Trang chủ     Bóng đá   /   Kiatisuk nói gì sau chiến thắng ngoạn mục trước SLNA?

Kiatisuk nói gì sau chiến thắng ngoạn mục trước SLNA?

Chiều qua, 22/1 CLB HAGL đã tiếp đón đội khách SLNA trên sân nhà tại vòng 2 LS V-League 2021. Dù bị dẫn trước, các cầu thủ HAGL vẫn giữ được bình tĩnh và lật được thế cờ. Sau trận đấu, HLV người Thái Kiatisuk đã có những chia sẻ hết sức sâu sắc.

Thắng SLNA là “May Mắn” - HLV Kiatisuk thừa nhận

5 phút đầu tiên, cả 2 đội thi đấu cầm chừng để thăm dò nhau. Sau đó cả SLNA và HAGL đều đã có những màn tấn công về phía cầu môn của 2 đội. Phút thứ 17 của trận đấu, đội khách mở tỷ số nhờ công của ngoại binh Felipe Martins, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã bị hạ gục ngay ở cự ly gần. Bị dẫn trước, đội quân của Kiatisak dồn lên tấn công. Phút thứ 35 của trận đấu trong 1 tình huống tấn công, cầu thủ đội khách Thái Bá Sang đã bị trọng tài thổi phạt và nhận 2 chiếc thẻ vàng liên tiếp vì thái độ phản ứng kịch liệt. Chơi thiếu người ngay ở hiệp 1 khiến HLV Ngô Quang Trường phải thay đổi nhân sự, Jelic Igor được đưa vào sân thay cho Hồ Sỹ Sâm nhằm tăng cường cho hàng thủ.

HAGL vs SLNA HAGL đã có chiến thắng đầu tiên của mùa giải dù khá nhọc nhằn.

Lợi thế hơn người, HAGL đã đẩy cao đội hình để kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các màn tấn công không hiệu quả và các chân sút đã không chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng. Kết thúc hiệp 1, SLNA tạm thời dẫn trước 1-0. Sang hiệp 2, HLV Kiatisuk có sự thay đổi người, Nguyễn Trung Đại Dương vào sân thay cho Memovic. Sự thay đổi này đã đem về hiệu quả cho HAGL. Phút 65, Minh Vương dứt điểm gọn gàng ghi bàn cân bằng tỷ số sau đường chuyền của Washington Brandao. Trận đấu đi vào những phút cuối cùng, phút thứ 83, Washington Brandao lại có màn kiến tạo giúp Văn Toàn nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL. Sau khi bị dẫn trước, SLNA cũng có những tính huống nguy hiểm về khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi. Sau trận đấu, HLV Kiatisak đã rất vui sướng và chia sẻ với phóng viên: “Tôi dành lời cảm ơn đến những học trò của mình. Họ đã chiến đấu hết mình và có được chiến thắng này. Tôi cũng gửi lời cám ơn đến CĐV đã tiếp lửa cho đội bóng. Hôm nay chúng tôi đã gặp may mắn. Nếu SLNA không chơi thiếu người, HAGL sẽ khó lòng chiến thắng, thậm chí có thể chỉ hòa hoặc thua.”

HLV Kiatisuk , Bầu Đức Thắng SLNA là “May Mắn” - HLV Kiatisuk thừa nhận.

HLV Kiatisak nói chiến thắng của đội nhà là may mắn là có lý do. Bởi vì SLNA đã phải chơi thiếu người ngay ở những phút đầu, trong khi phải đến phút thứ 65 đội chủ nhà mới có thể ghi bàn gỡ hòa. HLV Kiatisak cũng chia sẻ thêm: “ Tôi đã biết SLNA trong thời gian dài và đã thi đấu với họ nhiều lần. SLNA là 1 đội bóng khó chơi. Khi thi đấu họ không ngại va chạm và rất quyết liệt. Vì vậy tôi đã nói với các cầu thủ của mình đây là 1 trận đấu khó nhằn 50-50.”. “Chiến thắng hôm nay của chúng tôi thực sự là một niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải tập luyện nhiều hơn nữa để hoàn thiện và cống hiến cho khán giả những màn thi đấu hay hơn nữa.”. Chiến thắng trước đối thủ mạnh SLNA, HAGL có được 3 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH. Và cũng nhờ chiến thắng này, Bầu Đức đã cười trở lại.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích