Trang chủ     Quang Hải   /   Không phải Nantes, HLV trưởng Thái Lan chỉ ra nơi Quang Hải cần đến

Không phải Nantes, HLV trưởng Thái Lan chỉ ra nơi Quang Hải cần đến

Quang Hải đã từ chối gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC và bến đỗ tương lai của tiền vệ này vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Mới đây, một người rất quan tâm đến Quang Hải là thuyền trưởng ĐT Thái Lan Alexandre Polking đã chỉ ra bến đỗ hoàn hảo cho ngôi sao của Việt Nam.

Những ngày qua xuất hiện rất nhiều những tin đồn về việc Quang Hải sẽ thi đấu cho Nantes ở mùa giải sắp tới. Tuy nhiên phía tiền vệ sinh năm 1997 và CLB nước Pháp vẫn chưa có bất kỳ một động thái nào về tin đồn này. Người đại diện của Quang Hải cũng chỉ cho biết rằng họ sẽ làm việc với ít nhất là 4 đối tác từ châu Âu và 2 đối tác từ châu Á.

Hải Quế trải lòng sau thất bại trước Oman, lên tiếng khen ngợi 3 đàn em

Hải Quế trải lòng sau thất bại trước Oman, lên tiếng khen ngợi 3 đàn em Trước giờ bóng lăn, chúng ta đặt mục tiêu tái lập kỳ tích trước đội tuyển Trung Quốc nhưng không thể thực hiện.

Việt Nam bại trận trước Oman, Quang Hải nói gì?

Việt Nam bại trận trước Oman, Quang Hải nói gì? Như đã biết thì vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước đội tuyển Oman.

Quang Hải

QUẢNG CÁO

Trước những tin đồn về việc Quang Hải sẽ đầu quân cho Nantes xuất hiện ngày càng nhiều, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Alexandre Polking - người rất ngưỡng mộ tài năng của Quang Hải cũng đã đưa ra những nhận định riêng về nơi mà Hải nên đến để phát triển sự nghiệp:

"Tôi đánh giá cao tài năng của Quang Hải sau những lần đụng độ với cầu thủ này ở V-League và cả AFF Cup vừa rồi. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và có chất lượng chuyên môn có thể nói là số 1 Việt Nam hiện tại. Nhưng nếu Quang Hải quyết định sang châu Âu chơi bóng, cậu ấy cần phải tính toán kỹ tới những môi trường phù hợp. Cá nhân tôi cho rằng Quang Hải nên đến Tây Ban Nha vì môi trường ở đây phù hợp với cậu ấy nhất.

Tôi hiểu Quang Hải có những điểm mạnh nào và môi trường bóng đá Tây Ban Nha không quá đề cao sức mạnh, họ thiên về kỹ thuật, phối hợp và đây là những yếu tố quan trọng giúp cho Quang Hải có thể phát huy hết những phẩm chất của mình. Tất nhiên để được ra sân thường xuyên, Quang Hải cần phải vượt qua rất nhiều những thử thách khó khăn.”

Quang Hải sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do vào ngày 12/4 sắp tới sau khi bản hợp đồng của anh với CLB Hà Nội hết hạn. Trong khoảng thời gian từ hôm nay cho đến ngày kết thúc hợp đồng, Hải vẫn sẽ thi đấu cho Hà Nội FC thêm 2 trận đấu nữa. Trận thứ nhất gặp Viettel vào ngày 4/4 và trận còn lại cặp CAND diễn ra 3 ngày sau đó.

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích