Trang chủ     La Liga   /   Khát khao trở lại Barca, Xavi đã làm điều không tưởng với Al Sadd

Khát khao trở lại Barca, Xavi đã làm điều không tưởng với Al Sadd

Barca đã sa thải Koeman và Xavi được cho là cái tên tiếp theo sẽ ngồi lên ghế nóng tại Camp Nou. Thế nhưng do khủng hoảng tài chính, Blaugrana đã không dám chi thêm để phá vỡ hợp đồng giữa Xavi và Al Sadd. 

Xavi tự bỏ tiền túi để giải phóng hợp đồng với Al Sadd

Xavi trở lại Barca

Xavi chính thức trở thành HLV Barca

Xavi chính thức trở thành HLV Barca Sáng nay, CLB Barcelona đã đưa ra thông báo chính thức rằng Xavi sẽ trở thành HLV trưởng của họ.

Xavi sẽ tàn nhẫn loại bỏ Pique và Busquets nếu dẫn dắt Barca

Xavi sẽ tàn nhẫn loại bỏ Pique và Busquets nếu dẫn dắt Barca Với việc Ronald Koeman đã phải nhận trát sa thải, Xavi Hernandez là cái tên mà các cule đang rất kỳ vọng sẽ trở thành thuyền trưởng tiếp theo của Barcelona.

Theo nguồn tin chính thức từ phía câu lạc bộ Al Sadd và chuyên gia săn tin chuyển nhượng Romano, Xavi Hernandez đã tự bỏ tiền túi để giải phóng hợp đồng với CLB Qatar. Sáng ngày hôm nay, cựu sao Barca cũng đã có một buổi tiệc chia tay đầy cảm động với các học trò cũng như ban quản lý đội bóng để chuẩn bị lên đường trở về Camp Nou.

QUẢNG CÁO

Xavi gia nhập AI Sadd vào năm 2015 và thi đấu cho đội bóng này 4 năm trước khi tuyên bố giải nghệ và trở thành HLV vào năm 2019. Tính đến thời điểm hiện tại, Xavi đã có đến 6 năm làm việc với Al Sadd với vai trò là cầu thủ lẫn huấn luyện viên và đã gặt hái được những thành công vang dội. Trong 2 năm cầm quân, Xavi đã cùng Al Sadd giành lấy đến 7 danh hiệu và vẫn đang giữ thành tích bất bại ở mùa giải năm nay. 

Hiện tại, Xavi đã hoàn tất việc rời Qatar và người hâm mộ vẫn đang đợi thông báo từ Barcelona về việc ngôi sao lừng lẫy một thời của Camp Nou sẽ chính thức trở lại đội bóng với tư cách là thuyền trưởng. Quá trình để Xavi cũng chẳng dễ dàng gì khi AI Sadd không muốn mất anh và liên tục tạo ra sức ép về tiền bạc đối với Barcelona. 

Chính vì lẽ đó, Xavi đã tự bỏ tiền túi lên đến 5 triệu đô la để thanh lý hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản. Cũng theo nhiều nguồn tin cho rằng Barca đang vi phạm luật công bằng tài chính của La Liga nên không thể chi thêm tiền để mang Xavi về. Trước đó, phía Al Sadd cũng tỏ ra rất khó chịu vì cảm thấy bị coi thường khi Joan Laporta không ra mặt để đàm phán mà cử 2 đại diện đi thay.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích