Trang chủ     Bóng đá   /   Kiatisak chia sẻ lý do bán đấu giá áo HAGL để ủng hộ Thái Lan

Kiatisak chia sẻ lý do bán đấu giá áo HAGL để ủng hộ Thái Lan

Trước thắc mắc của nhiều cổ động viên, HLV Kiatisak cho biết ông bán đấu giá áo thi đấu để ủng hộ người dân Thái Lan trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Trong khoảng thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan đang trở nên rất phức tạp, những ca nhiễm mới và các ca tử vong tăng lên không ngừng. Trước tình hình đó, HLV Kiatisak đã xin phép bầu Đức được bán đấu giá chiếc áo thi đấu số 13 có chữ ký và mang tên ông. Toàn bộ số tiền có được từ việc đấu giá này sẽ được huấn luyện viên trưởng của HAGL gửi vào Quỹ giúp bệnh nhân Covid-19 tại Thái Lan.

HLV Kiatisak: HAGL đều hướng tới chiến thắng ở mọi trận đấu

HLV Kiatisak: HAGL đều hướng tới chiến thắng ở mọi trận đấu Ngược dòng thần kỳ trước An Giang ở Cúp Quốc gia chiều 23/4, HLV Kiatisak khẳng định "các cầu thủ không thể chủ quan, mọi trận đấu HAGL đều phải hướng tới chiến thắng”.

Thầy trò Kiatisak được Bầu Đức

Thầy trò Kiatisak được Bầu Đức "thưởng nóng" sau khi thắng CLB Hà Nội trên sân nhà Siêu phẩm sút xa của tiền vệ Xuân Trường đã giúp HAGL đánh bại đối thủ kỵ giơ Hà Nội FC trên sân Pleiku. Quá phấn khích trước kết quả này, thầy trò HLV Kiatisak đã được bầu Đức thưởng một khoản khá hậu hĩnh.

Kiatisak

QUẢNG CÁO

Kiatisak quyết định bán đấu giá chiếc áo số 13 của mình

Đây được xem như một hành động rất nhân văn đến từ vị thuyền trưởng người Thái Lan này chính vì thế mà ông nhận được sự ủng hộ đông đảo từ phía các cổ động viên Việt Nam. Bên cạnh những người tham gia đấu giá cũng đã có nhiều mạnh thường quân ủng hộ hoạt động ý nghĩa này của HLV Kiatisak và CLB HAGL.

Cách đây không lâu, trước trận giữa CLB Thanh Hóa và HAGL (vòng 11 V-League), tiền vệ Lương Xuân Trường và HAGL đã tổ chức chương trình từ tiện dành tặng trẻ em mô côi tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Cầu thủ mang áo số 6 đã tổ chức phiên đấu giá chiếc áo mà tiền vệ này đã mặc thi đấu và ghi bàn trong trận đấu gặp Hà Nội FC ở vòng đấu thứ 10.

Chiếc áo này có chữ ký của cầu thủ Lương Xuân Trường và HLV Kiatisak, có giá cuối cùng là 117 triệu đồng.Toàn bộ số tiền đấu giá của chiếc áo được đích thân HLV Kiatisak và các cầu thủ HAGL trao tặng cho Làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Ngoài ra, Hội CĐV HAGL cũng quyên góp trao tặng Làng trẻ em SOS Thanh Hóa số tiền 16,666 triệu đồng.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích