Trang chủ     Bóng đá   /   Lễ hội Giáng sinh ở Ngoại hạng Anh bị hủy bỏ, cầu thủ và trẻ em buồn bã, ngẩn ngơ

Lễ hội Giáng sinh ở Ngoại hạng Anh bị hủy bỏ, cầu thủ và trẻ em buồn bã, ngẩn ngơ

Hàng năm cứ vào mỗi dịp Giáng sinh, các CLB Ngoại Hạng Anh sẽ tổ chức chương trình tặng quà cho các trẻ em bị bệnh hiểm nghèo ở các bệnh viện. Bên cạnh đó, để tạo bất ngờ thì các cầu thủ còn hóa trang thành các “siêu anh hùng”. Tuy nhiên, năm nay những hình ảnh đó sẽ không còn nữa. Được biết, Lễ hội Giáng sinh vốn là một trong những lễ hội được mong đợi nhất trong năm, khi mà người trên khắp nước Anh nói riêng và toàn thế giới nói chung tổ chức ăn uống, vui chơi cùng người thân.

Lễ hội Giáng sinh ở Ngoại hạng Anh bị hủy bỏ, cầu thủ và trẻ em buồn bã, ngẩn ngơ Lễ hội Giáng sinh ở Ngoại hạng Anh năm 2019

Tuy nhiên với sự hoành hành của đại dịch Covid-19, nước Anh đã phải ban bố lệnh cấm tụ tập đông người ở nơi công cộng, cũng như yêu cầu toàn bộ người dân phải tuân thủ các lệnh “giãn cách xã hội”. Thậm chí, các CLB ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh còn sớm ra luật đối với các cầu thủ không được tụ tập tiệc tùng riêng tư ngay tại nhà. Không những thế, ban tổ chức cùng với các CLB ở giải Ngoại hạng Anh và Championship đều được khuyến cáo là nên hủy bỏ toàn bộ các kế hoạch thăm và tặng quà Giáng sinh ở bệnh viện cho các trẻ em, cũng như các cổ động viên trung thành lớn tuổi ở các viện dưỡng lão,…

Lễ hội Giáng sinh ở Ngoại hạng Anh bị hủy bỏ, cầu thủ và trẻ em buồn bã, ngẩn ngơ Ảnh minh họa

Việc tạm dừng các kế hoạch truyền thống này đã khiến cho giải Ngoại hạng Anh và  Championship năm nay có kỳ Giáng sinh đượm buồn, bởi nhiều trẻ em ở các bệnh viện không có điều kiện cũng mất đi một dịp thường niên được gặp các “Siêu anh hùng” là các cầu thủ nổi tiếng hóa trang.

Lễ hội Giáng sinh ở Ngoại hạng Anh bị hủy bỏ, cầu thủ và trẻ em buồn bã, ngẩn ngơ HLV Lampard

Ở diễn biến khác, HLV Lampard của Chelsea trong cuộc họp báo trước trận làm khách trên sân Goodison Park của Everton lúc 3 giờ rạng sáng 13.12 cuối tuần này ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, cũng đề nghị các cầu thủ phải tuân thủ các luật lệ mà CLB đưa ra. “Phải làm điều đúng đắn. Vì cầu thủ có tránh nhiệm với xã hội rất lớn, và còn phải thi đấu trong dịp lễ Giáng sinh. Do đó, họ phải sống và sinh hoạt trong cuộc sống có phần khác hơn so với phần còn lại” - HLV Lampard cho biết. Trước đó, Chelsea từng có 2 cầu thủ bị xử phạt vi phạm luật giãn cách xã hội là Tammy Abraham và Ben Chilwell, cùng người đồng đội ở tuyển Anh - Jadon Sancho vì lý do tham gia một bữa tiệc sinh nhật tại nhà của Tammy Abraham hồi tháng 10.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích