Trang chủ     Bóng đá   /   Leicester City vs MU: Phòng ngự thảm họa, Quỷ Đỏ xứng đáng bị loại

Leicester City vs MU: Phòng ngự thảm họa, Quỷ Đỏ xứng đáng bị loại

Chủ quan ra sân với đội hình phụ và liên tục mắc sai lầm ở khâu phòng ngự, Man United xứng đáng bị Leicester City loại khỏi FA Cup với kết quả thua 3-1.

Ở đội hình xuất phát, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có sự thay thế đáng kể về mặt nhân sự. Cụ thể, Luke Shaw, Bruno Fernandes, Scott McTominay được cho ngồi dự bị. Thay vào đó, ông sử dụng những chân sút ít có cơ hội ra sân như Alex Telles, Van de Beek và cả Matic.

Quả nhiên, sự thiếu liên kết giữa những cầu thủ khiến MU nhập cuộc cực kỳ khó khăn và phải chịu đựng sức ép liên tục đến từ The Foxes. Và điều gì đến cũng sẽ phải đến, Quỷ Đỏ sớm phải nhận bàn thua từ sai lầm cá nhân.

Phút 25 của trận đấu, Fred có một đường chuyền về rất ngớ ngẩn ngay trước vòng cấm. Kelechi Iheanacho ngay lập tức tăng tốc cướp lấy bóng và sút tung lưới MU trước sự bất lực của thủ thành Dean Henderson.

QUẢNG CÁO

Phải đợi đến khi hiệp 1 gần kết thúc, thì Quỷ Đỏ mới chật vật có được bàn thắng mở tỷ số từ pha dứt điểm của Mason Greenwood. Sau giờ nghỉ giải lao, kịch bản trận đấu vẫn không khác gì mấy, vẫn là Leicester City với thế chủ động tấn công.

Đến phút 52, tỷ số của trận đấu đã được nâng lên thành 2-1 cho Leicester City sau sai lầm của hàng phòng ngự trước màn độc diễn của Youri Tielemans. Đến phút 78, mọi hi vọng về giấc mơ đi tiếp của Quỷ Đỏ bị dập bắt hoàn toàn sau cú đánh đầu cận thành của Kelechi Iheanacho. 

Hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ đã có một ngày thi đấu quá tệ hại và mọi sai lầm đều phải bị trả giá. 3-1 nghiêng về Leicester City là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Brendan Rodger hoàn toàn xứng đá giành lấy tấm vé vào vòng bán kết FA Cup mùa giải năm nay.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích