Trang chủ     EURO 2020   /   Làm sao để đánh bại Azzurri? Diệt Ý bằng cách Ý

Làm sao để đánh bại Azzurri? Diệt Ý bằng cách Ý

Ba trận toàn thắng, ghi 7 bàn, lưới vẫn sạch. Ý bắt đầu trở thành một nỗi ám ảnh với các đối thủ trước mắt họ. Muốn vô địch EURO, phải đánh bại Ý hoặc có ai đó giúp một ứng viên đánh bại Ý. Nhưng đánh bại họ bằng cách nào đây? Đó là câu hỏi lớn…

Khi Ý tung đội hình với 8/11 cầu thủ dự bị ra sân tiếp xứ Wales, nhiều người đã rất quan tâm xem ở cái khung mới mẻ ấy, liệu họ có chơi thứ bóng đá cuốn hút như họ đã chơi trước Thổ Nhĩ Kỳ và Thuỵ Sỹ hay không. Sự quan tâm đó thể hiện một trông đợi lớn. Ý được kỳ vọng sẽ duy trì sức hấp dẫn ở mọi phương án nhân sự để có thể chứng minh chiều sâu của họ thừa sức giúp họ đi tới đích cuối cùng của kỳ EURO này.

5 điểm nhấn Italia vs Wales: Kể cả tung dự bị, Azzurri vẫn quá mạnh

5 điểm nhấn Italia vs Wales: Kể cả tung dự bị, Azzurri vẫn quá mạnh Ở trận đấu giữa Italia vs Wales, bàn thắng duy nhất của Matteo Pessina đã giúp thầy trò HLV Roberto Mancini giành chiến thắng sát nút 1-0, qua đó toàn thắng cả 3 trận vòng bảng và tiến thẳng vào vòng knock-out.

Azzurri trong “một-hiện-tại-đang-cũ”

Azzurri trong “một-hiện-tại-đang-cũ” Đó là một thực tế kỳ lạ bởi chưa bao giờ Azzurri lại là dạng cảm hứng như thế. Một azzurri đang là trọng tâm của tung ca suốt những ngày qua

Phải thừa nhận, về cơ bản, Ý vẫn chơi rất giống với họ đã chơi ở hai trận trước. Nhưng cái giống ấy chỉ là cơ bản mà thôi. Vẫn có những điểm khác biệt đến từ những cá nhân khác biệt mà rõ nhất là cách triển khai bóng tấn công. Trước Wales, chúng ta đều nhận thấy Ý dùng nhiều đường bóng xẻ chéo sân hướng đến cột hai hơn và không ít lần những cú xẻ ấy đã làm thủ thành Ward lao đao khi hàng thủ Wales gần như bị sửa lưng hoàn toàn.

QUẢNG CÁO

Song, dù có điểm xuyết vài khác biệt bởi lối chuyền bóng của Verratti, hay Pessina đi nữa thì cái thần thái Ý vẫn còn nguyên. Ý vẫn chơi với một đội hình dâng cao, chủ yếu hoạt động ở khu vực phần sân đối phương và tạo ra áp lực liên tục nhờ vào quản chế tốt tuyến giữa cũng như pressing hiệu quả ở khu vực giữa sân.

Rõ ràng, Ý đã định hình rất chắc chắn một lối chơi, một kế hoạch đấu pháp và cầu thủ của Mancini dường như rất nhuần nhuyễn trong hệ thống đã quen thuộc này.

Trước sự nhuần nhuyễn ấy, người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào để đánh bại Ý?”.

Italia đang là đội bóng gây ấn tượng nhất ở EURO lần này vì sức mạnh của họ

Italia đang là đội bóng gây ấn tượng nhất ở EURO lần này

Không có đội bóng nào là hoàn hảo cả. Không có hệ thống nào là toàn bích cả. Hoàn hảo và toàn bích chỉ là hai từ được dùng trong những lời khen khi người xem cảm thấy đã mắt mà thôi. Nếu có sự toàn bích thực sự, các HLV sẽ chẳng phải mệt mỏi đi kiếm tìm sự phát triển cho chiến thuật bóng đá làm gì. Và Ý cũng vậy, họ vẫn có thể bị chế ngự nếu làm đúng cách.

Trước khi muốn đánh bại Ý, phải hiểu Ý. Cơ bản nhất, Ý xây dựng lối chơi dựa trên những gì? Khi đã nắm bắt được bản chất của họ, mỗi HLV sẽ đều có thể tìm ra yếu quyết riêng cho mình, tuỳ thuộc vào con người mình có trong tay. Và Ý hiện nay đang vận hành trên mấy cơ sở chủ đạo như sau.

Thứ nhất, phòng ngự chắc chắn và phòng ngự ở ngay khu vực sân đối phương. Lối phòng ngự này được thực hiện dựa trên nòng cốt là tuyến tiền vệ, các tiền đạo và hai biên thủ (wing-back) cơ động. Spinazzola và Di Lorenzo khoá chặt hai biên, cảnh giác cao với các xâm nhập của đối phương ở hai hành lang của mình. Trong khi đó. Jorginho chơi rất gần cặp trung vệ để luôn an tâm về việc mình được bọc lót và do đó có các quyết định can thiệp chuẩn xác. Còn hai tiền vệ mezzala là Locatelli, Barella kiểm soát chặt hai hành lang trong. Nhiệm vụ tạo áp lực từ phía sau cầu thủ cầm bóng của đối phương là của Immobile và có khi hoán đổi cho hoặc Insigne, hoặc Berardi tuỳ không gian.

Cách phòng ngự này giúp Ý luôn tạo ra một tứ giác có cự ly gần nhau ở giữa sân, biến không gian triển khai bóng của đối phương trở nên chật chội và khoá được các kênh chuyền bóng một cách hữu hiệu. Ngoài ra, nó khiến áp lực lên hai trung vệ của họ giảm đi rất nhiều. Chính vì thế, từ đầu giải tới nay, chúng ta thấy trung vệ Ý chỉ vất vả nhất là khi lao lên tham gia uy hiếp khung thành ở các tình huống phạt góc mà thôi.

Đội hình Italia

Khái quát cách triển khai của tuyển Ý

Thứ hai, Ý luôn áp đặt để chơi bóng ở vùng không gian thuận lợi của mình (comfort area) là khu vực kéo dài khoảng 35-40m giữa sân, bắt đầu từ mép vòng tròn giữa sân bên phía sân của Ý trở lên. Khoảng không gian tiện lợi ấy được cô đặc bởi các cầu thủ Ý và nó rất dễ giúp Ý luân chuyển bóng nhờ vượt trội về quân số. Ở trận gặp Wales, không gian này quân bình thường có 8 cầu thủ Ý trong khi phía Wales tối đa chỉ là 6 mà thôi.

Với sự áp đặt bằng quân số này, dễ hiểu vì sao một trong hai mezzala của Ý là Locatelli và Barella luôn có khoảng trống để lao lên như một mũi tấn công ở hành lang trong của mình. Nhiều người sẽ thắc mắc khi nhìn cách Thuỵ Sỹ, TNK và Wales “ứng xử” với mezzala của Ý rằng “Ơ kìa, tại sao để anh ta rảnh chân đến vậy?”. Không ai muốn sự rảnh chân ấy cả. Chỉ là họ không còn người để có thể phong toả vị trí ấy khi thiếu quân số hơn Ý mà thôi.

Thứ ba, và là cuối cùng, chính là việc hoán đổi vị trí giữa biên và hành lang trong của 3 cầu thủ ở hai module trái và phải của Ý. Bên phải là tổ hợp Barella - Berardi - Di Lorenzo và bên trái là tổ hợp Spinazzola - Locatelli - Insigne. Họ luôn thay nhau trấn giữ 3 yếu huyệt là bám biên, mép vòng cấm địa và hành lang trong trước mặt vòng cấm. Ở ba nút yếu huyệt này, họ có thể căng bóng chéo về cột hai phía bên kia hoặc phối hợp đập nhả, chồng nội biên để thọc xuống đáy biên ngang căng ra cho đồng đội dứt điểm ghi bàn.

Ở ba đặc điểm này của Ý, nổi bật lên vai trò của các động cơ năng lượng cao như Ferrari, Lamborghini… là hai mezzala Locatelli - Barella, hai biên thủ Di Lorenzo - Spinazzola và trung phong Immobile. Năng động, cơ động, lên xuống so le nhịp nhàng, họ biến Ý thành tàu cao tốc thực sự.

mezzala Locatelli Barella

Cặp mezzala Locatelli - Barella đã có 2 trận đấu đầu tiên thành công

Vậy thì để thắng Ý, phải làm cách nào?

Phải thắng Ý, phải chơi theo kiểu Ý.

Ý thích không gian tiện lợi kể trên vì nó gần khung thành đối phương và đội nào càng chơi đội hình thấp trước họ, đội đó càng có nguy cơ bị xoá sổ sớm. HLV Robert Page của Wales thật ra đã nhận ra điều đó và ông có khoảng 15 phút đầu mỗi hiệp đẩy đội hình cao lên, buộc Ý rời phần sân ưa thích của mình và đẩy trung tâm cuộc chiến về phần sân Ý. Đó là lúc Ý khó khăn nhất trước Wales. Song, cách giữ hình khối tuyến giữa nói riêng và đội hình nói chung của Wales mất cân bằng (Apamdu đã xa bộ tiền vệ của Wales quá) và khiến họ phải nhận thất bại.

Nhưng nếu một đối thủ có chất lượng cầu thủ nhỉnh hơn Wales, giữ kỷ luật chiến thuật tốt hơn Wales và đẩy cao đội hình hơn Wales chỉ 9-12m thôi, chắc chắn đối thủ ấy sẽ khiến Ý cực vất vả trong việc tìm đường tới khung thành. Và trước mắt Ý, các đội bóng ở vòng loại trực tiếp nhiều khả năng có chất lượng nhân sự, có kỷ luật chiến thuật rất cao. Chỉ có điều, họ có sẵn sàng “chơi kiểu Ý” để diệt Ý hay không mà thôi.

Jorginho đang khá thoải mái ở 3 trận đấu vừa rồi

Jorginho đang khá thoải mái ở 3 trận đấu vừa rồi

Ngoài việc đẩy cao đội hình dồn cuộc chiến sang sân Ý, việc tổ chức các khối giữa sân cũng vô cùng quan trọng. Jorginho cần phải bị tiền đạo áp sát liên tục ở phía sau lưng để cắt nguồn tiếp nhiên liệu cho hai mezzala. Đồng thời, tiền vệ trung tâm phải ép được hai mezzala của Ý lùi về chơi như một hàng ngang bên cạnh Jorginho. Việc khống chế không cho mezzala Ý tung tác ở hành lang trong là tối quan trọng. Khi vô hiệu hoá họ theo cách đó, Ý dễ bị cuốn bằng một trong hai cách: biên thủ nhập hành lang trong hoặc tiền đạo trám vào để tạo nút giải toả áp lực.

Đây sẽ là lúc việc phản công được tiến hành. Nếu có các đường xẻ, hoặc hiệu quả hơn là chuyền điểm rơi ra sau lưng hai biên thủ Spinazzola, Di Lorenzo, cặp trung vệ Ý sẽ rất mệt mỏi vì áp lực. Đặc biệt, nếu cầu thủ phản công có tốc độ cao, độ càn lướt tốt, kiểu như Lukaku, ý dễ mắc sai lầm và trả giá.

Nói chung, cũng còn cả các cách khác nữa để vô hiệu hoá sức mạnh Ý và mỗi HLV sẽ tự tìm ra cách của mình. Chỉ cần biết, Ý hoạt động khoa học, khoa học như một cỗ máy hiện đại và tân tiến. Nhưng cỗ máy nào cũng đều có một điểm để “tắt máy” cả. Và nếu HLV nào đủ tinh tường, họ hoàn toàn có thể “rút phích cắm” để Mancini phải nghĩ đến cách cải tiến hơn nữa cỗ máy mà ông đang vận hành.

- Tin bóng đá -

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích