Trang chủ     Bóng đá   /   Kevin De Bruyne: Chàng trai Bỉ mang trên mình trọng trách của cả dân tộc

Kevin De Bruyne: Chàng trai Bỉ mang trên mình trọng trách của cả dân tộc

Việc Kevin De Bruyne được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA đã gây bất ngờ cho nhiều người, bao gồm chính bản thân De Bruyne.

Tiền vệ của Manchester City, người tuy ý thức được về những gì bản thân đã làm được, không hề mong đợi được các đồng nghiệp bầu chọn mình là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League lần thứ hai liên tiếp sau một mùa giải yên ắng - xét theo tiêu chuẩn cao của tuyển thủ người Bỉ.

Cổ động viên Anh có thể bị cấm tới Ý để theo dõi và cổ vũ Tam Sư trong trận Tứ kết Euro 2020

Cổ động viên Anh có thể bị cấm tới Ý để theo dõi và cổ vũ Tam Sư trong trận Tứ kết Euro 2020 Đã 9 năm rồi đội tuyển Anh mới lại góp mặt trong một trận Tứ kết của Euro sau chiến thắng ấn tượng với tỉ số 2-0 trước đội tuyển Đức ở vòng đấu trước đó.

Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo góp mặt, đỉnh cao De Bruyne

Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo góp mặt, đỉnh cao De Bruyne Vòng bảng EURO 2020 đã chính thức khép lại với vô số những trận cầu hấp dẫn. NHM đã được chứng kiến sự tỏa sáng nhiều ngôi sao được kỳ vọng. Bên cạnh đó, vẫn có một số cái tên vô danh thi đấu cực kỳ nổi bật và được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Và đó chính là điểm mấu chốt, sự thật chỉ ra rằng De Bruyne đã thiết lập một tiêu chuẩn cao tới nỗi bất cứ điều gì thấp kém hơn những pha chọc khe chết chóc và những quả tạt với những quỹ đạo kỳ dị thì dường như, những màn thể hiện của anh thật “tầm thường”.

QUẢNG CÁO

Mặc dù đa số các cầu thủ chỉ đơn giản bầu chọn cho cầu thủ 'xuất sắc nhất' trong một tập thể xuất sắc nhất của mùa giải 2020-2021, đồng thời tiền vệ 29 tuổi cũng không ghi được nhiều bàn thắng như mong đợi trong mùa giải mà Man City đã giành được chức vô địch. Nhưng không thể phủ nhận rằng De Bruyne đã có một mùa giải 2020-2021 xuất sắc, có lẽ phần nào đó chỉ kém ấn tượng hơn so với những mùa giải trước đó mà thôi.

Kevin De Bruyne: Chàng trai Bỉ mang trên mình trọng trách của cả dân tộc

Có điều, Kevin không ở trong thế “gánh toàn đội” như những mùa giải trước vì các cầu thủ khác, chẳng hạn như Phil Foden, Joao Cancelo và Riyad Mahrez, đã đóng góp rất nhiều vào nửa sau của mùa giải, thời điểm mà cả tập thể Man City đã bất ngờ hồi sinh.

Tuy nhiên, nhìn chung, cầu thủ người Bỉ vẫn luôn là người có ảnh hưởng lớn nhất trong sức sáng tạo của Man City trong 5 năm qua, chỉ có Mahrez trong hai mùa giải qua phần nào tiệm cận được những thông số đó. Hơn nữa mùa trước đó Kevin thậm chí còn là một phần không thể thiếu, bởi những con số dưới đây, cho thấy đóng góp của chàng tiền vệ này còn lớn hơn cả mùa giải 2017-18 ( mùa giải lịch sử của câu lạc bộ khi họ đã có được hơn 100 điểm).

Dẫu vậy De Bruyne thậm chí còn không lọt vào danh sách rút gọn ba người cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man City. Thay vào đó là Ilkay Gundogan, Mahrez và Ruben Dias, người chiến thắng cuối cùng. Đồng thời trung vệ người Bồ Đào Nha cũng giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất của Premier League và Hiệp hội các nhà văn, cả 3 đều là những cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong thành công của Man City.

Với những màn trình diễn của họ, De Bruyne không thật sự quá nổi bật, nhưng tuyển thủ người Bỉ cũng đang đóng một vai trò mới trong đội, một vai trò không yêu cầu những pha chạy xộc vào trung lộ hay những đường chuyền bẻ gãy hàng phòng ngự đối phương đã làm rạng danh chàng tiền vệ tài ba này.

Nghĩ về mùa giải trước, mùa giải mà Kevin giành được giải thưởng PFA sau khi cân bằng với kỷ lục kiến tạo của Thierry Henry là 20 bàn (Kevin thì cho rằng 21), các bàn thắng trong số đó hầu hết đến từ cánh phải, với những quả tạt ma quỷ mà các hậu vệ không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn các đồng đội của tiền vệ 29 tuổi chuyển hóa thành bàn thắng.

Không có gì lấy làm ngạc nhiên khi thấy rằng, trong mùa giải 2019-20 đó, De Bruyne có nhiều những pha chạm bóng nhất ở góc vòng cấm bên cánh phải, nơi cầu thủ này sẽ tìm khoảng trống để tung ra những quả tạt chết người.

Kevin De Bruyne: Chàng trai Bỉ mang trên mình trọng trách của cả dân tộc

Bạn có nhớ Kevin đã thực hiện một pha kiến tạo nào như vậy ở mùa giải trước không?

Anh ấy đã thay đổi lối chơi của mình và như Michael Cox đã nhấn mạnh sau màn trình diễn tuyệt vời trước Borussia Dortmund đầu năm nay tại Champions League, tuyển thủ người Bỉ quả thật đã dành nhiều thời gian hơn tại cánh trái.

Biểu đồ tiếp theo chỉ ra vị trí của De Bruyne đã thay đổi nhiều như thế nào, và rõ ràng tiền vệ này đang hoạt động ở một khu vực hoàn toàn khác.

Và đương nhiên, Kevin vẫn giữ nguyên được sự nguy hiểm của mình. Các kiến tạo kỳ vọng (xA), như thường lệ, tính toán khả năng một đường chuyền nhất định có thể trở thành kiến tạo, dựa trên các yếu tố khác nhau.

Tương tự như xG, nó chỉ ra số lượng kiến tạo mà một cầu thủ đã có thể tạo ra.

De Bruyne thực tế đã có được 12 pha kiến tạo ở mùa giải trước, bằng với Bruno Fernandes và kém hai bàn so với Harry Kane, người có nhiều pha kiến tạo nhất giải đấu. Tuy nhiên, xét về kiến tạo kỳ vọng (xA) mỗi 90 phút - thì Kevin lại đứng đầu.

De Bruyne vẫn đang làm tốt công việc của mình, chỉ là theo cách khác mà thôi. Điều này khá giống với tình huống ngược lại của Gundogan: tiền vệ người Đức luôn làm theo những gì Pep Guardiola yêu cầu, nhưng anh ấy chỉ thực sự được công nhận khi bắt đầu ghi bàn. De Bruyne đã không còn làm những điều bắt mắt quá thường xuyên và không hoàn toàn nổi bật trên sân, tuy nhiên cầu thủ 29 tuổi vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình được đề ra.

Có thể hơi phóng đại nếu gọi thay đổi này là một sự tái tạo, nhưng chắc chắn đó là một vai trò mới mà Kevin vẫn đang làm tốt như những gì mà bạn mong đợi.

Kevin De Bruyne: Chàng trai Bỉ mang trên mình trọng trách của cả dân tộc

Hình ảnh dưới đây đưa ra thứ hạng phần trăm của Kevin so với các tiền vệ khác trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu về việc thúc đẩy cả đội trong mỗi đợt tấn công bằng những đường chuyền hoặc rê bóng, De Bruyne vẫn là một trong những nhân tố xuất sắc nhất.

Những con số quả thật không hề tệ, đặc biệt là khi Man City không phải lúc nào cũng sử dụng những cầu thủ chạy thẳng vào khoảng trống hoặc một tiền đạo thực thụ. Thật vậy, bản thân De Bruyne mùa này đã nhiều lần thi đấu như một số 9 ảo.

Và có cảm giác như Kevin đã lên một tầm cao mới trong mùa giải này, biểu đồ về xếp hạng smarterscout của tuyển thủ người Bỉ (giống như chỉ số của FIFA nhưng đối với hiệu suất thực tế) đã chỉ rõ rằng anh ấy giỏi như thế nào .

Tới đây có lẽ là lúc thích hợp để nhắc đến trận chung kết Champions League. Có thể coi đó là màn trình diễn kém nhất của Kevin trong mùa giải này, giống như những người đồng đội còn lại trong Man City của tiền vệ 29 tuổi. Trong một đêm khó khăn, Kevin đã phải rời sân sớm trong một trạng thái đầy đau đớn, với chấn thương gãy xương mũi và hốc mắt sau một pha va chạm với Antonio Rudiger.

Kevin De Bruyne: Chàng trai Bỉ mang trên mình trọng trách của cả dân tộc

Anh ấy được cho là đang hồi phục tốt sau khi trải qua cuộc tiểu phẫu, trong khi đó De Bruyne có thể sẽ phải bỏ lỡ trận mở màn Euro 2020 trước đội tuyển Nga vào thứ Bảy, trong một giải đấu mà cả đất nước của tiền vệ 29 tuổi đang tin tưởng cầu thủ này sẽ đóng vai trò chính.

Và nếu đó là phiên bản De Bruyne bắt mắt hơn mà bạn đang mong chờ, một phiên bản tung hoành trên sân với những pha chọc khe ngoạn mục để loại bỏ hàng thủ đối phương, thì bạn hẳn là người rất may mắn.

Bước vào kỳ Euro này, được thúc đẩy bởi nỗi thất vọng lớn từ Porto, tiền vệ người Bỉ sẽ trở lại với một trọng trách vô cùng cao cả.

Đối với đội tuyển Bỉ của Roberto Martinez, anh ấy là ‘Số tám tự do’ cổ điển, kiểu tiền vệ box-to-box mà Kevin từng đảm nhiệm trong những mùa giải trước cho Man City, người thường xuyên tung ra những đường chuyền bất khả thi và những quả tạt thần kỳ.

“Tôi có thể nói rằng sự khác biệt là ở Man City, đôi khi bạn nhìn thấy anh ấy ở những khu vực rộng hoặc ở các vị trí tấn công, giống như một số chín ảo, nhưng với Bỉ, anh ấy ở giữa sân nhiều hơn và anh ấy sẽ cố gắng tạo ảnh hưởng đến trận đấu từ chính khu vực trung tâm” Christian Kabasele chia sẻ với The Athletic.

Kabasele đã thi đấu cùng với De Bruyne cho Bỉ được một thời gian và cả hai hiện đang cùng phấn đấu chung cho chức vô địch Euro 2020, vì vậy không ai phù hợp hơn hậu vệ của Watford để phân tích vai trò tại đội tuyển quốc gia của anh ấy.

Chẳng hạn, Kevin đá cặp trong hàng tiền vệ hai người và khi đó tiền vệ này có thể tung ra nhiều pha kiến tạo lên trên cho hàng công, điều mà Man City thường bỏ qua với hệ thống số 9 ảo mà Pep Guardiola nắm giữ.

“Chúng tôi chơi 3-4-3, vì vậy anh ấy là một trong những tiền vệ trung tâm; chúng tôi có Axel Witsel, người chơi như một số 6 trước hàng phòng ngự và sau đó là Kevin, người có nhiều sự tự do hơn để điều khiển trận đấu giống như ở Manchester City, tuy nhiên vẫn có một chút khác biệt,” Kabasele nói.

“Tôi nghĩ rằng trong những giải đấu vừa qua, chúng tôi đã thấy rằng Kevin có thể thường xuyên tìm thấy Romelu Lukaku ở các khoảng không gian, điều đó khác với cách anh ấy chơi ở Man City, bởi với cách vận hành này thì các hậu vệ cánh và cầu thủ chạy biên chiếm nửa bên phần sân đối phương theo diện rộng. Kevin từ đó có thể làm chủ khu vực trung tâm và sẽ dễ tung ra được những đường chuyền lên phía trên cho các tiền đo hơn. Những quả căng ngang giờ đây sẽ do các cầu thủ chạy cánh đảm nhiệm là chính.

“Kevin luôn tìm thấy khoảng không gian thích hợp để tự do và việc bóng luôn được luân chuyển tới anh ấy trong mỗi pha lên bóng là điều hết sức tự nhiên bởi vai trò quan trọng của Kevin, đặc biệt là khi bạn có những cầu thủ ở hàng công đầy tốc độ như Lukaku, Eden Hazard và Dries Mertens.

Kevin De Bruyne: Chàng trai Bỉ mang trên mình trọng trách của cả dân tộc

“Chúng tôi biết rằng đôi khi anh ấy có thể di chuyển tới những khu vực rộng, không giống như ở City thời điểm hiện tại, và tung ra những quả tạt của mình chỉ bằng một cú chạm bóng; nhưng không nhất thiết Lukaku phải là mục tiêu của những quả tạt này, mà hoàn toàn là có thể là những trung vệ có chiều cao rất tốt của chúng tôi. ”

Chính sự thiếu vắng những quả tạt và chọc khe như vậy của tiền vệ người Bỉ khiến giải thưởng PFA dành cho anh mùa giải vừa qua là một điều gì đó bất ngờ, nhưng Kevin có lẽ nên sẵn sàng cho mọi người những gì họ muốn một khi anh ấy trở về với đội tuyển quốc gia của mình.

“Hiện giờ không ai có được tầm nhìn như anh ấy cả; Anh ấy suy nghĩ rất nhanh, trước bất kỳ ai khác, Kevin có thể nhìn thấy những đường chuyền mà không ai nhìn thấy, ”Kabasele nói thêm. “Hơn cả một huấn luyện viên, Kevin có thể tạo ảnh hưởng tới cả đội ở bất cứ nơi nào anh ấy thi đấu. Cá nhân tôi nghĩ, khi bạn có một cầu thủ như vậy, bạn phải đặt anh ấy vào những điều kiện tốt nhất, thay vì ở vị trí nào, để Kevin có thể thể hiện phẩm chất tốt nhất của mình.

“Tôi nghĩ Kevin sẽ mang lại nhiều điều hơn cho toàn đội khi anh ấy có thể cầm bóng vào sâu và làm chủ trận đấu, thay vì trở thành một số 9 ảo. Kevin sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn đến toàn đội với những đường chuyền quyết định bởi lối chơi với số 9 ảo, chả tiền đạo nào có thể “tận hưởng” được những đường chuyền thiên tài của anh ấy, đó là ý kiến của riêng tôi. Kevin có thể làm tốt cả hai, nhưng cá nhân tôi tin anh ấy có thể phát huy hết khả năng của bản thân với tư cách là một tiền vệ box-to-box hơn là một số 9 ảo. ”

Hoàng Nam

Thể thao 247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích