Trang chủ     Bóng đá   /   Lingard tỏa sáng, Bruno Fernandes hết lời khen ngợi

Lingard tỏa sáng, Bruno Fernandes hết lời khen ngợi

Tiền vệ Lingard tiếp tục trình diễn phong độ chói sáng để đưa West Ham lọt vào TOP 4 ngoại hạng Anh.  

Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ cùng với đội tuyển Anh, Jesse Lingard quay trở lại West Ham để tiếp tục chinh chiến tại Ngoại hạng Anh. Hành quân đến sân của Wolverhampton, chân sút sinh năm 1992 đã chơi rất xuất sắc để giúp The Hammers ra về với 3 điểm trọn vẹn. 

Lingard tỏa sáng, Bruno Fernandes hết lời khen ngợi

Lingard đang thể hiện phong độ chói sáng của mình

Bên cạnh bàn thắng mở tỷ số với một pha solo từ sân nhà, tiền vệ của đội tuyển Anh còn làm nức lòng người hâm mộ với pha bóng ma thuật bên cánh trái, trước khi mở ra bàn thắng thứ 2 dành cho đội nhà.

QUẢNG CÁO

Chứng kiến phong độ đầy chói sáng của tiền vệ 28 tuổi, ngôi sao Bruno Fernandes của Man Utd đã lặn lội vào tận trang cá nhân để khen ngợi. "Thật bùng cháy!!!!!!" - tuyển thủ người Bồ Đào Nha viết.

Trong khi đó, một ngôi sao khác của Quỷ đỏ đó là Marcus Rashford cũng nêu cảm nghĩ: "Tuyệt diệu, người anh em của tôi".

Lingard tỏa sáng, Bruno Fernandes hết lời khen ngợi

Bruno lặn lội vào tận trang cá nhân của Lingard

Với phong độ như hiện tại, Jesse Lingard gần như đã chắc chắn sẽ có một suất tham dự VCK EURO 2020 cùng đội tuyển Anh. Đây chính là phần thưởng xứng đáng dành cho sự tiến bộ của một cầu thủ mà cách đây 5 tháng còn không thể góp mặt trong đội hình chính của Man Utd.

Trong quá khứ, Lingard đã có 24 lần khoác áo đội tuyển Anh, song lần gần nhất anh được chơi cho Tam sư đó là năm 2019. Phong độ sa sút thê thảm của cầu thủ chạy cánh sinh năm 1992 này tại Man Utd đã khiến anh bị đánh bật khỏi tuyển Anh, không thể cạnh tranh nổi với những Mason Mount, James Maddison hay Jack Grealish. 

Trước sự hồi sinh đầy mạnh mẽ của chân sút sinh ra tại Cheshire, ban lãnh đạo Man Utd hiện đang lên kế hoạch giữ chân Lingard khi nhận thấy sự chèo kéo từ phía West Ham.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích