Trang chủ     Ligue 1   /   Ligue 1 xuất hiện thần đồng 19 tuổi khiến Neymar và Mbappe cũng phải ngã mũ

Ligue 1 xuất hiện thần đồng 19 tuổi khiến Neymar và Mbappe cũng phải ngã mũ

Thời điểm hiện tại, Rennes đang có phong độ rất tốt. 5 vòng đấu gần nhất, họ giành được 4 chiến thắng và chỉ bị cầm hòa 1 lần mà thôi. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Bruno Génésio đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Một trong những người đóng vai trò quan trọng nhất giúp đội chủ sân Roazhon Park bay cao, đó là Kamaldeen Sulemana.

Trong bối cảnh Jeremy Doku - máy rê bóng hàng đầu Ligue 1 trong mùa giải 2020/2021 không thể ra sân, Kamaldeen Sulemana đã dễ dàng khỏa lấp khoảng trống mà cầu thủ người Bỉ để lại. Chàng trai 19 tuổi thực hiện tổng cộng 41 lần qua người thành công, cao hơn bất kỳ cầu thủ nào tại giải đấu số một nước Pháp.

Gặp Việt Nam, Lào tức tốc thu nạp siêu tiền đạo từng đá ở Ligue 1

Gặp Việt Nam, Lào tức tốc thu nạp siêu tiền đạo từng đá ở Ligue 1 Đội tuyển Lào sắp đến sẽ có cầu thủ cực kỳ xuất sắc và là nhân tố chính giúp đội bóng nước này không còn bị coi là "lót đường" nữa.

Kỷ lục bàn thắng xa nhất Ligue 1 vừa được xác lập với khoảng cách khó tin

Kỷ lục bàn thắng xa nhất Ligue 1 vừa được xác lập với khoảng cách khó tin Metz cùng với Saint-Etienne không phải là những tên tuổi đáng chú ý tại Ligue 1. Dù vậy trong màn so tài giữa hai đội vào cuối tuần qua đã xuất hiện một khoảnh khắc khiến giới mộ điệu không thể không chú ý.

Kamaldeen Sulemana

QUẢNG CÁO

Phóng mắt ra khắp 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, cũng chỉ có Adama Traore (56) cùng với Allan Saint-Maximin (45) là sở hữu thành tích tốt hơn Sulemana. Trong màn so tài giữa Rennes và Bordeaux, sao trẻ sinh năm 2002 đã hoàn thành 8/13 lần rê bóng. Hiện tại, chỉ có Neymar sở hữu số lần qua người thành công trong một trận đấu cao hơn Sulemana mà thôi.

Không chỉ giỏi qua người, cầu thủ người Ghana còn ghi dấu ấn nhờ những cú sút cùng các đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm cho các đồng đội. Theo thống kê từ đầu mùa giải năm nay, Sulemana có 13 cú sút cùng 8 đường chuyền tạo cơ hội sau những lần rê bóng với quãng đường tối thiểu 5m. Ngoại trừ Mbappe và Moses Simon, chẳng ai đạt được con số ấn tượng hơn ở khía cạnh này.

Kamaldeen Sulemana

Nhắc đến Ligue 1, người ta sẽ nghĩ ngay đến Kylian Mbappe. Đây là điều dễ hiểu, bởi tiếng vang mà cầu thủ sinh năm 1998 tạo ra là quá lớn. Tuy nhiên với giới mộ điệu, chắc chắn họ sẽ không thể đặt Sulemana ra khỏi tầm mắt, khi anh đang là cầu thủ dưới 21 tuổi có thành tích ghi bàn tốt nhất giải. 

Cho đến thời điểm hiện tại, Sulemana là cái tên được huấn luyện viên Bruno Génésio hết sức tin tưởng với 768 phút thi đấu tại Ligue 1. Chỉ cần tiếp tục duy trì phong độ một cách ổn định, tin rằng mùa giải năm nay, anh sẽ trở thành một trụ cột quan trọng của Rennes.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích