Trang chủ     Bóng đá   /   Khởi đầu bết bát tại Roma, HLV Mourinho “quay xe” tìm kiếm bến đỗ dự phòng

Khởi đầu bết bát tại Roma, HLV Mourinho “quay xe” tìm kiếm bến đỗ dự phòng

Dù mới chỉ chuyển đến dẫn dắt CLB AS Roma được 6 tháng, nhưng Người đặc biệt đang có ý định chọn cho mình một bến đỗ mới. Rất có thể HLV Mourinho sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Nigeria sau nhiều lời mời chào hấp dẫn.

HLV Jose Mourinho

Chỉ bằng một câu nói, Inter Milan và Perisic đang ở bờ vực chia tay

Chỉ bằng một câu nói, Inter Milan và Perisic đang ở bờ vực chia tay Ngoại trừ chiến dịch năm ngoái, 4 mùa giải còn lại Perisic đều có số phút thi đấu thực tế từ 2000 phút trở lên.

AS Roma thắng nhẹ nhàng Spezia, Mourinho vẫn bực bội

AS Roma thắng nhẹ nhàng Spezia, Mourinho vẫn bực bội AS Roma đã leo lên vị trí thứ sáu sau 3 điểm trước các học trò của Thiago Motta, nhưng Mourinho không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn vào đêm qua.

Theo như tờ Daily Trust (tờ báo nổi tiếng tại Nigeria), ĐTQG nước này đang cố gắng tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới sau khi sa thải HLV Gernot Rohr trước thềm giải đấu AFCON sẽ diễn ra vào tháng 1. Chủ tịch liên đoàn bóng đá Nigeria, ông Amaju Pinnick đã không ngần ngại tiết lộ đang trong công cuộc thương thảo và đàm phán với Người đặc biệt.

QUẢNG CÁO

Ông Amaju Pinnick cho biết thêm: “Điều chúng tôi mong muốn ở HLV tiếp theo là kỷ luật! Chúng tôi muốn biết ông ấy khát khao danh hiệu như thế nào bởi nếu ông ấy khát khao, mọi thứ sẽ rất khác. Nếu còn khát khao, ông ấy sẽ thiết lập kỷ luật trong đội.

Nếu HLV mới có thể giúp chúng tôi vô địch giải châu lục, ông ấy sẽ được chiêu mộ ngay lập tức. Tôi đang không nói chuyện của sau này, mà nói tới những gì thực chất trong công tác tuyển dụng. Nếu lãnh đạo đồng ý thì chúng ta còn chờ gì nữa".

Có thể thấy những yêu cầu của Chủ tịch liên đoàn bóng đá Nigeria cực kỳ phù hợp với một người luôn đề cao tính kỷ luật như Jose Mourinho. Đây cũng là điều đã giúp ông gặt hái được rất nhiều vinh quang khi dẫn dắt các CLB lớn như Inter Milan, Real Madrid, Chelsea và Manchester United. 

Nhưng vị thế của Người đặc biệt đã dần mất đi trong một vài năm trở lại đây. Ông không thể duy trì được sự tín nhiệm khi ngồi vào vị trí ghế nóng của Manchester United, Tottenham Hospurt và phải ra đi không kèn không trống. Mùa giải năm nay, ông quay trở lại Serie A với nhiệm vụ mang chiếc cúp Scudetto về với thủ đô Italia. Nhưng sau 19 vòng đã đấu, AS Roma tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH và kém đội đầu bảng Inter Milan 14 điểm.

Nếu cứ tiếp tục phong độ bết bại như hiện tại, rất có thể Jose Mourinho lại sẽ tiếp tục khăn gói như thời còn ở Man United hay Tottenham. Trong quá khứ, Người đặc biệt từng từ chối rất nhiều các công việc tại ĐTQG vì cho là nhàm chán. Nhưng đây có thể là thời điểm thích hợp để ông thay đổi môi trường bóng đá mới và đội tuyển Nigeria thực sự là một lựa chọn phù hợp.    

Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích