Trang chủ     Hậu trường   /   Lá thư gửi Lionel Messi: "Đừng ký hợp đồng với bất kỳ CLB nào cả"

Lá thư gửi Lionel Messi: "Đừng ký hợp đồng với bất kỳ CLB nào cả"

Chắc chắn là rất nhiều câu lạc bộ đang nung nấu ý định chiêu mộ Lionel Messi, đặc biệt là PSG. Rất nhiều người hẳn đang thấy phấn khích với kịch bản Messi, Ramos và Neymar cùng chung chiến tuyến. Thế nhưng mới đây, siêu sao người Argentina lại nhận được một lời khuyên khá ngược đời.

Lionel Messi

Đây mới là lý do thực sự khiến Messi phải ra đi

Đây mới là lý do thực sự khiến Messi phải ra đi Dù Messi có chấp nhận thi đấu không lương đi chăng nữa, anh vẫn không thể ở lại Barca bởi những lí do đã được tiết lộ sau đây.

Chi tiết đơn kiện của Barca nhắm vào PSG hôm qua nhằm ngăn ký với Messi

Chi tiết đơn kiện của Barca nhắm vào PSG hôm qua nhằm ngăn ký với Messi Hiện tại tương lai của Lionel Messi có vẻ không được rõ ràng. Một đơn khiếu nại đã được đệ trình lên Ủy ban châu Âu nhằm ngăn cản Paris Saint-Germain ký hợp đồng với cầu thủ người Argentina.

"Này Lionel Messi, chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây. Nhưng tôi chắc rằng kể từ khi Barcelona thông báo cậu sẽ không tiếp tục gắn bó với họ nữa, hàng tá lời đề nghị đã được gửi đến. Thế nhưng theo tôi, cậu đừng nên ký hợp đồng với đội bóng nào cả.

QUẢNG CÁO

Điều này có vẻ nực cười khi cậu vẫn có thể chơi bóng ở đẳng cấp hàng đầu, nhưng thực sự giờ là lúc cậu cần một khoảng lặng để nhìn lại bản thân. Cậu còn cần chứng minh gì nữa, sau khi đã giành 4 Champions League, 10 La Liga, 6 Quả Bóng Vàng và 6 Chiếc Giày Vàng châu Âu?

Tại sao cậu lại phải đến một đội bóng khác, mà lại còn là PSG? Chắc chắn đáp án chẳng thể là vì tiền bạc rồi đúng không? Trong quá khứ, Pelé gia nhập New York Cosmos sau khi dành toàn bộ sự nghiệp của mình ở Santos, nhưng có 2 lý do để ông ấy làm thế, đó là lan tỏa niềm đam mê bóng đá và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Nhưng cậu vốn đã đạt được điều thứ 2 từ lâu, còn người Pháp thì cũng rất mê bóng đá mà.

Tôi hiểu, thật lạ khi một cái tên vĩ đại như Messi lại phải làm như thế, và việc nâng cao chiếc cúp Champions League thêm một lần cuối chắc chắn là cũng cực kỳ có sức hấp dẫn. Thế nhưng tại PSG, có thể cậu sẽ bị đóng khung trong một vai trò nào đó.

Lá thư gửi Lionel Messi

Trước đây, Tom Brady từng ở hoàn cảnh tương tự cậu. Sau đó, Brady đã rời New England và giành được Super Bowl. Tuy nhiên, anh ấy rời đi vì vẫn cần chứng minh một điều, đó là bản thân có thể vô địch mà không cần sự hỗ trợ của thiên tài Bill Belichick. Dẫu vậy, không phải ai cũng có thể làm giống Tom Brady, và đó là lý do tại sao Michael Jordan không bao giờ nhắc đến Washington Wizards trong The Last Dance, Messi ạ.

Lev Yashen, Paolo Maldini, Carles Puyol, Paul Scholes hay Francesco Totti, họ đều là những tượng đài bất tử. Họ được trân trọng vì sự kết nối vĩnh cửu với một cộng đồng duy nhất. Tất nhiên, dù cậu chơi cho bao nhiêu câu lạc bộ đi nữa, cậu sẽ luôn được xem là Lionel Messi của Barcelona. ​​Thế nhưng mỗi lần cậu khoác lên mình một chiếc áo khác, sẽ có một chút gì đó bị mất đi.

Việc một huyền thoại chỉ cống hiến cho một câu lạc bộ duy nhất, nó giống như di tích của một thời đại đã qua vậy. Điều này ít thấy trong làng túc cầu đương đại, nhưng nếu cậu làm thế, hình ảnh mà cậu tạo dựng và duy trì cẩn thận trong hai thập kỷ đã qua sẽ càng trở nên đẹp đẽ hơn.

Tất nhiên, tôi không bảo cậu nghỉ hưu ngay lập tức. Ngay cả khi cậu chỉ chơi trên sân 5, cậu vẫn sẽ sẵn sàng cho hành trình giành chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Argentina tại Qatar vào năm tới.

Ngày nay, định nghĩa về một người hùng trong làng bóng đá đang dần thay đổi. Những phẩm chất như lòng trung thành dần bị thay thế bằng những thứ hào nhoáng bề ngoài, những sản phẩm của marketing. Nhưng Messi à, cậu có biết không, cậu đang đứng trước cơ hội để để lại một di sản đặc biệt và duy nhất đấy."

Jackie Phan

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích