Trang chủ     Carabao Cup   /   Lỡ chức vô địch, Son Heung-min bật khóc sau thất bại trước Man City

Lỡ chức vô địch, Son Heung-min bật khóc sau thất bại trước Man City

Trước một đối thủ Man City thi đấu quá ổn định, Tottenham đã không thể làm nên điều bất ngờ và chấp nhận nhìn đối thủ lên ngôi vô địch Carabao Cup. Dù đây là một kết quả đã được dự báo từ trước, tiền đạo Son Heung-min bên phía “Gà trống” cũng không giấu nổi sự buồn bã và bật khóc sau khi tiếng còi vang lên.

Lỡ chức vô địch, Son Heung-min bật khóc sau thất bại trước Man City

Son Heung Min bật khóc sau thất bại của Tottenham

Trong trận đấu trên sân Wembley, Man City đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và áp đảo từ đầu cho đến cuối. Tổng cộng họ đã tung ra hơn 20 cú dứt điểm các loại (con số bên phía Spurs đếm chưa hết một bàn tay) nhưng mãi đến phút thứ 82, họ mới có được bàn thắng duy nhất nhờ công của Laporte để lần thứ 4 liên tiếp bước lên đỉnh vinh quang ở League Cup.

Sau trận, các cầu thủ Tottenham tỏ ra vô cùng thất vọng dù họ đã thua tâm phục khẩu phục. Thêm một mùa giải nữa, đội bóng London lâm vào cảnh trắng tay. Trước đó, họ đã lần lượt bị loại khỏi Europa League, FA Cup và cũng chính thức hết cơ hội vô địch Premier League.

QUẢNG CÁO

Lỡ chức vô địch, Son Heung-min bật khóc sau thất bại trước Man City

Gundogan và Foden an ủi Son sau trận

Người thể hiện cảm xúc rõ nhất bên phía Tottenham đó chính là Son Heung-min. Sau khi trọng tài chính nổi hồi còi mãn cuộc, tiền đạo người Hàn Quốc liền đổ gục xuống sân và bật khóc nức nở trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ và các cầu thủ. Đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao sinh năm 1992 rơi nước mắt khi Spurs thất bại.

Ngay lập tức, Son đã nhận được sự động viên từ đồng đội. Các cầu thủ bên phía Man City như Ilkay Gundogan hay Phil Foden cũng có hành động đẹp khi đến để an ủi tiền đạo người Hàn Quốc.

Ở một diễn biến khác, việc liên tục trắng tay, Tottenham sẽ phải bắt đầu lo lắng về chuyện tương lai của các trụ cột. Trên mạng xã hội, không ít CĐV đang kêu gọi bộ đôi Son Heung-min - Harry Kane nên sớm tìm kiếm một bến đỗ danh giá hơn nếu muốn sở hữu các danh hiệu. Hợp đồng hiện tại của Son đối với Tottenham còn thời hạn đến năm 2023, trong khi của Kane là 2024.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích