Trang chủ     Bóng đá   /   Kết quả Liverpool 2-0 Leipzig: Salah và Mane tỏa sáng, “Lữ đoàn đỏ” thẳng tiến vào tứ kết

Kết quả Liverpool 2-0 Leipzig: Salah và Mane tỏa sáng, “Lữ đoàn đỏ” thẳng tiến vào tứ kết

Dù thi đấu không áp đảo nhưng Liverpool vẫn có 2 bàn thắng đến từ pha lập công của Mohamed Salah và Sadio Mane để vượt qua đại diện đến từ nước Đức là RB Leipzig với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận của vòng 1/8 Champions League.  

Liverpool hiện đang không có phong độ tốt trong thời gian gần đây nhưng họ vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình tại đấu trường châu Âu. Sau khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 ở lượt đi, Lữ đoàn đỏ tỏ ra rất tự tin trong trận lượt về lần này.

Kết quả Liverpool 2-0 Leipzig: Salah và Mane tỏa sáng, “Lữ đoàn đỏ” thẳng tiến vào tứ kết

Đội hình xuất phát của Liverpool ở trận lượt về vòng 1/8 với Leipzig

Trước trận đấu, HLV Jurgen Klopp quyết định tin dùng cặp trung vệ Phillips - Kabak và đẩy Fabinho lên đá ở hàng tiền vệ bên cạnh cặp đôi Wijnaldum & Thiago. Ngoài ra, Jota chơi cùng Mane và Salah trên hàng công Liverpool. Trong khi đó Leipzig tung ra đội hình 3-1-4-2, Forsberg chơi phía sau Poulsen, còn Sabitzer và Olmo hỗ trợ ở trung lộ, cặp đôi Nkunku và Tyler Adams chuyển sang 2 cánh.           

QUẢNG CÁO

Bước vào trận đấu, RB Leipzig tỏ ra rất khẩn trương trong các pha bóng, với tâm thế phải tìm kiếm bàn thắng sớm. Cơ hội đầu tiên của đội bóng nước Đức được trao cho cầu thủ Olmo, tuy nhiên tuyển thủ Tây Ban Nha đã không thể chiến thắng Alisson trong tư thế đối mặt.

Kết quả Liverpool 2-0 Leipzig: Salah và Mane tỏa sáng, “Lữ đoàn đỏ” thẳng tiến vào tứ kết

Salah chơi nổi bật trên hàng công của chủ nhà

Sau ít phút chuệch choạc để cho RB Leipzig lấn lướt, The Kop bắt đầu lấy lại thế trận và có những tình huống đáp trả rất quyết liệt. Phút 24, Salah có cơ hội đối mặt với thủ môn Gulácsi sau đường chuyền vượt tuyến đẳng cấp của Thiago, thế nhưng thủ môn bên phía Leipzig đã băng ra rất kịp thời. Ở những phút bù giờ hiệp 1, Jota đã sút vào cạnh lưới sau khi Upamecano luống cuống đẩy bóng đến vị trí chân của anh sau nỗ lực ngăn Salah ghi bàn.

Kết quả Liverpool 2-0 Leipzig: Salah và Mane tỏa sáng, “Lữ đoàn đỏ” thẳng tiến vào tứ kết

Bộ đôi tiền đạo Salah và Mane cùng nhau tỏa sáng

Sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Julian Nagelsmann đã quyết định thay đổi hàng công khi tung Hwang Hee Chan và Sorloth vào sân, và cầu thủ người Hàn Quốc đã có quả tạt cho Sorloth đánh đầu đập vào xà ngang ở phút 65. Nhưng sau đó 5 phút mọi hy vọng của đội Leipzig đã chấm dứt: Phút 70, Mane chuyền bóng cho Jota, rồi đến chân Salah. Tiền đạo người Ai Cập dứt điểm tinh tế đưa Liverpool vươn lên dẫn trước. Ngôi sao người Ai Cập đã có bàn thắng thứ 25 trên mọi đấu trường của mùa này, nhiều nhất trong số những cầu thủ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

Kết quả Liverpool 2-0 Leipzig: Salah và Mane tỏa sáng, “Lữ đoàn đỏ” thẳng tiến vào tứ kết

Nỗi thất vọng của đại diện nước Đức

4 phút sau đó, cầu thủ vào sân thay người là Origi đã căng ngang thuận lợi để cho Sadio Mane đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng cho Liverpool. Trong màu áo đội bóng thành phố Cảng, cầu thủ sinh năm 1992 này đã có được 12 bàn thắng ở các vòng knock-out Champions League. Chỉ có Cristiano Ronaldo (13 bàn) là có thành tích tốt hơn.

Thắng với tổng tỷ số là 4-0 sau 2 lượt trận, Liverpool hiên ngang tiến vào tứ kết. Chiến thắng này cũng chính là một cú hích về mặt tinh thần dành cho thầy trò Klopp, sau chuỗi ngày đen tối vừa qua tại Ngoại hạng Anh.

Kết quả Liverpool 2-0 Leipzig: Salah và Mane tỏa sáng, “Lữ đoàn đỏ” thẳng tiến vào tứ kết

Liverpool giành chiến thắng 2-0 và chính thức đoạt vé vào vòng tứ kết với tổng tỷ số 4-0

Dưới thời HLV Jurgen Klopp, Liverpool đã đi tiếp ở 12/13 vòng knock-out (bao gồm cả các vòng sơ loại) tại Champions League. Lần duy nhất mà đội bóng thành phố cảng dừng bước là ở vòng 1/8 mùa trước, sau thất bại trước Atletico Madrid. Liverpool chưa bao giờ bị loại khỏi vòng loại trực tiếp Cúp C1/Champions League sau chiến thắng trên sân khách trong trận lượt đi. Còn với thủ môn Alisson thì kể từ trận đấu đầu tiên ở Champions League vào tháng 9 năm 2017, anh chính là thủ thành giữ sạch lưới nhiều nhất (16).

Champions League chính là giải đấu duy nhất mà Liverpool có thể hy vọng trong việc tìm kiếm danh hiệu ở mùa giải năm nay. Khi được hỏi về cơ hội vô địch C1 của đội chủ sân Anfield, HLV Jurgen Klopp nói với BT Sport: "Chúng tôi đã gác lại các kết quả không tốt ở Ngoại hạng Anh và tập trung cho trận đấu. Đó là trận đấu mà RB Leipzig đã chơi tốt, nhưng rõ ràng Liverpool xứng đáng giành chiến thắng hơn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đội bóng giành thêm một chiến thắng và vào tứ kết một cách thuyết phục. Liverpool chắc chắn không phải ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League ở mùa giải này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực trong từng trận đấu. Câu lạc bộ phải chờ kết quả bốc thăm tiếp theo, và dù đối thủ tiếp theo có là ai đi nữa, đó cũng sẽ là những trận đấu vô cùng khó khăn."

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích