Trang chủ     Bóng đá   /   Kieran Trippier: Tập luyện với những ngôi sao tấn công giúp chúng tôi phòng ngự chắc chắn hơn

Kieran Trippier: Tập luyện với những ngôi sao tấn công giúp chúng tôi phòng ngự chắc chắn hơn

ĐT Anh chưa nhận bàn thua nào tại kỳ Euro này sau 5 trận đã qua. Đó là thành tích ấn tượng khi Tam Sư chưa bao giờ được đánh giá cao ở khoản phòng ngự. Song, với các phương án trên sân tập của Gareth Southgate, chúng ta sẽ hiểu được lý do tại sao.

Tại khu tập trung ở St George’s Park của ĐT Anh, Kieran Trippier đã bị Bukayo Saka vượt mặt. Hậu vệ Atletico Madrid có vẻ đã được nhắc nhở về chất lượng chơi bóng của các đồng đội trên hàng công. “Tôi thực sự muốn tóm lấy cậu ấy và nói ‘chú muốn chạy đi đâu đấy?’” Trippier chia sẻ hài hước.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho phép các quán rượu mở tới 11 giờ 15 tối

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho phép các quán rượu mở tới 11 giờ 15 tối Thủ tướng Anh Boris Johnson cho phép các quán rượu mở tới 11 giờ 15 tối vào ngày trận chung kết Euro 2020 diễn ra nếu có hiệp phụ và penalty.

ĐT Anh và những phút giây thư giãn trước trận bán kết Euro 2020

ĐT Anh và những phút giây thư giãn trước trận bán kết Euro 2020 Người Anh đang sống trong những khoảnh khắc lịch sử nhất của đất nước họ khi Tam Sư đã có lần đầu tiên lọt đến bán kết của một kỳ Euro sau 25 năm chờ đợi sau chiến thắng giòn giã trước Ukraine ở trận tứ kết mới đây.

Đối mặt với những mối đe dọa như vậy trong buổi tập, cũng như các bài tập chi tiết của Gareth Southgate, là lý do tại sao hàng thủ của Anh, dù là hậu vệ 4 hay hậu vệ 5, vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau 5 trận tại Euro 2020.

QUẢNG CÁO

Trippier là cái tên phù hợp dành cho Southgate ở những bài tập đặc biệt

Trong số các hậu vệ, nhờ vào sự đa năng, Trippier là cái tên phù hợp dành cho Southgate ở những bài tập đặc biệt. Gặp Croatia, ngôi sao 30 tuổi ra sân ở vị trí hậu vệ cánh trái để hỗ trợ cho Tyrone Mings cũng như mang lại nhiều kinh nghiệm cho hàng phòng ngự trước khi Harry Maguire trở lại. Khi tiếp đón ĐT Đức, Trippier được sử dụng ở vai trò hậu vệ cánh phải để khắc chế Robin Gosens. Nhiệm vụ của cựu cầu thủ Tottenham hoàn thành khi Gosens đã không thể thoải mái leo biên như trận thắng BĐN. Sau đó, khi ĐT Anh cần cho các trụ cột nghỉ ngơi vì đã tạo ra cách biệt lớn trước Ukraine, Trippier vào sân thế chỗ Luke Shaw bên cánh trái. Và trước thời khắc chạm trán Đan Mạch ở vòng bán kết, Trippier hẳn sẽ phải nghiên cứu Joakim Maehle rất kỹ nếu Southgate quyết định sử dụng hệ thống có Wingback.

Gặp Đan Mạch, có thể nói ĐT Anh sẽ đối diện trước những thách thức khi Kasper Dolberg và các đồng đội đang chơi tấn công rất hay ở giải đấu này. Tuy nhiên, Tam Sư tự tin họ đang có sự chuẩn bị rất tốt nhờ vào Southgate và Chris Powell, 2 cựu hậu vệ ĐT Anh. Steve Holland, Graeme Jones và Martyn Margetson cũng là những huấn luyện viên được đánh giá cao.

Chính vì những đóng góp của nhóm bộ sậu HLV này nên Trippier lên tiếng: “Họ làm việc rất chăm chỉ ở hậu trường để giúp chúng tôi thi đấu đúng như một tập thể. Chúng tôi phải rèn luyện các bài tập phòng ngự rất nhiều như 3 đánh 2, 6 đánh 4 để ngăn chặn các quả tạt bóng và phải đảm bảo việc chọn vị trí phòng ngự phù hợp.”

“Bạn thử tưởng tượng xem, bạn là hậu vệ và phải đối mặt với Rashford, Sancho, Foden, Grealish, Sterling, điều đó thật khó khăn. Hàng ngày, bạn phải tập luyện để ngăn chặn với những cái tên xuất sắc như thế này. Nhờ vậy khi bước ra sân thi đấu, dù gặp đối thủ như thế nào, bạn đều cảm thấy sẵn sàng.”

Kieran Trippier: Tập luyện với những ngôi sao tấn công giúp chúng tôi phòng ngự chắc chắn hơn

Bản thân Trippier cũng đứng ra động viên các cầu thủ trẻ trong đội đừng sợ hãi để cống hiến những màn trình diễn tuyệt nhất. Đó là một điều giúp hàng phòng ngự Tam Sư nói riêng và ĐT Anh nói chung thi đấu tốt như hiện tại: “Trước giải đấu, tôi đã nói chuyện với các đàn em. Tôi bảo họ rằng đừng sợ gì cả. Hãy tận hưởng giải đấu này khi nó chỉ diễn ra vài năm 1 lần. Trước tiên, bạn cần phải tận hưởng việc chơi bóng và cảm nhận được sự tự do. Chỉ cần thoải mái như vậy thì bạn không cần phải chứng minh cho bất cứ ai thấy mình giỏi như thế nào.”

Đó là sự dũng cảm bẩm sinh của Trippier. Theo Southgate, ông gọi đó ngôi sao 30 tuổi là một “chiến binh” Vì vậy, đối với Trippier, anh ấy thích thú lao đầu vào các thử thách. Được biết, trong quá khứ, trước thềm tham dự World Cup 2018 tại Nga, Trippier từng hoàn thành khóa học Thủy quân lục chiến Hoàng gia. Đây là một phần dẫn chứng cho thấy Trippier là một cầu thủ bạo gan, không biết sợ hãi. “Trong sự nghiệp, tôi đã phải chiến đấu rất nhiều lần. Đương nhiên là từng đón nhận những thất bại.”

Những thất bại đó đến từ việc anh bị Manchester City thải loại để rồi cùng thăng hạng lên Ngoại hạng Anh với Burnley. Sau đó, anh mất chỗ đứng tại Tottenham vì vấn đề với Daniel Levy trước khi đầu quân cho Atletico, nơi giúp Trippier trở thành nhà vô địch La Liga 2020/2021. 

Một sự việc đầy chông gai khác ập đến Trippier vào năm 2019 khi anh liên quan đến cáo buộc cá độ: “Đó là một sự trở lại và thử thách chính mình. Tôi đã phải vượt qua rất nhiều thứ khi bị loại khỏi ĐTQG, không được đá Nations League và phải chuyển sang đất nước khác chơi bóng.”

“Nhiều người bảo tôi mắc sai lầm vì xuất ngoại. Nhưng, tôi là một người thích đi đến tận cùng sự việc nào đó. Đó là một cơ hội nên tôi đã nắm bắt nó bằng cả 2 tay. Động thái đó không phải để chứng minh dư luận đã sai mà bởi tôi biết năng lực của mình có thể chơi tốt ở mọi trận đấu dù là tại đội bóng nào.”

Làm việc cùng Diego Simeone giúp kỹ năng phòng ngự của Trippier được cải thiện. Nhờ vậy, ĐT Anh được hưởng lợi phần nào. Theo đó, Trippier chia sẻ về ông thầy người Argentina: “Ông ấy đã cùng tôi tập luyện những bài 1 đấu 1. Ông ấy chỉ tôi về cách chọn vị trí, định hình không gian, khi nào nên tiến lên, khi nào thì không. Chính vì vậy nên tôi cảm thấy mình đã cải thiện rất nhiều về mặt nhận thức lẫn phòng ngự. Ông ấy là một HLV xuất sắc.”

Sau khi kết thúc buổi tập, ngồi ở trung tâm St George’s Park, Trippier tiếp tục kể: “Simeone phải đảm bảo rằng bạn cần biết hết câu chuyện phòng ngự. Nếu không, trong phòng thay đồ, bạn phải thấm nhuần tư tưởng đó. Tôi là một cầu thủ trung thực nên chỉ biết cố gắng hết mình vì đội bóng.”

Kieran Trippier: Tập luyện với những ngôi sao tấn công giúp chúng tôi phòng ngự chắc chắn hơn

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn thông thường, Trippier chia sẻ thêm về những buổi hoạt động ngoài lề để giúp toàn đội thư giãn trước trận đấu. Theo đó, khi biết một vài người trong đội có thói quen xem chương trình Love Island, Tripper bày tỏ sự thất vọng. Hơn hết, anh thích theo dõi và hào hứng trước bộ âm thanh mà Ed Sheeran đem đến trung tâm tập luyện trước cuộc đối đầu gặp Đức ở vòng 16 đội. 

“Thật là tuyệt khi toàn đội có một bữa tiệc mà Ed Sheeran xuất hiện chơi guitar. Điều tuyệt vời nhất là anh ấy đi từ bàn này sang bàn khác để giao lưu cùng tất cả. Ed Sheeran đang hát, mọi người đều hát theo. Người hát hay nhất đội chính là John Stones.”

Sau đó, Trippier tiếp tục cất lời: “Tôi cảm thấy chúng tôi đã chơi tốt kể từ trận đầu tiên. Ed Sheeran bước vào, các chàng trai đang hát những bài hát và mọi người đang xôn xao. Vì vậy chúng tôi gặp Đức, chúng tôi chơi tuyệt vời. Chúng tôi đối đầu với Ukraine và các chàng trai lại làm được điều khó tin. Quả thực, toàn đội vô cùng tàn nhẫn khi cứ thắng tới tấp thế này.”

Nhưng rồi Trippier ngừng lại một chút và anh bắt đầu nghĩ về cái kết: “Chúng tôi phòng ngự xuất sắc. Jordan Pickford ra sân giữ sạch lưới và rồi mọi thứ cứ tốt dần hơn. Bây giờ, chúng tôi vẫn còn nhiệm vụ khác ở phía trước.”

Nhiệm vụ khác ấy sẽ là giành chiến thắng trước Đan Mạch, qua đó xuất hiện ở trận chung kết. Sẵn nói về Đan Mạch, các cầu thủ ĐT Anh có ký vào áo số 10 của Eriksen, người vừa trải qua khoảnh khắc thập tử nhất sinh tại kỳ Euro này. 

“Điều quan trọng là cậu ấy vẫn còn sát cánh bên chúng tôi. Quá trình hồi phục của anh ấy đều tốt dần và anh ấy cũng khả quan hơn. Thật khó để diễn ra thành lời về sự việc đó bởi tôi từng làm đồng đội của anh ấy. Tôi rất thân với Eriksen và có gửi lời nhắn động viên.”

“Với tất cả những gì xảy ra ở sự việc đó, Đan Mạch cho thấy sự gắn kết. Họ đang làm rất tốt và xứng đáng xuất hiện ở vòng bán kết. Nếu ai đó nghĩ có thể dễ dàng đánh bại Đan Mạch thì đó là sai lầm lớn.”

Và đương nhiên, đích đến của ĐT Anh sẽ là chức vô địch. Hàng phòng ngự tiếp tục nắm giữ vai trò quan trọng trên cuộc hành trình ấy. Trong hệ thống ấy, Trippier là 1 trong những cái tên chủ lực. Và rồi đóng góp của anh sẽ được ghi nhận giống kỳ World Cup 2018.

Tin thể thao 247

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích