Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Liverpool có đủ sức tranh ngôi vương?

Liverpool có đủ sức tranh ngôi vương?

Một mùa hè chuyển nhượng đình đám đã trôi qua, Premier League tiếp tục thể hiện sức mạnh tài chính tuyệt đối khi bỏ xa những giải đấu lớn còn lại về tổng mức chi tiêu.

Tuy nhiên, nếu chỉ xét trên số tiền bỏ ra trong phạm vi Top 4 EPL 2021-22, Liverpool lại bị các đối thủ vượt mặt rõ rệt về độ chịu chơi. Với bản hợp đồng duy nhất mang tên Ibrahima Konate cùng sự ra đi của 8 cầu thủ biên chế đội 1, liệu đội chủ sân Anfield có đủ sức cạnh tranh tham vọng vô địch?

Đánh giá kỳ chyển nhượng hè của Big 6: Ai thành công, ai tệ nhất?

Đánh giá kỳ chyển nhượng hè của Big 6: Ai thành công, ai tệ nhất? Như vậy là kỳ chuyển nhượng Hè 2021 đã chính thức kết thúc. Và bây giờ, hãy cùng nhìn lại xem các CLB trong nhóm Big 6 đã có một “phiên chợ” như thế nào nhé.

Từ trận Liverpool - Chelsea: Bái phục Tuchel

Từ trận Liverpool - Chelsea: Bái phục Tuchel Cầm hoà liverpool ngay trên sân khách và ở thế mất người, chelsea cho thấy họ tiềm ẩn một bản lĩnh đáng sợ thật sự. tất nhiên, bản lĩnh ấy được tạo nên bởi một con người: thomas tuchel

Liverpool đã mua người ít, chênh lệch chi tiêu của họ còn ở mức âm. Mua 1, bán 8, The Kop thậm chí đã dương ngân sách gần 10 triệu Bảng, một thực tế hiếm hoi đối với CLB lớn. Trên thực tế, trong 6 năm gần nhất kể từ khi Jurgen Klopp nắm quyền tại Anfield, FSG đã luôn duy trì thói quen cần kiệm. 3 trong 6 mùa giải đó Liverpool chi tiêu âm. Chỉ riêng trong năm 2018, FSG mới chấp nhận mở hầu bao khủng để đem về những ngôi sao như Alisson Becker hay Virgil van Dijk, nền tảng đem về danh hiệu UEFA Champions League và Premier League trong hai năm liên tiếp.

QUẢNG CÁO
Thứ hạng EPL 2020-22 CLB Thứ hạng tổng chi tiêu EPL Thứ hạn chênh lệch chi tiêu EPL
1 Man City 3 3
2 Man Utd 2 2
3 Chelsea 4 15
4 Liverpool 10 17
5 Leicester 8 6
6 West Ham 6 5
7 Tottenham 7 7
8 Arsenal 1 1

Không thể phủ nhận, chính sách của FSG không hề bất hợp lí nếu xét tới bối cảnh tài chính khó khăn hiện tại do ảnh hưởng của Covid-19. Ông chủ John W Henry của Liverpool là người đã điều hành đội bóng chày Boston Red Sox hàng đầu nước Mỹ trong thời gian dài, và ông thừa hiểu tầm quan trọng của sự bền vững thể chế tác động lớn thế nào tới uy tín giải đấu và câu lạc bộ. Tuy nhiên, sự tiết kiệm của Liverpool ở mùa hè 2021 có thể đem tới thiệt hại về thành tích chuyên môn, đặc biệt là trong bối cảnh mọi đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều tích cực chạy đua vũ trang.

Manchester City với Jack Grealish, Manchester United với Jadon Sancho, Chelsea với Romelu Lukaku, những địch thủ lớn nhất của Liverpool trong chặng đường tới ngôi vương EPL đều trang bị thêm vũ khí hạng nặng. Ngay cả những đối thủ lớn nhất đe dọa vị thế top 4 cũng sẵn sàng chi lớn để duy trì lực lượng tốt nhất. Tottenham Hotspur giữ chân Harry Kane. Aston Villa, West Ham United và Leicester City đều nằm trong top 8 chi tiêu giải đấu. Arsenal sau một mùa giải thất bát cũng mạnh tay phá két với hơn 150 triệu Bảng bỏ ra.

Đội hình 1 hiện tại của Liverpool gồm 23 cầu thủ và 3 thủ môn, về số lượng không thua kém bất kì đối thủ lớn nào. Tuy nhiên, nếu xét về chất lượng từng vị trí, khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị sẽ lộ ra tương đối lớn. Ngay cả Jurgen Klopp đã gián tiếp thừa nhận chênh lệch trình độ này thông qua lựa chọn nhân sự trong 3 vòng đấu đầu tiên EPL 2021-22.

Chiều sâu đội hình Liverpool

Chiều sâu đội hình Liverpool

Trong 3 trận đấu gặp Norwich City, Burnley và Chelsea, Klopp sử dụng cố định 6 trụ cột với thời gian có mặt trên đủ 270 phút gồm thủ môn Alisson Becker, hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold, cặp trung vệ Virgil van Dijk – Joel Matip cùng hai tiền đạo Sadio Mane và Mohamed Salah. Dự bị cho họ là ai? Chắc hẳn chưa ai từng quên Liverpool đã khốn đốn thế nào mỗi dịp Alisson vắng mặt, khi Adrian thường xuyên mắc sai lầm cá nhân trong khi Caoimhin Kelleher chưa đủ dạn dày kinh nghiệm.

Tương tự là vị trí của Arnold, khi người đóng thế Neco Williams cho thấy khoảng cách xa vời về năng lực đáp ứng yêu cầu chiến thuật của ông thầy người Đức. Trong khi đó, Konate dù đặt chân tới Anfield với mức giá khủng, nhưng vẫn chưa có cơ hội chứng minh bản thân, còn Joe Gomez mới trở lại sau chuỗi liên tiếp những chấn thương liên tiếp. Tình hình còn bi đát hơn nếu liếc nhìn qua vị trí bất khả xâm phạm của Mane và Salah. Ngay cả khi không gặp vấn đề nào về thể trạng hay treo giò, thật khó có thể tin được Klopp sẽ không sử dụng, hoặc thậm chí thay thế giữa trận hai cầu thủ cực kì quan trọng này.

Nhưng tháng 1/2022 sẽ là thời điểm của CAN kéo dài trong hơn 1 tháng với nghĩa vụ trả người bắt buộc. Tìm kiếm nhân sự đủ sức thế chỗ hai ngôi sao người Senegal và Ai Cập chắc chắn là vấn đề lớn Liverpool đã bỏ qua trong mùa hè vừa rồi, nếu nhìn vào hai nhân vật dự bị, Divock Origi và Takumi Minamino. Dù xuất hiện trên ghế dự bị trong phần lớn những trận đấu vừa qua, Origi và Minamino đều không được Jurgen Klopp đoái hoài sử dụng dù chỉ 1 phút, bất chấp nhiều thời điểm Liverpool rất cần sự tươi mới ở nhân sự hàng công, điển hình trong hiệp 2 trận gặp Chelsea khi đội chủ nhà gần như ép sân toàn diện.

Độ tuổi trung bình của các đội hình ra sân 3 trận đầu mùa

Độ tuổi trung bình của các đội hình ra sân 3 trận đầu mùa

Nỗi lo không chỉ tới từ khía cạnh ngắn hạn, mà khó khăn tiềm tàng còn xuất hiện nếu nhìn vào tương lai dài hạn. Dù tin tưởng sử dụng những gà nhà trẻ tuổi như Curtis Jones hay Harvey Elliott, không thể chối từ hiện thực rằng đội hình Liverpool bây giờ đang nằm trong nhóm những CLB già nua nhất EPL. Ngay trong mùa giải 2020-21, 11 cái tên được Klopp sử dụng thường xuyên nhất trong đội hình xuất phát cũng đã có độ tuổi trung bình lên tới 26.8, cao thứ 5/17 CLB trụ lại.

Thông số này đồng thời cũng cao nhất trong số các đội bóng Top 4. Với nòng cốt đội hình gồm chủ yếu các cầu thủ đang ở trong độ tuổi từ 28-30, Liverpool sẽ đối mặt với nguy cơ già hóa rất sớm nếu không có động thái dần làm mới. Alisson, Van Dijk, Matip, Thiago, Firmino, Mane và Salah đều sẽ đồng loạt bước qua ngưỡng tuổi 30 trong năm 2022 tới đây. Tuổi cao đem tới kinh nghiệm chinh chiến, nhưng cũng đồng thời mang lại khó khăn trong việc đáp ứng lối đá áp lực cường độ cao mà Jurgen Klopp đòi hỏi.

Chắc chắn, không người hâm mộ bóng đá nào có thể quên nguyên nhân dẫn tới sự đi xuống rõ rệt của Liverpool trong mùa giải năm ngoái, đến chủ yếu từ số lượng lớn những ca chấn thương và cộng hưởng thêm là sự sa sút của một vài trụ cột lớn tuổi. Với tư cách là người HLV, Klopp hiểu điều này hơn ai hết. FSG có lí khi quan tâm tới sự bền vững, nhưng một CLB lớn như Liverpool, sai lầm chiến lược trong ngắn hạn có thể để lại những hậu quả lớn khó lòng sửa chữa trong tương lai.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích

Có thể bạn thích