Trang chủ     Champions League   /   Lần gần nhất Real bị hạ ở chung kết cúp Châu Âu là bởi HLV của MU

Lần gần nhất Real bị hạ ở chung kết cúp Châu Âu là bởi HLV của MU

Trong 40 năm qua, chỉ có Sir Alex Ferguson là HLV đánh bại được đội bóng Hoàng gia ở chung kết cúp châu Âu.

Hôm qua, Real Madrid đã đăng quang ngôi vô địch Champions League thứ 14 sau khi đánh bại Liverpool với tỉ số 1-0 ở trận chung kết tại thủ đô Paris. Chiến thắng này một lần nữa thể hiện cái duyên và bản lĩnh của Los Blancos ở chung kết cúp châu Âu nói chung và Champions League nói riêng.

Cựu sao Liverpool tuyên bố Ronaldo là kẻ khiến nội bộ MU tan rã

Cựu sao Liverpool tuyên bố Ronaldo là kẻ khiến nội bộ MU tan rã Siêu sao của Manchester United, Cristiano Ronaldo, đã bị cựu sao Liverpool John Barnes cáo buộc là kẻ gây mất đoàn kết trong nội bộ Man United

MU quyết tâm làm mới hàng thủ nhờ sao trẻ Thổ Nhĩ Kỳ

MU quyết tâm làm mới hàng thủ nhờ sao trẻ Thổ Nhĩ Kỳ MU đã vượt mặt Real Madrid trong cuộc đua giành chữ ký của Merih Demiral, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là trụ cột cho hàng thủ của CLB Atalanta

MU, Sir Alex Ferguson

QUẢNG CÁO

Nói "Real Madrid cứ vào chung kết là vô địch" không quá lời bởi ở 8 lần gần nhất góp mặt ở chung kết Champions League, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đều ca khúc khải hoàn.

Nói sơ qua về trận chung kết Champions League, NHM đã chứng kiến cuộc chiến rất khốc liệt ở 2 đường biên bởi cả Liverpool và Real Madrid đều sở hữu những mũi khoan phá chất lượng ở hành lang 2 cánh. Trong hiệp 1, Liverpool chơi lấn lướt nhưng kém hiệu quả do bộ đôi Robertson - Trent Arnold không thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. 

HLV Ancelotti đã chủ động áp dụng lối chơi phòng ngự - phản công. Điểm khác biệt là Real Madrid thi đấu rất kín kẽ, hạn chế tối đa khoảng trống nên Liverpool không thể khai thác. Các cơ hội mà đội bóng nước Anh tạo ra chủ yếu đến từ các nỗ lực mang tính cá nhân. Cộng với sự xuất sắc của Courtois, Real Madrid đã bảo vệ thành công thành quả, thay vì sắm vai kẻ bám đuổi như 3 vòng knock-out trước đó. 

Ở hiệp 2, hai hậu vệ cánh của Liverpool dâng cao nhiều hơn. Đó cũng là thời điểm họ bỏ lại khoảng trống ở phía sau. Và chỉ cần 1 tình huống lên bóng, Valverde đã căng ngang dọn cỗ để Vinicius ghi bàn. Đây là sự khác biệt mà có thể HLV Ancelotti đã tính khi chủ động chơi trong thế cửa dưới ở chung kết.

Vinicius là người ghi bàn thắng duy nhất mang về chức vô địch Champions League thứ 14 cho Real Madrid. Nhưng nhìn lại trận chung kết gay cấn này, sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua vai trò của Thibaut Courtois.

Anh đã có màn trình diễn tuyệt đỉnh với tổng cộng 9 lần cứu thua. Salah đã có tới 6 cú dứt điểm trúng đích nhưng đều bị Courtois khuất phục.

Cộng với những tình huống ra vào chắc tay, Courtois đã tiếp thêm sự tự tin cho hàng thủ của Real Madrid, khác hẳn với các vòng knock-out trước đó. 

Chiến tích này của Kền kền bắt đầu từ mùa giải 1997-98 khi họ vượt qua Juventus 1-0 ở chung kết Champions League. Sau đó, họ tiếp tục lên ngôi khi vào chung kết các năm 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 và 2022.

Trước 8 trận chung kết Champions League toàn thắng, Real Madrid còn 2 lần liên tiếp vô địch Europa League (tiền thân là UEFA Cup) vào các năm 1985 và 1986. Lần gần nhất Kền kền thất bại ở chung kết cúp châu Âu là trận thua Aberdeen 1-2 thuộc Winners' Cup mùa 1982-83.

MU, Sir Alex Ferguson

Khi đó, HLV dẫn dắt Aberdeen là Sir Alex. Đây là 1 trong những thành công đã đưa Sir Alex tới Man Utd sau đó ít năm.

Nếu chỉ tính riêng đấu trường Champions League, lần gần nhất Real Madrid thất bại ở chung kết là mùa 1980-81. Khi đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã để thua Liverpool của HLV Bob Paisley với tỉ số 0-1.

Tính ra, trong 40 năm qua, tính từ mùa giải 1981-82, Sir Alex là HLV duy nhất đánh bại Real Madrid ở chung kết cúp châu Âu. Trong khoảng thời gian này, đội bóng Hoàng gia đã bổ sung 10 danh hiệu vào phòng truyền thống, bao gồm 8 Champions League và 2 UEFA Cup.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích