Trang chủ     AFF Cup   /   Thắng đậm Malaysia, Indonesia xứng đáng có ngôi đầu bảng

Thắng đậm Malaysia, Indonesia xứng đáng có ngôi đầu bảng

Thethaoso247 cập nhật kết quả trận đấu cuối cùng bảng B AFF Cup 2020 giữa Malaysia vs Indonesia, 19h30 ngày 19/12/2021. Sau đây là diễn biến chính trận đấu.

Kết quả Malaysia vs Indonesia

Malaysia có lợi thế cực lớn trong trận quyết đấu với Indonesia

Malaysia có lợi thế cực lớn trong trận quyết đấu với Indonesia Sau khi thành công cầm hòa đội tuyển Việt Nam, hiện tại đội tuyển Indonesia đang nắm giữ ngôi đầu bảng B. Ở lượt đấu cuối, họ sẽ chạm trán với Malaysia.

Sao Champions League trở lại, HLV Malaysia muốn xử đẹp Indonesia

Sao Champions League trở lại, HLV Malaysia muốn xử đẹp Indonesia Malaysia vừa đón một tin không thể vui hơn khi Dion Cools đã đủ điều kiện thi đấu trong trận cuối vòng bảng với Indonesia.

Màn so tài giữa hai đội tuyển Indonesia và Malaysia trong lượt trận cuối cùng của bảng B được dự báo sẽ diễn ra cân tài, cân sức. Cả hai đều hướng tới việc giành trọn 3 điểm, thế nhưng niềm vui chỉ giành cho một phía, đó là đại diện xứ vạn đảo.

QUẢNG CÁO

Trái với dự đoán từ số đông, trận này thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đã thi đấu hoàn toàn lấn lướt so với đối thủ. Họ là những người cầm bóng ít hơn (47% - 53%), thế nhưng lại có nhiều pha dứt điểm hơn (23 - 7).

Và phần thưởng cho Garuda, đó là họ đã có được tới 4 bàn thắng nhờ công của Irfan Jaya, Pratama Arhan cùng với Elkan Baggolt, trong đó Jaya lập một cú đúp. Ở bên kia chiến tuyến, Những Chú Hổ Mã Lai chỉ có được một pha lập công mà thôi, đó là bàn mở tỷ số của Kogileswaran Raj vào phút thứ 13.

Malaysia vs Indonesia

Trong trận đấu cùng giờ, đội tuyển Việt Nam đã có màn thị uy sức mạnh khi hạ gục đội tuyển Campuchia với tỷ số đậm 4-0. Như vậy, Việt Nam cùng với Indonesia chính là những đại diện của bảng B bước tiếp vào vòng bán kết.

Còn về phần tuyển Malaysia, họ đã có một bước lùi lớn về mặt thành tích so với chiến dịch 2018. Từ chỗ là nhà đương kim á quân của giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Từ trước khi giải đấu năm nay diễn ra, đội tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, trong khi đội bóng có khả năng xếp nhì bảng cao hơn trong số hai đội Indonesia – Malaysia là đoàn quân do huấn luyện viên Tan Cheng Hoe dẫn dắt.

Thế nhưng sau tất cả, Indonesia mới là đội giành được ngôi đầu bảng B. Họ vùi dập Campuchia và Lào với các tỷ số lần lượt là 4-2 và 5-1. Trong màn so tài với binh đoàn Sao Vàng, lối chơi phòng ngự khó chịu của Garuda đã khiến chúng ta không thể ghi bàn. Đến ngày hôm nay, họ một lần nữa thể hiện bản lĩnh, sức mạnh của mình khi có chiến thắng thuyết phục 4-1 trước tuyển Malaysia.

Malaysia vs Indonesia

Rõ ràng, đại diện xứ vạn đảo đã cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng là một ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFF Cup 2020, và bất cứ đội bóng nào xem nhẹ họ cũng có nguy cơ phải trả giá đắt.  

Đội hình thi đấu

Malaysia: Khairul Fahmi, Dionjohan Chai Cools, Muhammad Safari, Putera Maderner, Baddrol Bin Bakhtiar, Safawi Rasid, Arif Hanapi, Kogileswaran Raj, Mohd Ghazali, Syafiq Bin Ahmad, Faisal Bin Abdul Halim.

Indonesia: Winata, Rifal, Bahar, Aryanto, Santosa, Sulaeman, Irianto, Kambuaya, Rumakiek, Irfan Kumi, Walian.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích