Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Không phải trung vệ, đội hình Chelsea cần thêm tiền vệ

Không phải trung vệ, đội hình Chelsea cần thêm tiền vệ

Chelsea gần như đã hoàn tất công tác chuyển nhượng hè 2021 với bản hợp đồng bom tấn mang tên Romelu Lukaku nhằm bổ sung cho vị trí trọng yếu nhất mùa trước nơi mũi nhọn hàng tiền đạo. Với sự nổi lên bất ngờ của sản phẩm cây nhà lá vườn Trevoh Chalobah tại hàng phòng ngự, nhu cầu đem về thêm một trung vệ của Thomas Tuchel nay dường như cũng bị xóa bỏ.

Xét về chất lượng đội hình nhìn chung, Chelsea đang sở hữu sự đồng đều trải khắp các tuyến và cho từng vị trí. Tuy nhiên, độ dày nơi trái tim đội bóng, vị trí tiền vệ trung tâm, vẫn là vấn đề Tuchel cần dành sự quan tâm.

Tại sao Chelsea lại vượt mặt Man City trở thành ƯCV số 1 cho ngôi vương NHA?

Tại sao Chelsea lại vượt mặt Man City trở thành ƯCV số 1 cho ngôi vương NHA? Chelsea liệu có vượt qua Manchester City để trở thành ứng cử viên vô địch sau lượt trận đầu tiên của Premier League?

Trevoh Chalobah nghẹn lời sau khi ghi siêu phẩm để đời cho Chelsea

Trevoh Chalobah nghẹn lời sau khi ghi siêu phẩm để đời cho Chelsea Hậu vệ Trevoh Chalobah của Chelsea đã rất vui với màn ra mắt Premier League, khi bàn thắng của anh giúp Blues giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace tại Stamford Bridge.

Kể từ khi đặt chân tới Stamford Bridge hồi cuối tháng 1/2021, Thomas Tuchel đã hướng Chelsea trung thành với hệ thống 3 trung vệ, trong đó chủ yếu là sơ đồ 3-4-2-1 dựa vào sự cơ động của hai tiền vệ trung tâm để kiểm soát khu vực trung tuyến. Trên thực tế, đây là nền tảng tạo nên công thức chiến thắng cho Chelsea chỉ sau chưa đầy nửa năm Tuchel tiếp quản đội bóng. Ba tiền vệ trung tâm gồm Jorginho, N’Golo Kante và Mateo Kovacic lần lượt được xoay tua sử dụng tạo nên sự cân bằng công-thủ vững chắc.

QUẢNG CÁO

Một vài thông số các cặp tiền vệ Chelsea

Một vài thông số các cặp tiền vệ Chelsea

Tuy nhiên, phải nói rằng, Chelsea đã rất may mắn khi cả ba trụ cột này đã không gặp bất kì chấn thương nghiêm trọng nào buộc họ ngồi ngoài trong khoảng thời gian trung hạn và dài hạn. Thống kê cho thấy, 20/24 trận đấu thuộc khuôn khổ Premier League (EPL) và UEFA Champions League (UCL) của Chelsea dưới thời Tuchel có sự xuất hiện của ít nhất hai cầu thủ trong đội hình xuất phát. Không trận đấu nào là không có ít nhất sự đóng góp của một gương mặt. Và trong 4 trận đấu khi Jorginho, Kante và Kovacic không có mặt đầy đủ để đá cặp, Chelsea đạt tỉ lệ chiến thắng 50% và thủng lưới trung bình 0.75 bàn/trận. Thông số trong 20 trận đấu còn lại lần lượt là 75% và 0.7 bàn/trận, bao gồm 2 bàn tự phản lưới nhà và 5 bàn thua phải nhận trước West Brom, ngày mà Chelsea mất người từ sớm.

Trong biên chế hiện tại của Chelsea còn lại khá nhiều cầu thủ có thể chơi tiền vệ trung tâm như Ruben Loftus-Cheek, Ross Barkley, Danny Drinkwater hay Tiemoue Bakayoko. Số cầu thủ này đều mới trở lại Cobham sau một mùa giải thi đấu dưới dạng cho mượn ở nhiều CLB khác nhau. Dù Tuchel đã khẳng định có sự đánh giá công bằng với mọi cá nhân, dù thuộc đội hình Chelsea vô địch UCL hay trở lại sau hợp đồng mượn, thể hiện rõ nét qua việc tích hợp Trevoh Chalobah vào đội hình chính, số phận của RLC, Barkley, Drinkwater hay Bakayoko dường như đã được định đoạt. Không đáp ứng được yêu cầu của Tuchel, họ buộc phải ra đi, nhưng nó sẽ để lại khoảng trống lớn về độ dày đội hình của Chelsea, đặc biệt trong mùa giải họ có mục tiêu bảo vệ ngôi vương UCL, tranh chấp vô địch EPL và thêm đấu trường FIFA Club World Cup phải bận tâm.

Bộ đôi tiền vệ được Tuchel tín nhiệm nhất kể từ khi nắm quyền, đó là Jorginho – Kovacic. Có thể bất ngờ, nhưng Kante không phải là lựa chọn hàng đầu của HLV người Đức cho khu vực trung tuyến. Sự thật là Kante đã phải ngồi dự bị 17/24 trận đấu và có số phút thi đấu trung bình mỗi trận dưới thời Tuchel thấp nhất trong số 4 HLV nắm quyền kể từ đặt chân tới Stamford Bridge. Dẫu vậy, tiền vệ người Pháp với đẳng cấp cá nhân vẫn là ưu tiên lựa chọn đá chính của Tuchel trong những trận đấu quan trọng, như chung kết FA Cup, UCL và cả UEFA Super Cup mới đây.

Thông số chi tiết của các tiền vệ Chelsea theo FBref

Thông số chi tiết của các tiền vệ Chelsea theo FBref

Chính sự đa dạng về phẩm chất chơi bóng của Jorginho, Kante và Kovacic đã mang tới cho Tuchel chiều sâu chất lượng để chọn lựa phù hợp tùy vào bối cảnh trận đấu và đối thủ. Với Jorginho, những thông số hàng đầu về số lượng đường chuyền, cùng tỉ lệ chuyền và nhận bóng chính xác cho thấy tầm quan trọng của tiền vệ người Ý trong kiểm soát và triển khai thế trận từ tuyến dưới. Khả năng phản ứng đọc tình huống tốt cho phép Jorginho là chốt chặn đáng tin cậy trong những thời điểm chuyển đổi và không bóng, khi có trung bình 2.16 tình huống cắt bóng mỗi 90 phút, nằm trong top 5% tiền vệ hàng đầu châu Âu.

Với Kovacic, cầu thủ người Croatia sở hữu khả năng bùng nổ và thiên về hỗ trợ tấn công hơn là kiểm soát. Số lượng đường chuyền có cự li 10m trở lên hướng lên phía trước và vào khu vực 1/3 sân đối phương của Kovacic trung bình mỗi 90 phút là 7.04, cao hơn 94% số tiền vệ toàn châu Âu. Ngoài ra, Kovacic còn sở hữu ưu thế về kĩ thuật và thể hình để tự dẫn bóng đột phá lên trên, khi thông số trong nhóm 3% tiền vệ hàng đầu. Nhờ vào nền tảng 3 trung vệ cùng Jorginho bọc lót phía dưới tạo nên hệ thông phòng ngự chữ T chắc chắn, không quá khó hiểu khi Kovacic được Tuchel tin tưởng trao suất đá chính thường xuyên nhằm hỗ trợ tích cực hơn khâu tấn công phía trên.

Trở lại với Kante, tiền vệ người Pháp vẫn sở hữu những thông số hàng đầu về hành động phòng ngự như tắc bóng, cắt bóng và đánh chặn, nhưng đóng góp hạn chế về tấn công so với Kovacic dường như là nguyên nhân giải thích cho sự ưu ái của Tuchel dành cho Kovacic. Tất nhiên, sự chắc chắn và hài hòa của Kante vẫn là lựa chọn tốt cho những trận đấu lớn, khi yếu tố an toàn được đặt lên trước. Khi mà Tuchel chưa cho thấy dấu hiệu sẽ từ bỏ sơ đồ 3-4-2-1, vai trò luân phiên sẵn sàng xoay tua của Kante khi đó vẫn cực kì cần thiết và càng phản ánh rõ nét hơn việc Chelsea cần bổ sung thêm một tiền vệ, không chỉ bổ sung số lượng nơi tuyến giữa đề phòng chấn thương, mà còn thêm vào chiều sâu chất lượng khi cả 3 cái tên hiện hữu đều chưa hẳn toàn năng.

Chỉ số của một vài gương mặt tiềm năng theo FBref

Chỉ số của một vài gương mặt tiềm năng theo FBref

Rõ ràng, cho một vị trí gần như chỉ là lựa chọn thứ 4, ba ưu tiên hàng đầu, phi chuyên môn, khi tuyển trạch sẽ là giá, khả năng sử dụng tức thời và hạn sử dụng dài lâu. Ngoài ra là ba yếu tố chuyên môn, sự đa năng vị trí, thông số tấn công và phòng ngự. Tổng quan lại toàn bộ số tiêu chí này, có thể chọn ra 3 cái tên đều đang đầu quân tại Ligue 1, gồm Idrissa Gueye (PSG), Boubacar Kamara (Marseille) và Aurelien Tchouameni (Monaco). Cũng tương tự như bộ ba Jorginho – Kante – Kovacic, ba ứng viên tiềm năng này đại diện cho ba mẫu cầu thủ khá khác nhau. Trong khi Tchouameni thiên về tấn công, Gueye tròn vai công thủ thì Kamara lại mạnh hơn trong phòng ngự.

Kamara và Tchouameni sở hữu lợi thế của tuổi trẻ khi mới 21 tuổi, nhưng đều đã có 3-4 mùa giải trọn vẹn tại cấp độ cao nhất nước Pháp. Ngược lại, Gueye đã 30 tuổi, không còn trẻ, nhưng có ưu thế về kinh nghiệm dày dặn, nhất là ở môi trường Premier League trong màu áo Everton. Sự toàn năng cũng cho phép tiền vệ người Senegal bao quát được các vị trí khác nhau khu trung tuyến lẫn hàng hậu vệ.

Đương nhiên, chiến lược chuyển nhượng cuối cùng vẫn phụ thuộc vào ban lãnh đạo và Thomas Tuchel, nhưng rõ ràng Chelsea khó lòng sống sót qua cả mùa giải khắc nghiệt chỉ với 3 tiền vệ trung tâm trong biên chế. Hình ảnh Liverpool với cuộc khủng hoảng trung vệ mùa trước chắc chắn sẽ là bài học xương máu cho Chelsea nhìn và tránh đi vào vết xe đổ.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích

Có thể bạn thích