, Barrios, Kuzaev, Claudinho; Azmoun

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích