Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Les Bleus: Chưa hồi phục sau cơn bạo bệnh

Les Bleus: Chưa hồi phục sau cơn bạo bệnh

Chỉ giành được 1 điểm trong trận tiếp Bosnia & Herzegovina trên sân Strassbourg, Les Bleus vẫn chưa trình diễn được một bộ mặt tương xứng với nhà ĐKVĐ World Cup.

Deschamps đã tạo ra khá nhiều bất ngờ khi triệu tập danh sách Les Bleus cho đợt vòng loại World Cup cuối năm 2021 này. Gọi Anthony Martial và gạt bỏ Giroud, ông đã để lại rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng các ủng hộ viên ĐTQG Pháp. Song, có lẽ tranh cãi này có thể còn lý giải được trên cơ sở mối quan hệ nội bộ giữa bản thân Giroud và các đối tác tấn công khác, kể từ khi Benzema trở lại. Còn với những triệu tập có tên Veretout, Tchouameni, Theo Hernandez thì rõ ràng đã cho thấy Deschamps đang muốn tìm kiếm thử nghiệm để hồi sinh Les Bleus sau cơn bạo bệnh EURO 2020.

Mbappe ở lại PSG và những điều sẽ xảy ra?

Mbappe ở lại PSG và những điều sẽ xảy ra? Real Madrid đã chính thức rút lui sau khi bị PSG từ chối liên tiếp 2 lời đề nghị mua Mbappe. Nhưng giữ lại Mbappe, PSG sẽ được gì và mất gì?

Vì sao Barca muốn đổi Griezmann lấy Saul?

Vì sao Barca muốn đổi Griezmann lấy Saul? Các nguồn tin hàng đầu xứ sở bò tót đồng loạt đưa tin Barcelona sắp trả Antoine Griezmann về lại đội bóng cũ Atletico Madrid nhằm đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ Saul Niguez.

Ở EURO 2020, dù thất bại của Les Bleus không phải trầm trọng như những lần từng thất bại ở EURO hay World Cup trước đó nhưng nó cũng bộc lộ ra các vấn đề của họ. Thứ nhất là hàng thủ. Pháp không có một hàng thủ đảm bảo sự an tâm như những thời điểm họ từng đăng quang ở hai giải đấu lớn nhất kể trên. Mắt xích yếu nằm ở biên phải, nơi mà Benjamin Pavard cho thấy anh phù hợp với vai trò một biên thủ (wing back) hơn là một hậu vệ biên bởi khả năng phòng ngự không hề được cải thiện hơn sau 2018. Tất nhiên, ở EURO vừa rồi, Pháp khá xui xẻo khi dính quá nhiều chấn thương khiến hàng thủ thiếu hụt lực lượng nhưng rõ ràng là các phương án dự phòng của Deschamps đều chưa đáp ứng được yêu cầu.

QUẢNG CÁO

Benjamin Pavard là mắt xích yếu của Pháp ở EURO 2020

Thứ hai là hàng tiền vệ. Pháp chủ yếu dựa trên sức mạnh của hai cá nhân là Kante và Pogba và Deschamps rõ ràng chưa tìm được nhân tố thứ 3 ổn định và chất lượng cho các cuộc chinh phục lớn và mang tính đường dài. Les Bleus luôn cần một cái tên ổn định và đa năng để vừa có thể chơi bên cạnh Kante trong hệ thống 2 trụ  hoặc chơi số 8 hỗ trợ cho Pogba an tâm dâng cao hơn trong vai trò hộ công. Việc gọi hai cái tên mới mẻ là Tchouameni và Veretout của Deschamps lần này đến từ chính nhu cầu kiếm tìm này sau khi Rabiot bộc lộ những điểm yếu của mình ở trận gặp Thuỵ Sỹ tại EURO vừa rồi.

Trước Bosnia & Herzegovina, Deschamps đã mạnh dạn thử nghiệm Veretout ở vai trò tiền vệ trụ và có thể nói, thử nghiệm ấy đã thất bại ngay ở lần đầu tiên. Bộ 3 tiền vệ Veretout - Pogba - Lemar đã có một trận đấu dở thực sự và đó chính là lý do khiến Pháp không hoàn toàn áp đặt được thế trận. Chính vì thế, Pháp đã phải vất vả mới có được 1 điểm và chắc chắn Deschamps sẽ phải có những thay đổi kịp thời ở vài ngày tới khi Les Bleus hành quân đến Ukraine.

Veretout đã quá non nớt trong vai tiền vệ trụ và anh không thể cầm nhịp trận đấu trước áp lực thực tế không quá gắt gao của đối thủ. Bàn thua của tuyển Pháp đến từ pha chuyền ngang bất cẩn của Lemar, người không mạnh ở vị trí số 8, nhưng thực chất cũng phải nhìn lại các lựa chọn vị trí của Veretout. Nếu ở tình huống để thua ấy, Veretout chịu dịch chuyển thì đường chuyền của Lemar đã không bế tắc đến thế. Và khi mà cả tiền vệ trụ lẫn tiền vệ con thoi đều “thủng” Pogba không thể phát huy sở trường cũng là chuyện thường.

Veretout quá non nớt khi đá trụ

Khi Deschamps tung Tchouameni vào sân thay Lemar, tình hình tuyến giữa của Pháp đã sáng sủa hơn. Nhưng đó lại là lúc mà Kounde dính thẻ đỏ. Song, thực sự, việc Pháp phải chơi thiếu người suốt cả hiệp 2 lại cho thấy họ có nhiều hi vọng  hơn là một hiệp 1 đầy đủ nhân sự. Deschamps rút nốt Veretout ra sân để củng cố biên phải và trong sơ đồ 4-2-2-1 mà vai trò của Tchouameni và Pogba là hai trụ, Pháp chơi cân bằng hơn nhiều.

Tchouameni, cầu thủ 21 tuổi của Monaco, đã chơi một hiệp 2 thực sự ấn tượng khi anh cho thấy mình là một chốt chặn an toàn trước mặt hàng thủ đồng thời điều phối bóng khá tốt. Nhìn cách Tchouameni chơi trên sân, không ít người sẽ có suy nghĩ nếu như anh được ra sân từ đầu, Les Bleus có thể đã không có một hiệp 1 vất vả đến vậy. Tchouameni đã có lần ra mắt Les Bleus xứng tầm là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 2020/21.

Khá tiếc là ở đợt tập trung này, Deschamps lại không triệu tập Camavinga. Cầu thủ mới chuyển sang Real này hoàn toàn có thể chơi cực tốt trong vai trò số 8 mà Lemar đã đảm nhiệm thất bại. Nếu như anh được kết hợp cùng Pogba và Tchouameni, rất có thể đó sẽ là bộ khung tiền vệ tương lai của Les Bleus khi Kante  thực tế không còn nhiều thời gian nữa để chơi bóng đỉnh cao.

Một vấn đề nữa bộc lộ ở trận hoà này của Pháp là vai trò của Griezmann. Cầu thủ sáng tạo này chơi thiếu chuẩn xác và không còn bùng nổ như người ta từng thấy nữa. Phải chăng, ở tuổi 30, Griezmann bắt đầu cài số lùi hay đây chỉ là việc mất phong độ sau một thời gian không hạnh phúc tại Barca? Deschamps rất cần lời giải sớm nhưng cũng đã đến lúc ông nên đầu tư cho Kingsley Coman nhiều hơn khi Coman đang tạo dấu ấn tốt ở Bayern và bắt đầu ở độ tuổi rất chín của sự nghiệp.

Griezmann càng ngày càng tệ

Hoà Bosnia, Les Bleus chưa cho thấy họ hồi phục được sau cơn bạo bệnh ở EURO 2020 nhưng ít ra đã có dấu hiệu “chịu thuốc”. Vẫn còn đó nỗi lo ở hành lang phải khi Kounde mới chỉ ổn ở khâu phòng ngự còn ở mặt trận hỗ trợ tấn công, anh vẫn còn đơn điệu. Lucas Digne chơi tốt hơn ở hành lang trái và anh cho thấy mình sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Lucas Hernandez khi hậu vệ của Bayern trở lại sau chấn thương. Nhưng ai là người sẽ dự phòng cho cả Hernandez lẫn Digne đây cũng là câu hỏi lớn ngay lúc này khi bản thân Digne cũng có tiền sử chấn thương khá thường xuyên? Nên nhớ, hành lang trái chính là điểm khủng hoảng của Pháp ở EURO 2020 vừa rồi và cho đến lúc này, Deschamps vẫn chưa tìm ra được thuốc chữa khi hành lang này “lâm bệnh”.

Pháp có nhiều nhân tài nhưng tổ chức họ lại thành một bộ khung ổn định thì vẫn là việc cần phải làm. Và với việc cả Kante lẫn Griezmann đã sang tuổi 30, chuyện xây dựng lực lượng kế cận là rất cần thiết. Kante và Griezmann hoàn toàn có thể đáp ứng tốt ở World Cup 20212 nhưng đó chỉ là mục tiêu trước mắt, ngắn hạn và nằm trong thời hạn hợp đồng của Deschamps mà thôi. Còn để hướng tới tương lai lâu dài hơn cũng như mục tiêu để lại một di sản tốt cho người kế tục mình, Deschamps nên nghĩ đến cơ hội cho lứa Tchouameni, Camavinga, những người hoàn toàn dư khả năng vai trò rường cột của đội tuyển bên cạnh thủ lĩnh mới có tên Killian Mbappe.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích