Trang chủ     Bóng đá   /   Kỳ chuyển nhượng mùa hè của Manchester United: Kane sẽ thay đổi hàng công… còn Ronaldo thì sao?

Kỳ chuyển nhượng mùa hè của Manchester United: Kane sẽ thay đổi hàng công… còn Ronaldo thì sao?

Một mùa hè quan trọng đang chờ đợi Manchester United ở phía trước với tham vọng một lần nữa trở thành kẻ thách thức danh hiệu thật sự, với một số vị trí cần được bổ sung.

Điều cần làm là họ phải thu hẹp được khoảng cách 12 điểm với Manchester City, vượt qua Liverpool và Chelsea, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường Champions League, giải đấu mà họ đã bị loại sau giai đoạn vòng bảng mùa này. Nó sẽ đòi hỏi đội bóng cần có những sự bổ sung chất lượng để tăng cường thêm chất thép cho đội hình chính cũng như cải thiện chiều sâu đội hình.

Hàng thủ đá như mơ ngủ, MU quyết chi đậm để mua lá chắn thép của Real

Hàng thủ đá như mơ ngủ, MU quyết chi đậm để mua lá chắn thép của Real Sau 2 trận thiếu vắng trung vệ đội trưởng Harry Maguire, CLB Man United đã nhìn ra vấn đề nơi hàng thủ. Theo đó, BLĐ đội bóng đang lên kế hoạch chiêu mộ “vua xoạc bóng” của Real Madrid.

Man Utd và PSG tranh nhau giành chữ ký của Varane sau khi Real ra giá bán chính thức  

Man Utd và PSG tranh nhau giành chữ ký của Varane sau khi Real ra giá bán chính thức   Theo một số nguồn tin uy tín, Real Madrid sẽ sẵn sàng để Raphael Varane ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Vào đầu năm 2021, Erling Haaland là mục tiêu chính của Man Utd trong việc tìm kiếm một tiền đạo nhưng người đại diện của anh ấy, Mino Raiola đã đi vòng quanh khắp châu Âu để làm giá và rõ ràng, đó là mức phí quá cao cho bất cứ một thỏa thuận nào đối với tiền đạo 20 tuổi của Borussia Dortmund. Giá chuyển nhượng của thương vụ này được cho là rơi vào khoảng 150 triệu euro, cộng thêm phí đại lý và mức lương yêu cầu lên đến 500.000 nghìn mỗi tuần, sẽ phá vỡ cấu trúc lương thưởng của nhiều câu lạc bộ. Đây là điều chắc chắn đã khiến Man Utd buộc phải đánh giá lại tình hình của thương vụ này.

QUẢNG CÁO

Haaland vê MU

Cuối cùng, Phó chủ tịch điều hành sắp mãn nhiệm Ed Woodward gần đây đã có thông báo với HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer rằng, chi phí của tiền đạo đồng hương của ông là quá cao, và do đó, để tránh đi những hệ lụy không đáng có, cả hai đã đi đến quyết định là sẽ tạm dừng việc theo đuổi thương vụ Haaland. Nhiều nguồn tin còn cho rằng, Dortmund được kỳ vọng là Haaland sẽ ở lại với đội bóng thêm một mùa giải nữa sau khi họ đã đảm bảo được một suất dự Champions League mùa sau.

Điều khoản giải phóng hợp đồng 75 triệu euro (tương đương với 64 triệu bảng) của Haaland sẽ có hiệu lực vào mùa hè 2022. Manchester City trước đây từng tỏ ra rất tự tin trong việc giành lấy chữ ký của Haaland nhưng gần đây, có một số ý kiến cho rằng Real Madrid cũng là một điểm đến hàng đầu của tiền đạo này.

Edinson Cavani ở lại thêm một năm nữa cũng giúp cho Man Utd giảm bớt áp lực trong việc phải tìm kiếm một tiền đạo giỏi. Nhưng như Solskjaer đã tuyên bố trong tuần này, sự hiện diện của cầu thủ kỳ cựu người Uruguay sẽ không làm kết thúc các cuộc tìm kiếm về một chân sút đẳng cấp khác của “Quỷ đỏ”.

Trong bối cảnh đó, mong muốn rời Tottenham Hotspurs của Harry Kane trở nên đặc biệt đáng lưu tâm.

Kane cũng đã có tên trong danh sách mua sắm của Man United kể từ tháng Giêng. Các nhân viên trong bộ phận tuyển dụng của đội bóng nhận thức được quyết tâm quyết tâm ngày một tăng của anh ấy trong việc được chuyển đến một câu lạc bộ có tham vọng giành được các danh hiệu lớn.

Tờ The Athletic đã báo cáo mong muốn ra đi của Kane vào tháng Tư. Sau đó, một cuộc phỏng vấn với Gary Neville giống như một khẩu súng lục được nổ ra, với chính Kane thừa nhận đã đến lúc “mở một cuộc trò chuyện” về tương lai của anh ấy. Đây là thời điểm có thể khiến Kane đánh mất cảnh giác, chi tiết về những gì mà Kane nói không phải là điều khiến cho Daniel Levy cảm thấy bất ngờ. Nhóm của Kane và Levy đã tổ chức các cuộc trò chuyện trung thực, thường xuyên trong suốt 18 tháng qua. Hy vọng thật sự về việc cạnh tranh các danh hiệu ở cả châu Âu và trong nước dường như đang ngày càng trở nên xa vời sau sự ra đi của Mauricio Pochettino, và mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng đối với Kane.

Levy đã làm không đủ tốt để vẽ nên bức tranh về một Tottenham thịnh vượng trong những cuộc gặp gỡ giữa họ với nhau, khiến Kane bị vỡ mộng, cảm giác đó càng tăng thêm sau việc Jose Mourinho bị sa thải ngay trước trận chung kết Carabao Cup mới đây. Những người khác trong phòng thay đồ cũng có chung những chia sẻ và cảm xúc tương tự như vậy.

Harry Kane về MU

Từ quan điểm của Kane, việc bán anh vào mùa hè này sẽ mang lại cho Tottenham mức phí cao nhất có thể mà họ có thể mong đợi từ anh ấy. Giá trị của Kane sẽ chỉ giảm xuống khi tuổi tác của anh ấy tăng lên và ngày hết hạn hợp đồng của anh ấy đến gần. Kane sẽ tròn 28 tuổi vào tháng 7 tới và anh ấy sẽ còn 3 năm trong một hợp đồng được ký vào mùa hè năm 2018. Cam kết đó, cộng thêm gia hạn thêm 2 năm sẽ giúp Kane tăng gấp đôi mức lương của mình lên 200.000 nghìn bảng mỗi tuần. Đây là điều cần phải được ưu tiên và nó có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc vận hành của câu lạc bộ. Nhưng Kane dự đoán Levy sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán trong trường hợp một mức giá hợp lý được đưa ra.

Những người khác hiểu Levy sẽ phản bác lại rằng ông ấy sẽ không sẵn sàng để một cầu thủ quan trọng như thế trong đội hình của Tottenham ra đi một cách dễ dàng, nếu có. Ông ấy đã nói riêng với các đối tác rằng, đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane, người đã có 22 bàn thắng và 13 đường kiến tạo của một trong những mùa giải Premier League hay nhất của anh ấy cho đến nay, đơn giản là không phải để bán.

Tuy nhiên, dựa trên lập trường của nhiều người, họ tin rằng đây đơn giản chỉ là một chiến thuật trên bàn đàm phán. Họ cảm thấy gói 120 triệu bảng, cộng với các tiện ích bổ sung sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đi. Man United là một trong ít nhất 2 câu lạc bộ đã hỏi trực tiếp Tottenham về cơ hội chiêu mộ Harry Kane, với câu trả lời chính xác là không nhằm dập tắt tham vọng đó. Có những báo cáo rằng, Spurs đang nhận được những tư vấn cho các mục tiêu ở vị trí tiền đạo để chuẩn bị cho mùa giải tới.

Tuy nhiên, với mức giá đó, đây là điều không khả thi. Man United sẽ không chi số tiền đó cho một cầu thủ. Mức phí đó có thể được bù đắp bằng việc trao đổi cầu thủ, với Jesse Lingard, trị giá 25 triệu bảng, đang được thảo luận để đi theo chiều ngược lại như là một phần trong thương vụ này. Ngoài ra, Spurs còn có mối quan tâm đã xuất hiện từ lâu với tiền đạo Anthony Martial của Man United, người chắc chắn sẽ có giá cao hơn Lingard nhưng đồng thời cũng là một cầu thủ rất được yêu thích đến từ đồng sở hữu của câu lạc bộ, Joel Glazer.

Tuy nhiên, các giao dịch hoán đổi như vậy thường rất hiếm xảy ra, do có sự tác động từ một số yếu tố khác nữa. Ví dụ, Lingard sẽ có những lựa chọn cho riêng mình sau quãng thời gian cho mượn tuyệt vời tại West Ham United vào giai đoạn sau của mùa giải này.

Kane rất hy vọng có một giải pháp nhanh chóng nhưng các đặc vụ quen thuộc với Levy dự đoán quá trình này sẽ trở nên thật tồi tệ. Một nhân vật trung gian từng đưa một cầu thủ đến Tottenham cho biết: “Mọi chi tiết đều là giả dối, và không có một thỏa thuận nào ở gần với đẳng cấp của Kane cả”. “Tôi có thể thấy Levy đang gây ra khó khăn cho hầu hết các câu lạc bộ quan tâm đến Harry Kane đến mức cuối cùng họ đã bỏ đi.”

Một nguồn tin khác chỉ ra cách Tottenham đã bán bản hợp đồng kỷ lục thế giới mang tên Gareth Bale cho Real Madrid và tất cả chỉ được xác nhận vào cuối mùa hè 2013 để Spurs có thể mua những người thay thế mà số tiền họ bỏ ra cho các thương vụ như vậy sẽ không bị tăng giá. Các điều khoản dành cho Bale đã được thỏa thuận từ vài tuần trước đó.

Bale về MU

Bale cũng bị bán ra nước ngoài thay vì cho một đối thủ ở Premier League và điều đó sẽ phải phụ thuộc nhiều vào cầu thủ khi đó cũng là sở thích đến từ Levy. Điều này tương tự như khi Luka Modric cũng gia nhập một câu lạc bộ Tây Ban Nha từ Spurs một năm trước đó, bất chấp cho những lời đề nghị từ Manchester United và Chelsea. Kane muốn ở lại Anh nhưng Levy lại tỏ ra khá kín tiếng về việc gặp lại anh ở một câu lạc bộ Premier League khác.

Tuy nhiên, sức mạnh của lập trường trên sẽ cần phải được kiểm tra. Man United, Chelsea và Man City đều đang tham gia thị trường chuyển nhượng với cái tên Harry Kane, người được quản lý độc quyền bởi CK66, một công ty do anh trai Charlie thành lập.

Man United biết rõ nên làm thế nào để Kane có thể hòa nhập được với đội của họ. Cavani đã bước sang tuổi 34 và được dự báo là sẽ khó lòng có thể ra sân hàng tuần. Kane sẽ giúp cho hệ thống tấn công của Solskjaer trở nên đa dạng hơn.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Man City qua việc thực hiện một nghiên cứu đã cho thấy, những bàn thắng mong đợi của Kane có xu hướng đến từ những khu vực mà đội bóng của Pep Guardiola thường không tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng các cầu thủ và cả HLV đã có thể thích nghi tốt với điều đó.

Guardiola tin rằng việc thay đổi cách tiếp cận từ mùa này sang mùa khác cũng sẽ mang đến những lợi ích nhất định. Khả năng liên kết lối chơi của Kane đã thật sự tỏa sáng theo ý hiểu này của Pep. Trong mọi trường hợp, việc di chuyển nhiều hơn đối với một cầu thủ thường cảm thấy gánh nặng do việc phải nhanh chóng thể hiện tầm ảnh hưởng lên Tottenham sau những ca chấn thương có thể coi là một điều đáng được hoan nghênh.

Tuy vậy, Man City đang có các lựa chọn ít tốn kém hơn. Danny Ings của Southampton đang nằm trong tầm ngắm của họ. Cựu tiền đạo Man Utd và hiện đang chơi cho Inter Milan là Romelu Luka cũng là một trường hợp tương tự. Man Utd, những người cũng có xu hướng muốn thực hiện nhiều giao dịch cùng một lúc cũng đang xem xét các lựa chọn thay thế.

Các địa lý có mối quan hệ tốt với Juventus khẳng định Cristiano Ronaldo thực sự có thể rời Italia vào mùa hè này. Đây chắc chắn là một động thái khiến cho đội chủ sân Old Trafford sẽ theo dõi sát sao tình hình của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong thời gian tới.

Đó là một cuộc cạnh tranh hứa hẹn sẽ còn kéo dài nhưng việc Juventus không đủ điều kiện tham dự Champions League sẽ là một cách để thiết lập cho kế hoạch rời đi của Ronaldo. Ngay cả khi Juventus hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng tiến vào top 4 Serie A trong trận đấu cuối cùng của mùa giải vào cuối tuần này thì Ronaldo vẫn sẽ cân nhắc các lựa chọn của mình – mặc dù cho việc ở lại Ý vẫn sẽ giúp cho các cầu thủ cảm thấy hấp dẫn về mức thu nhập mà họ được đãi ngộ.

Solskjaer vẫn giữ liên lạc với người đồng đội cũ của anh ấy ở Man Utd, người đã trực tiếp được vị chiến lược gia người Na Uy tham khảo ý kiến về Bruno Fernandes trước thời điểm anh ấy được câu lạc bộ ký hợp đồng vào năm ngoái, và sẽ không ngần ngại việc tái ký hợp đồng với cầu thủ 36 tuổi nếu như gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Mức lương  của David De Gea sẽ biến anh trở thành cầu thủ có mức thu nhập cao nhất của Man Utd nhưng lại phù hợp với gia thế của Ronaldo hiện giờ. Phí chuyển nhượng chắc chắn giảm do hợp đồng của anh ấy ở Turin sẽ hết hạn vào mùa hè tới, cộng thêm việc có thể kéo theo lượng thương mại khổng lồ của CR7 và thời hạn của bản hợp đồng là tương đối ngắn hạn sẽ khiến cho tính khả thi của thương vụ là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ronaldo vẫn còn mạnh mẽ dù cho anh đã lớn tuổi, đã ghi 39 bàn thắng sau 52 trận đấu cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mùa này.

Ronaldo về MU

Ở đầu bên kia và có sự khác biệt lớn về độ tuổi so với đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha là Jadon Sancho. Cầu thủ 21 tuổi hiện vẫn đang được Man Utd quan tâm nghiêm túc và nhiều nguồn tin cho rằng sau khi đã vồ hụt vào mùa hè năm ngoái, việc chuyển đến Old Trafford thi đấu sau 12 tháng của sao trẻ người Anh là rất khả thi.

Dortmund đang cởi mở hơn so với hồi đó trong việc bán một cầu thủ hiện còn 2 năm trong hợp đồng, với mức giá giảm đáng kể từ 110 triệu bảng ban đầu xuống còn khoảng 80 triệu bảng. Một số thậm chí còn tin rằng 70 triệu bảng có thể là đủ để chốt thương vụ, tùy thuộc vào cách thức thanh toán của 2 bên.

Lương và phí đại lý đều đã được cả hai thỏa thuận từ năm ngoái, không phải là vấn đề lớn và Sancho sẽ được chào đón đến một câu lạc bộ nơi anh có một người bạn rất thân, đó là Marcus Rashford. Cặp đôi này được cho là thường xuyên chơi điện tử trực tuyến cùng nhau.

Các câu lạc bộ khác cũng sẽ xem xét một động thái dành cho Sancho nhưng Man United xuất hiện từ trước để chiếm lấy ưu thế chiêu mộ tiền đạo người Anh, người sau một khởi đầu khó khăn ở phần đầu mùa này đã quay trở lại với phong độ đỉnh cao trong thời gian gần đây. Sanco chắc chắn sẽ đại diện cho “bản hợp đồng được ký kết” mà theo các nguồn tin tại Man Utd nói rằng ngân sách của họ cho phép.

Jack Grealish là một cầu thủ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ người hàng xóm Manchester City nhưng Aston Villa dự kiến sẽ đặt mức phí cao hơn 80 triệu bảng cho đội trưởng của họ. Đội ngũ tuyển trạch viên của Man Utd đã bị ấn tượng bởi sự phát triển của Grealish trong năm nay và khi đã xây dựng được tên tuổi ở ĐT Anh, có triển vọng lần đầu tiên được thi đấu ở sân chơi Champions League khi anh ấy bước sang tuổi 26. Chắc chắn những dự án này sẽ tạo ra sự hấp dẫn đối với riêng cá nhân tuyển thủ người Anh.

Man United cuối cùng đã mua Donny van de Beek vào mùa hè năm ngoái nhưng tương lai của cầu thủ người Hà Lan là không rõ ràng sau một mùa giải đầu tiên  gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nếu Paul Pogba quyết định ở lại.

Làm tăng số dư ngân hàng bởi doanh số bán hàng không phải là điểm mạnh của Man United dưới sự quản lý của Ed Woodward, nhưng có những cầu thủ trong đội hoàn toàn có thể bán được. Giám đốc thể thao mới được bổ nhiệm John Murtough và giám đốc đàm phán Matt Judge sẽ được thử thách để xem họ có thể mang đến những giá trị tốt nhất dành cho câu lạc bộ hay không.

Axel Tuanzebe có mức phí lên đến 8 con số, trong khi Dean Henderson sẽ có thêm các lựa chọn của riêng anh nếu như thủ môn người Anh chỉ được coi là phương án dự phòng cho David De Gea ở mùa giải tiếp theo.

Man United cũng đang đàm phán để ký hợp đồng với Tom Heaton, cựu thủ môn 35 tuổi của ĐT Anh theo dạng chuyển nhượng tự do.

Aston Villa được cho là sẽ không kích hoạt thêm điều khoản gia hạn hợp đồng đối với Heaton, một phần do mức lương của anh ấy, và Man United cũng coi anh ấy là một sự bổ sung tốt với tình trạng của Lee Grant vẫn chưa được giải quyết. Grant đã 38 tuổi và hợp đồng hiện tại của anh ấy sẽ hết hạn vào mùa hè này. Tuy nhiên, Heaton vẫn đang cân nhắc xem liệu anh ấy có muốn gia nhập một câu lạc bộ mà anh ấy có thể có thêm nhiều cơ hội ra sân  thi đấu hay không.

Varane về MU

Man United cũng đang xem xét các biện pháp nhằm tăng cường khả năng phòng ngự, với Raphael Varane được đánh giá cao trong danh sách trung vệ. Chi phí của anh ấy sẽ giảm do hợp đồng với Real Madrid sẽ hết hạn vào mùa hè tới, mặc dù các nguồn tin thân cận với United cho thấy cầu thủ người Pháp đang có ý định ký hợp đồng mới tại Bernabeu.

Pau Torres của Villarreal và Jules Kounde của Sevilla là hai trung vệ khác đang được xem xét.

Declan Rice là mục tiêu chính cho vị trí tiền vệ tổ chức của Ole Gunnar Solskjaer.

Một hậu vệ cánh phải dự phòng cho Aaron Wan-Bissaka cũng đang là một phương án được tính đến và Kieran Trippier đang nổi lên như là một ứng cử viên hàng đầu.

Lý tưởng nhất là Man United muốn sở hữu một cầu thủ giàu kinh nghiệm và đã tiến hành tổ chức các cuộc đàm phá với tuyển thủ 30 tuổi người Anh, Kieran Trippier vào tháng Giêng vừa rồi. Anh ấy còn một năm trong hợp đồng với đội bóng chủ quản Atletico Madrid.

Tuấn Kiệt

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích