Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Klopp không muốn nói về Salah, đề cao Van Dijk và Matip

Klopp không muốn nói về Salah, đề cao Van Dijk và Matip

Dưới đây là 5 điều chính mà HLV Liverpool đã nói với giới truyền thông và những người ủng hộ trong cuộc họp báo của mình vào thứ Sáu, trước trận đấu với Crystal Palace vào tối nay.

1. Không có gì để nói về hợp đồng với Salah

Quỷ Đỏ đã ráo riết ký kết các hợp đồng mới cho các trụ cột quan trọng của họ, nhưng chữ ký của Mohamed Salah vẫn chưa được nằm trên giấy, điều này đang kéo dài cuộc thảo luận về tương lai của tiền đạo Ai Cập.

Nhận định Liverpool vs Crystal Palace, 21h ngày 18/9 | Vòng 5 Premier League

Nhận định Liverpool vs Crystal Palace, 21h ngày 18/9 | Vòng 5 Premier League Soi kèo, dự đoán kết quả, nhận định Liverpool vs Crystal Palace 21h ngày 18/9 vòng 5 Ngoại Hạng Anh

"Cân" Gerrard, Mohamed Salah chính thức đi vào lịch sử Liverpool Với bàn thắng được ghi vào lưới của AC Milan trong trận đấu rạng sáng nay tại Champions League, Mohamed Salah chính thức cân bằng thành tích của Steven Gerrard và để vào lịch sử Liverpool.

Salah

QUẢNG CÁO

Thực sự không có gì để nói, đặc biệt là từ tôi, tôi không liên quan. Rõ ràng, tôi quan tâm đến việc anh ấy trông sắc sảo như thế nào và anh ấy cam kết như thế nào. Anh ấy trông thực sự tốt. Không còn gì để nói nữa”.

2. Firmino sẽ không ra sân, Origi có cơ hội

Cầu thủ người Brazil vẫn chưa ra sân kể từ khi bị chấn thương gân khoeo trong trận gặp Chelsea tại Ngoại Hạng Anh và với việc chỉ trở lại tập luyện vào cuối tuần tới, anh chưa sẵn sàng cho Palace.

Chấn thương nhẹ buộc Divock Origi phải rời sân trong trận gặp Milan, nhưng Quỷ Đỏ sẽ phải xem điều đó có ý nghĩa gì cho tối nay.

3. Sẽ không phải lúc nào cũng thay đổi vị trí của Van Dijk

Bảo vệ tài sản quý giá của một người là điều dễ hiểu và sau một thời gian dài hoạt động bên lề, Van Dijk đang được đối xử hết sức cẩn thận tại Liverpool.

Klopp

Tôi thà nói đó là điều ngắn hạn, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tiền mùa giải kéo dài, đặc biệt là đối với Van Dijk. Anh ấy hoàn toàn ổn, anh ấy có thể chắc chắn chơi với Milan nhưng đó là tôi, tôi muốn trở nên hợp lý trong những khoảnh khắc này.

Sẽ không phải lúc nào cũng luân phiên Virgil, nhưng tôi nghĩ đầu mùa giải đó là điều đúng đắn nên làm."

4. Chất lượng của Matip là rõ ràng

Klopp đã đi thẳng vào vấn đề bằng cách nói: "Tôi không thể giúp những người không nhìn thấy phẩm chất của Joel Matip. Anh ấy không gặp may với chấn thương. Anh ấy cao và có thể trông hơi lọm khọm nhưng đối với chúng tôi thì Matip luôn là điều đáng kinh ngạc."

5. Crystal Palace và một phong cách "chơi bóng đúng nghĩa"

Patrick Vieira sẽ lần đầu tiên đến sân Anfield với tư cách là huấn luyện viên của Palace và Klopp đang mong đợi một bài kiểm tra khó khăn.

Một đội bóng tử tế với ý tưởng chơi bóng phù hợp, đó là một sự thay đổi và họ sẽ làm tốt. Nhưng chúng tôi cũng phải làm tốt." - Klopp kết luận

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích