Trang chủ     Bóng đá   /   Liverpool “sáng cửa” vào top 4, Chelsea nên dè chừng

Liverpool “sáng cửa” vào top 4, Chelsea nên dè chừng

Hy vọng dự Champions League đang “sống lại” với thầy trò HLV Jurgen Klopp sau chiến thắng 4-2 trước đại kình địch Man United.

Hôm thứ 4, MU để thua Leicester với tỷ số 1-2 và khiến Liverpool tái mặt khi bị Bầy cáo bỏ cách khá xa. Nhưng chiến thắng bất ngờ 1-0 của Arsenal trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge đã khiến cuộc chiến top 4 gay cấn trở lại.

Liverpool thắng ngược, Chelsea lâm nguy trong cuộc đua top 4

Liverpool thắng ngược, Chelsea lâm nguy trong cuộc đua top 4 Thất bại của Chelsea trước Arsenal và cuộc lội ngược dòng của Liverpool ngay tại Old Trafford đã khiến cuộc đua top 4 tại Ngoại Hạng Anh có nhiều thay đổi khó lường.

Kết quả MU vs Liverpool: The Kops kéo sập Old Trafford

Kết quả MU vs Liverpool: The Kops kéo sập Old Trafford Man United đã có một ngày thi đấu đáng quên trước Liverpool khi bị chính đại kình địch lội ngược dòng đau đớn trong trận cầu có đến 6 bàn thắng.

Liverpool

QUẢNG CÁO

Cờ đến tay The Kop và họ đã không bỏ lỡ. Dù phải làm khách trên sân Old Trafford ở trận đá bù vòng 34, Lữ Đoàn Đỏ vẫn có một trận đấu tuyệt hay để đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 4-2. Chiến thắng này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Liverpool. Đội bóng vùng Merseyside chính thức vượt qua West Ham để chiếm lấy vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 60 điểm, hơn 2 điểm so với đối thủ.

Lúc này, Liverpool chỉ còn cách Chelsea 4 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu. Chính vì thế, hy vọng lọt vào top 4 Ngoại Hạng Anh khi mùa giải 2020/2021 khép lại đang ngày càng trở nên thiết thực hơn đối với các Liverpudlian.

So với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Chelsea và Leicester, Liverpool có nhiều lợi thế hơn trong 3 trận đấu cuối khi những đối thủ của họ đều lần lượt là West Brom (16/5), Burnley (20/5) và Crystal Palace (23/05). Cả ba đối thủ đều bị đánh giá "cửa dưới" so với The Kop, nhất là West Brom - đội bóng đã xuống hạng. Bởi vậy, khả năng thầy trò Jurgen Klopp giành trọn 9 điểm trong 3 trận đấu cuối là rất lớn.

Trong khi đó, đội xếp thứ 3 là Leicester đang hơn Liverpool 6 điểm nhưng lại có lịch thi đấu cực kỳ khó khăn khi còn phải đối đầu với Chelsea và Tottenham. Ngoài trận đấu với Leicester, đối thủ còn lại của Chelsea là Aston Villa cũng là kẻ không dễ bị "bắt nạt".

Liverpool

Có thể thấy, cơ hội để Liverpool kết thúc mùa giải trong nhóm 4 đội dẫn đầu đang ngày càng rõ rệt bởi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp còn phải đối đầu với nhau. Leicester hay Chelsea thắng, Liverpool đều mừng. Thậm chí nếu trận đấu này có kết quả hòa, Liverpool lại càng mừng.

Do vậy, nhiệm vụ của thầy trò HLV Jurgen Klopp bây giờ chỉ còn là tập trung cho trận đấu của bản thân, cũng như cố gắng giành chiến thắng đậm nhất có thể để tạo ra lợi thế về chỉ số phụ trong trường hợp cần phải so sánh.

Tuấn Nguyễn

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích