Trang chủ     Asian Cup   /   Lộ diện 3 nước xin đăng cai tổ chức Asian Cup 2023 thay Trung Quốc

Lộ diện 3 nước xin đăng cai tổ chức Asian Cup 2023 thay Trung Quốc

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn, Trung Quốc buộc phải từ bỏ quyền đăng cai tổ chức Asian Cup 2023. 

Asian Cup 2023

HLV Gong Oh-kyun trải lòng về bóng đá trẻ Việt Nam

HLV Gong Oh-kyun trải lòng về bóng đá trẻ Việt Nam Đối với vị chiến lược gia người Hàn, danh hiệu không phải thước đo cho sự thành công mà chính là các cầu thủ đã học điều gì sau mỗi giải đấu.

Saudi Arabia tiến vào chung kết U23 châu Á với cùng một kịch bản

Saudi Arabia tiến vào chung kết U23 châu Á với cùng một kịch bản Trong 4 trận đấu gần nhất tại U23 châu Á, các đối thủ của Saudi Arabia đều phải nhận ít nhất một tấm thẻ đỏ.

Trung Quốc là quốc gia đã đấu thầu thành công quyền được tổ chức giải bóng đá lớn nhất châu Á Asian Cup 2023. Tuy nhiên, do chính phủ nước này vẫn đang gồng mình với chiến lược Zero COVID và vẫn chưa thành công nên sẽ không thể nới lỏng các quy định về phòng chống dịch bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc đất nước tỷ dân này buộc phải từ bỏ quyền đăng cai tổ chức VCK Asian Cup 2023.

QUẢNG CÁO

Quyết định từ bỏ của Trung Quốc đã đặt AFC vào thế khó và buộc phải gấp rút tìm ra nước chủ nhà mới. Cho nên trong Đại hội lần thứ 32, cơ quan tối cao của bóng đá châu Á đã xác định lại các yêu cầu và quy trình về việc đăng cai tổ chức giải đấu lần này để nhanh chóng tìm ra nước chủ nhà mới vì thời gian không còn nhiều.

Asian Cup 2023

AFC đã gửi thư đến tất cả các liên đoàn thành viên. Nếu như liên đoàn nào cảm thấy đủ năng lực và mong muốn được đăng cai tổ chức thì sẽ gửi thư đấu thầu, hạn chót sẽ là ngày 30/6 sắp tới đây. AFC cũng nhấn mạnh rằng thời gian và kế hoạch tổ chức giải đấu sẽ không thay đổi. 

Ngay lúc này đã có 3 quốc gia đang rất tâm quyết với việc giành quyền đăng cai tổ chức là Nhật Bản, Saudi Arabia và Qatar. Đây cũng là những đội bóng hàng đầu của châu Á và đều có kinh nghiệm trong việc đăng cai tổ chức những sự kiện lớn ở cấp độ châu lục và thế giới. 

Qatar sẽ là một lựa chọn hoàn hảo bởi họ đang sở hữu một hệ thống sân vận động đẹp và hiện đại bật nhất thế giới. Ngoài ra, họ cũng sắp tổ chức World Cup 2022 vào tháng 11 này. Vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7. 

Hiện tại đã xác định được 24 đội tham gia gồm: Tajikistan, Kyrgyzstan, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia,  Malaysia, Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Úc, Iran, Ả Rập Xê Út, UAE, Trung Quốc, Iraq, Oman, Li-băng, Jordan, Palestine, Uzbekistan, Ấn Độ, Hồng Kông và Bahrain.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích