Trang chủ     V-League   /   Không "xui" như Than Quảng Ninh, 2 đội bóng này may mắn trụ lại V-League

Không "xui" như Than Quảng Ninh, 2 đội bóng này may mắn trụ lại V-League

V.League mùa giải 2022 sẽ không còn có sự góp mặt của câu lạc bộ Than Quảng Ninh nữa, khi đội bóng này đã chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Theo thông tin chúng tôi có được, lý do của điều này, đấy là bởi Than Quảng Ninh không đáp ứng được những điều kiện cần thiết cả về tài chính, nhân lực thực hiện các công việc hành chính cũng như là các tiêu chí về thể thao.

Than Quảng Ninh

Thời điểm hiện tại, Than Quảng Ninh đang chìm trong những rắc rối liên quan tới tiền bạc. Họ nợ lương, nợ thưởng các cầu thủ cũng như các nhân viên. Thậm chí, Than Quảng Ninh còn nợ cả tiền chuyển nhượng của các đội bóng khác.

Thực tế trong đợt rà soát diễn ra vào tháng 10/2021, Than Quảng Ninh chẳng phải là đội bóng duy nhất bị chỉ mặt điểm tên. Ngoài đại diện đất Mỏ, Bình Định cùng với Sông Lam Nghệ An cũng suýt nữa bị gạch tên khỏi mùa giải năm nay. Tuy nhiên sau đó, ban cấp phép VFF đã cấp phép ngoại lệ cho hai đội bóng này.

QUẢNG CÁO

Với trường hợp của Sông Lam Nghệ An, họ được cấp phép do sân Vinh đang được cải tạo một cách tích cực và hứa hẹn sẽ mang một diện mạo hoành tráng hơn khi tiến trình cải tạo hoàn tất. Trong khi đó, đội Bình Định cũng thoát khỏi cảnh trở thành khán giả bất đắc dĩ và chỉ bị khiển trách mà thôi.

Than Quảng Ninh

Trong bối cảnh không còn sự góp mặt của câu lạc bộ Than Quảng Ninh, V.League mùa giải 2022 sẽ chỉ còn 13 đội tham gia tranh tài. Chính vì thế, ban tổ chức giải sẽ cần phải điều chỉnh những kế hoạch cho chiến dịch năm nay, cũng như tính toán lại các suất lên hạng, xuống hạng sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nói thêm về đội Than Quảng Ninh, trước đó chủ tịch Phạm Thanh Hùng trả lại câu lạc bộ cho tỉnh khi ông đã “bó tay” với khoản nợ lương, thưởng lên tới 70 tỷ của đội. Nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh không còn tha thiết gắn bó với đội bóng khi cứ phải ra sức nhưng chẳng nhận lại được đãi ngộ tương xứng. Thậm chí, có những người còn đang bị nợ khoản tiền lên đến hàng tỉ đồng nhưng hiện chưa thể đòi nổi và họ cũng chưa biết khi nào sẽ nhận được tiền.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích