Trang chủ     U23 Châu Á   /   Kỷ lục buồn của Thái Lan trước đội tuyển Hàn Quốc ở cấp độ U23

Kỷ lục buồn của Thái Lan trước đội tuyển Hàn Quốc ở cấp độ U23

U23 Thái Lan chỉ cần một kết quả hòa trước đội bóng Xứ sở Kim Chi là có thể đi tiếp, tuy nhiên họ vẫn chưa thể làm được điều này trong quá khứ.

U23 Thái Lan đang đứng đầu bảng C với 4 điểm

Xuất hiện thêm một CLB tại Premier League muốn chiêu mộ Zinchenko

Xuất hiện thêm một CLB tại Premier League muốn chiêu mộ Zinchenko Oleksandr Zinchenko đang thu hút sự quan tâm từ Arsenal và West Ham United và khả năng cao cầu thủ người Ukraine sẽ cập bến một trong 2 CLB này.

Tiền đạo U23 Hàn Quốc mất ngủ sau trận hòa trước đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo U23 Hàn Quốc mất ngủ sau trận hòa trước đội tuyển Việt Nam Tiền đạo Park Jeong-in vừa qua đã thổ lộ những cảm xúc tiêu cực sau mà anh gặp phải sau trận hòa với đội tuyển U23 Việt Nam.

Lần gần nhất hai đội tuyển này gặp nhau là tại Olympic 1992, nơi mà người Thái đã phải nhận thất bại với tổng tỷ số 1-4 sau hai lượt trận. Cơ duyên tiếp tục được thể hiện tại trận tranh HC đồng Asiad 2002, đội tuyển Xứ sở Chùa Vàng nhận thất bại nặng nề 0-3 trước đối thủ. 12 năm sau, hai đội tái ngộ ở bán kết Asiad 2014, đại diện Đông Nam Á lại để thua với 0-2. Ở lần gần nhất tại trận giao hữu Alpine Cup 2018, đội tuyển Hàn Quốc lại có chiến thắng 2-4.

QUẢNG CÁO

Tính rộng ra, Voi Chiến chỉ mới ghi được 3 bàn và để thủng lưới 13 bàn trước đối thủ. Trong gần 30 năm qua, người Thái không ghi nổi bất kỳ bàn thắng nào vào lưới Hàn Quốc trong các trận đấu chính thức. Đây là điều kém xa đội tuyển Việt Nam khi chúng ta vừa có trận hòa đầy quý giá trước đội bóng hùng mạnh bậc nhất châu lục. 

Tuy nhiên người Thái vẫn cực kỳ tự tin trước lượt trận cuối cùng

Mặc dù U23 Thái Lan vẫn đang duy trì vị trí đầu bảng C với 4 điểm nhưng vẫn chưa thể nắm chắc tấm vé đi tiếp. Nếu để thua trước đội tuyển Xứ sở Kim Chi, còn Việt Nam hạ đẹp Malaysia thì chắc chắn đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka sẽ chính thức bị loại. Trong ba lần dự giải trước đó, đội tuyển nước này đều chia tay từ vòng bảng. Lần duy nhất vào tới tứ kết là khi họ làm chủ nhà vào năm 2020 nhưng đã thất bại trước Saudi Arabia 0-1.

Tuy gặp rất nhiều bất lợi về lịch sử đối đầu cũng như chất lượng đội hình, nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn tràn đầy sự tự tin. Trung vệ Wanchat Choosong chia sẻ thêm: “Trận đấu tới rất khó khăn, nhưng nếu duy trì được tốc độ và sự tập trung, chúng tôi có thể thắng. Vũ khí của chúng tôi là những đường chuyền ra sau hàng thủ đối phương. Khả năng phối hợp giữa các cầu thủ không gặp vấn đề gì”. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích