Trang chủ     Bóng đá   /   Lampard chuẩn bị trở thành HLV của Crystal Palace ở mùa giải năm sau

Lampard chuẩn bị trở thành HLV của Crystal Palace ở mùa giải năm sau

Lampard đang chuẩn bị trở lại Premier League để thay thế vị trí của Roy Hodgson tại Crystal Palace mùa hè này.

Hợp đồng của Hodgson sẽ đáo hạn khi mùa giải năm nay kết thúc. Và theo Telegraph, chủ tịch Steve Parish của Crystal Palace đã nhắm đến Frank Lampard như một phương án thay thế.

Jorginho giải mã thất bại của Lampard ở Chelsea

Jorginho giải mã thất bại của Lampard ở Chelsea Trả lời phỏng vấn trên ESPN Brasil, tiền vệ Jorginho của Chelsea cho rằng cựu HLV Frank Lampard chưa sẵn sàng cho công việc dẫn dắt một đội bóng lớn vì đã bỏ qua một vài bước quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp huấn luyện.

Lampard phủ nhận

Lampard phủ nhận "chửi rủa" chủ tịch Chelsea, bật mí cơ hội trở lại làm HLV Trong buổi phỏng vấn lần đầu tiên sau kể từ khi bị Chelsea sa thải, Frank Lampard đã từ chối chỉ trích chủ tịch Roman Abrahimovich và khẳng định, khoảng thời gian ở Stamford Bridge là tuyệt vời".

Lampard

QUẢNG CÁO

Những cái tên khác được đội chủ sân Selhurst Park để ý là Sean Dyche và Eddie Howe. Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin từ Telegraph, chủ tịch của Crystal Palace bị ấn tượng bởi phong cách chơi bóng của Chelsea dưới thời HLV Frank Lampard.

Super Frankie đã rời Stamford Bridge vào cuối tháng Giêng sau những màn trình diễn đáng thất vọng cùng đội bóng thành London. Cộng với việc, cựu tuyển thủ người Anh không thể giải quyết các vấn đề liên quan đến những siêu tân binh như là Kai Havertz hay Timo Werner.

Trong khi đó, kể từ khi bổ nhiệm tân HLV mới, Chelsea như hồi sinh. Họ lọt vào tới chung kết FA Cup và chung kết Champions League đầy xứng đáng. Những thành công của The Blues thời hậu Frank đã cho thấy sự yếu kém trong khâu quản lý phòng thay đồ của cựu danh thủ Anh. Thậm chí, Gary Neville còn cho rằng, chính các cầu thủ thành London đã đâm sau lưng huấn luyện viên của mình.

Lampard

Là một người thông minh, Lampard có biết rằng công việc này đến quá sớm với mình hay không. Dĩ nhiên là ông biết. Và biết cả những rủi ro chờ đón. Trong 13 năm chơi bóng tại Stamford Bridge rồi đi vào ngôi đền huyền thoại với 648 trận và 211 bàn thắng, cựu đội trưởng Chelsea đã chứng kiến 10 lần thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Có người thành công, có người thất bại, song tất cả đều kết thúc bằng trát sa thải.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm trận mạc cũng là một thứ mà Lampard chưa có nhiều. The Blues dưới thời cựu HLV người Anh thường xuyên lép vế trong những trận cầu quan trọng. Tuy nhiên, Crystal Palace sẽ là một điểm đến lý tưởng để Super Frankie có thể khắc phục những nhược điểm trên.

Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích