Trang chủ     Bóng đá   /   Koeman thừa nhận nguy cơ cao bị Barcelona sa thải

Koeman thừa nhận nguy cơ cao bị Barcelona sa thải

Sau chuỗi kết quả tệ hại gần đây, HLV Ronald Koeman cho biết, ông không tự tin về việc có thể tiếp tục công việc ở Barca trong thời gian sắp tới.

Mùa giải này, Barcelona đang trình diễn phong độ rất đáng thất vọng. Sau khi để thua với tỷ số muối mặt 1-4 trước PSG ở Champions League, đội bóng chủ sân Nou Camp tiếp tục để mất điểm khi đối đầu với đội bóng hạng dưới Cadiz ở La Liga. Người phải chịu trách nhiệm là Lenglet, chính pha phạm lỗi này của Lenglet đã khiến Koeman cùng các học trò chỉ có thể giành được 1 điểm.

Koeman thừa nhận nguy cơ cao bị Barcelona sa thải

HLV Koeman cùng Barca đang đối mặt với một mùa giải trắng tay.

Tuy nhiên HLV Ronald Koeman mới là người phải đứng mũi để chịu sào. Ông tỏ ra thất vọng: “Thật đáng thất vọng, đây chính là một trong những trận đấu phải thắng mà chúng tôi lại không làm được. Chúng tôi đã không tận dụng được trận thua của Atletico. Tôi rất thất vọng, còn hơn cả trận thua PSG.

QUẢNG CÁO

Các kết quả tệ hại trên cùng với phong độ thiếu ổn định của Barcelona trong suốt mùa giải khiến tương lai của HLV Koeman trở nên rất bấp bênh. Ngoài ra, HLV người Hà Lan cũng đang có nguy cơ bị sa thải ngay lập tức nếu không được lòng chủ tịch mới của Barcelona.  

Koeman thừa nhận nguy cơ cao bị Barcelona sa thải

Koeman gặp nhiều khó khăn trong mùa đầu dẫn dắt Barcelona

Trước cuộc đại chiến với Sevilla tại vòng 25 La Liga, Koeman thừa nhận rằng, tương lai của ông ở Camp Nou không có gì chắc chắn. HLV 57 tuổi này nói: “Tôi biết luôn có rất nhiều áp lực khi tôi trở thành HLV của Barca. Nếu đội bóng không thắng, thì lỗi đầu tiên thuộc về HLV. Tôi không biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời. Dù sao, tôi vẫn luôn lạc quan ở đây”

Liên quan đến cầu thủ Messi, Koeman cho biết ông rất hài lòng với phong độ của tiền đạo người Argentina cũng như cách mà anh nổi cáu với đồng đội. Bên cạnh đó, HLV này kêu gọi các ngôi sao khác của Barcelona hãy san sẻ trách nhiệm ghi bàn với Messi.

Cuộc họp báo của Koeman sau đó bị cắt ngắn vì HLV này chảy máu mũi - lần thứ hai trong mùa giải. Nguyên nhân của sự cố này là do HLV người Hà Lan phải uống thuốc chống đông máu để điều trị bệnh tim của ông.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích