Trang chủ     V-League   /   Lee Nguyễn là sự khác biệt ở V.League

Lee Nguyễn là sự khác biệt ở V.League

Lee Nguyễn là sự khác biệt ở V.League - Tiền vệ Hoàng Vissai, người từng nhiều lần đối đầu với Lee Nguyễn cho rằng sự trở lại của tuyển thủ Việt Nam sẽ khiến V.League 2021 trở nên hấp dẫn hơn. "Chúng tôi luôn mong chờ rằng sẽ sắp tới cầu thủ Lee Nguyễn một ngày trở lại. Bây giờ, tôi rất vui khi biết tin cậu ấy đồng ý đá cho CLB TP.HCM. Cá nhân tôi nghĩ cậu ấy phù hợp với CLB và sẽ chơi tốt nếu không". bị chấn thương ”, trung vệ Hoàng Vissai có đôi lời chia sẻ với  giới báo chí. 

Lee Nguyễn cầu thủ tài năng được săn đón

Hoàng Vissai sinh năm 1985, là cầu thủ người Nigeria, mang quốc tịch Việt Nam. Cầu thủ này còn có tên khác là Dio Preye. Anh cũng từng thi đấu cho CLB Ninh Bình từ khoảng 2009 đến hết năm 2014. Khi cùng đội giành quyền lên chơi V.League từ năm 2010, Hoàng Vissai và các đồng đội có nhiều cơ hội đối đầu với Lee. Nguyên, CLB HAGL và Bình Dương. "Lối chơi của người tài năng Lee Nguyễn đã đánh dấu điểm nhấn của anh.

Phải nói rằng Anh ấy đang có được kỹ thuật quá tốt. Không phải tôi so sánh và chê bai các cầu thủ Việt Nam. Điều tôi muốn nói ở đây là các cầu thủ đều được đào tạo bài bản và từng thi đấu chuyên nghiệp ở Mỹ hay châu Âu trên V .League thì khác. Cầu thủ Mạc Hồng Quân được xem như một minh chứng cụ thể ", Theo Hoàng Vissai nhận xét.

Loi choi cua Lee Nguyen chinh la diem nhan cua anh

Ở giải nhà nghề Mỹ, Lee Nguyễn là tượng đài khi đứng trong nhóm cầu thủ có hơn 50 bàn thắng và 50 đường kiến   tạo. Lee đã chơi 256 lần ở giải đấu này kể từ năm 2012, khi anh rời V.League. Anh cũng nhiều lần được triệu tập và thi đấu cho đội tuyển quốc gia Mỹ. Ở mùa giải 2020, cầu thủ gốc Việt chỉ chơi 92 phút trong 5 trận đấu cho câu lạc bộ Inter Miami của cựu danh thủ David Beckham.

QUẢNG CÁO

Từ tháng 8 năm 2020, Lee Nguyễn thi đấu 12 trận cho câu lạc bộ New England Revolution và ghi được 1 bàn thắng. Lee Nguyễn vẫn có sức hút rất lớn với các đội bóng tại Việt Nam. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều sau 10 năm kể từ khi cầu thủ sinh năm 1986 bén duyên với V.League. "Bóng đá so sánh với trước kia và bây giờ nó khác nhau khá nhiều.

Theo như ngày trước kia thì việc bị sự ngăn cản của những đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nước ngoài, khả năng ghi bàn cũng khó. Hiện tại, tình hình bóng đá Việt Nam đã có bước chuyển biến và chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, trình độ của các đội bóng ngày càng tốt hơn, tính cạnh tranh, khốc liệt cũng cao hơn. ”.

Lee Nguyen van co suc hut rat lon voi cac doi bong Tp HCM

"Lee Nguyễn hồi đó chơi rất hay, nhất là giai đoạn HAGL. Tôi thấy Lee Nguyễn ở HAGL chơi tốt hơn ở Bình Dương. Sự trở lại lần này của Lee Nguyễn, tôi tin rằng cậu ấy cũng sẽ thể hiện tài năng đặc biệt của mình", ông Hoàng Vissai chia sẻ. HLV Mai Đức Chung, người từng có thời gian làm việc với Lee Nguyễn ở CLB Bình Dương cũng đồng tình khi cho rằng tuyển thủ Việt Nam còn giá trị. "Làm một phép tính về Lee Nguyễn hồi đó, anh ấy xuất sắc hơn các cầu thủ nội, tư duy rất tốt. Anh ấy đảm nhiệm vai trò đầu tàu, là nhạc trưởng trong một trận đấu. Cho đến giờ, nếu vẫn phát huy được những phẩm chất đó, Lee Nguyễn vẫn sẽ phát huy tác dụng các CLB trong nước ”, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam cho biết. Lee Nguyễn đã nhận lời thỏa thuận cá nhân với CLB TP.HCM vào ngày 16/12, sau một thời gian dài đội bóng này theo đuổi. Có những thời điểm, nhà Á quân V.League 2019 đã bỏ cuộc và chỉ biết chờ đợi. Hai bên sẽ làm việc với nhau trong một mùa giải. Lãnh đạo đội bóng TP.HCM cho biết lý do Lee Nguyễn quay lại bàn đàm phán một phần là vấn đề tài chính.

Dù không tiết lộ mức lương nhưng đại diện CLB TP.HCM khẳng định mức thù lao của Lee Nguyễn cao hơn đề xuất trước đó. Đầu năm 2020, CLB TP.HCM đề nghị trả Lee Nguyễn một triệu USD cho bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Như vậy có thể suy ra rằng trong một mùa giải, Lee Nguyễn có thể nhận được hơn 500.000 USD chưa kể tiền thưởng. Nếu thi đấu tốt, cầu thủ 35 tuổi được gia hạn hợp đồng. Hiện tại, anh thi đấu cho câu lạc bộ New England Revolution và có 12 trận cùng thành tích kể từ tháng 8 năm 2020. Mùa giải 2019/20, cầu thủ Việt kiều khoác áo đội bóng Inter Miami của cựu danh thủ David Beckham và thi đấu. 5 trận với 92 bàn thắng. phút.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích