Trang chủ     Bóng đá   /   Kiatisak muốn chiêu mộ thủ môn ĐT Thái Lan cho HAGL, bầu Đức có chơi lớn?

Kiatisak muốn chiêu mộ thủ môn ĐT Thái Lan cho HAGL, bầu Đức có chơi lớn?

Truyền thông Thái Lan đưa tin, câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai là một trong ba đội bóng đang muốn có sự phục vụ của thủ thành Kawin Thamsatchanan.  

Kiatisak muốn chiêu mộ thủ môn ĐT Thái Lan cho HAGL, bầu Đức có chơi lớn?

Theo giới truyền thông Thái Lan, HAGL cùng với CLB Port (Thái Lan) đang chạy đua trong việc chiêu mộ thủ môn Kawin Thamsatchanan. Thủ thành này sẽ hết hợp đồng với CLB Nhật Bản Consadole vào ngày 31.12 sắp tới nên nhiều khả năng anh sẽ ra đi tìm CLB mới. Được biết, vị trí thủ môn luôn là điểm yếu của đội bóng Phố Núi trong thời gian vừa qua. Việc HAGL không có vị trí tốt trên bảng xếp hạng ở V-League từ năm 2015 đến nay được xem là do hàng phòng ngự quá yếu, đặc biệt đó là vị trí thủ môn. Ở mùa giải 2020, thủ môn số 1 của HAGL là Bửu Ngọc có phong độ không ổn định, anh thường xuyên mắc những lỗi ngớ ngẩn khiến đội bóng phố núi thua nhiều bàn không đáng.

Kiatisak muốn chiêu mộ thủ môn ĐT Thái Lan cho HAGL, bầu Đức có chơi lớn?

Vì thế, để gia cố hàng phòng ngự và cải thiện vị trí người giữ đền, HAGL đã đem về phố núi thủ môn Huỳnh Tuấn Linh từ CLB Than Quảng Ninh. Nhưng chỉ một Tuấn Linh là chưa đủ, HLV Kiatisak muốn có thêm học trò của mình đó là thủ môn số 1 Thái Lan - Kawin Thamsatchanan. Kawin Thamsatchanan năm nay đã ngoài 30 tuổi (sinh năm 1990) và có 67 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan kể từ năm 2010 cho đến nay. Thủ môn số một của đội bóng xứ Chùa Vàng đang thi đấu cho Consadole Sapporo (Nhật Bản) theo hợp đồng cho mượn từ CLB OH Leuven (Bỉ). Tuy nhiên, Kawin Thamsatchanan vẫn chưa được ra sân một phút nào ở giải bóng đá J-League 1 mùa giải này. Thủ môn người Thái Lan ngồi dự bị xuyên suốt 27 trận và không thể cạnh tranh vị trí được với thủ thành số một Takanori Sugeno tại Consadole Sapporo.

Kiatisak muốn chiêu mộ thủ môn ĐT Thái Lan cho HAGL, bầu Đức có chơi lớn?

Theo thông tin được biết, tại HAGL bầu Đức khẳng định ông trao toàn quyền quyết định về tuyển chọn ngoại binh và chuyên môn cho HLV Kiatisak. Tuy nhiên, thương vụ Kawin Thamsatchanan đi theo tiếng gọi của HLV Kiatisak để đầu quân cho HAGL thì khả năng thành công khá thấp. Bởi đội chủ sân Pleiku vừa có được chữ ký của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh từ CLB Than Quảng Ninh. Vấn đề khó khăn với HAGL lúc này là Kawin đang có mức lương khá cao ở Nhật Bản, vì thế, HAGL phải chi cho thủ môn này mức lương tương tự thì mới mời được Kawin về đội của mình.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích