Trang chủ     Bóng đá   /   Kết quả FA Cup: Leicester thua nhục nhã, Liverpool tạo cơn mưa bàn thắng ở hiệp 2

Kết quả FA Cup: Leicester thua nhục nhã, Liverpool tạo cơn mưa bàn thắng ở hiệp 2

Thể thao số 247 xin gửi đến quý độc giả kết quả vòng 4 FA Cup lượt trận rạng sáng ngày 7/2/2022.

Leicester thua bạc nhược

Ở vòng 4 FA Cup, Leicester có chuyến làm khách trên sân của Nottingham Forest, đội bóng đã bất ngờ hạ gục Arsenal ở ngay vòng thứ 3. Đội chủ sân King Power hiện đang là ĐKVĐ của giải đấu này, và dĩ nhiên Bầy Cáo cũng được đánh giá cao hơn. Thế nhưng, đội bóng của Ngoại hạng Anh đã thi đấu bạc nhược và để thua với tỷ số 1-4, qua đó cuốn gói khỏi giải đấu.

Kết quả FA Cup: Tottenham, Man City dễ dàng qua ải, Chelsea hú vía

Kết quả FA Cup: Tottenham, Man City dễ dàng qua ải, Chelsea hú vía Thể Thao Số 247 xin được gửi đến quý độc giả bản cập nhật kết quả bóng đá Cup FA vòng thứ 4 mới nhất hôm nay.

Ronaldo đá hỏng phạt đền, Man United chia tay FA Cup

Ronaldo đá hỏng phạt đền, Man United chia tay FA Cup Ronaldo đá hỏng phạt đền, Man United thua trên loạt đấu súng đầy căng thẳng với tỷ số 7-8. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải nói lời chia tay với FA Cup.

QUẢNG CÁO

Chỉ trong 10 phút, từ phút thứ 23 đến 33, đội chủ nhà đã ghi đến 3 bàn liên tiếp. Và dĩ nhiên việc Bầy Cáo để thua dễ dàng như vậy khiến các cổ động viên họ vô cùng thất vọng. Một đoạn video ghi lại hình ảnh một cổ động viên Leicester đã nhảy vào sân đấm thẳng vào mặt của các cầu thủ Nottingham Forest khi đang ăn mừng.

Kết quả: Nottm Forest 4-1 Leicester

Liverpool tạo nên cơn mưa bàn thắng

Với chiều sâu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn cùng với lợi thế sân nhà, Liverpool dễ dàng áp đảo trận đấu sau tiếng còi khai cuộc. Dù tạo ra rất nhiều cơ hội ở hiệp 1, nhưng đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã không thành công trong việc có bàn thắng đầu tiên ở hiệp 1.

Đến phút 53, The Kop mới có bàn thắng khai thông bế tắc. Từ quả đá phạt chếch về bên phía cánh phải, Trent Alexander-Arnold đã có quả treo bóng chính xác để Diogo Jota đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu.

Phút 68, xuất phát từ sai lầm của hậu vệ đội khách, tân binh Luis Diaz đã đoạt được bóng và nhả ngược lại cho Takumi Minamino băng lên dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0. 8 phút sau, tài năng trẻ Harvey Elliott đã nổ súng sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

Phút 80, Cardiff có bàn danh dự ghi do công của Colwill. Giành thắng lợi 3-1, Liverpool đã điền tên vào vòng 5 FA Cup.

Kết quả: Liverpool 3-1 Cardiff City

 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích