Trang chủ     Bóng đá   /   Lo ngại chấn thương, Manchester City chưa muốn gia hạn với Sergio Aguero

Lo ngại chấn thương, Manchester City chưa muốn gia hạn với Sergio Aguero

Theo thông tin được biết, đội chủ sân Etihad được cho là chưa sẵn sàng để đề nghị một bản hợp đồng mới với Sergio Aguero. Theo truyền thông Anh, tuyến tiền đạo là vị trí mà HLV Guardiola hiện tại đang quan tâm nhất. Ngôi sao số 1 trong những năm qua của City là Sergio Aguero đã gần bước sang sườn dốc của sự nghiệp và gặp nhiều chấn thương dài hạn. Anh nhiều khả năng sẽ bị thay thế trong tương lai gần sắp tới, trong khi những tiền đạo dự bị đều chưa hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng.

Lo ngại chấn thương, Manchester City chưa muốn gia hạn với Sergio Aguero Aguero gặp khó khăn vì chấn thương.

Được biết, hợp đồng hiện tại của Aguero sẽ hết hạn vào tháng 6 tới. Theo tờ The Mirror, BLĐ Man City đã nói với El Kun rằng anh cần phải chứng minh được giá trị của bản thân trong thời gian sắp tới, nếu như muốn đội bóng chủ quản đưa ra một bản hợp đồng gia hạn. Barcelona được cho là quan tâm đến việc chiêu mộ cầu thủ Aguero theo dạng chuyển nhượng tự do. Rõ ràng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với Aguero bởi chấn thương mà anh mắc phải, cùng với đó là gánh nặng tuổi tác. Siêu sao người Argentina thậm chí còn bị chỉ trích vì tăng cân trong quá trình dưỡng thương. Pep Guardiola hiện đang thành công với sơ đồ “số 9 ảo”, vì vậy rất khó cho El Kun có được suất đá chính khi anh trở lại.

Lo ngại chấn thương, Manchester City chưa muốn gia hạn với Sergio Aguero Tền đạo Sergio Aguero đang liên tiếp vắng mặt vì chấn thương.

Trong những trận đấu gần đây của nửa xanh thành Manchester, tiền đạo Sergio Aguero đang liên tiếp vắng mặt vì chấn thương. Mới đây, cầu thủ sinh năm 1988 đã phải nghỉ thi đấu vì tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Vấn đề được người hâm mộ quan tâm là bao giờ cầu thủ người Argentina mới có thể trở lại thi đấu. Mục tiêu của HLV Pep Guardiola hiện tại đó là Darwin Nunez của Benfica. Cầu thủ này đã được Manchester City liên hệ vào hồi hè năm nay, nhưng Almeria đã bán cho câu lạc bộ Benfica với giá gần 25 triệu euro. Ở đội bóng mới, cầu thủ người Uruguay đã nhanh chóng thể hiện phẩm chất đầy tiềm năng của 1 tiền đạo săn bàn. Anh được coi là 1 bản sao của Edinson Cavani. Benfica từ trước đến nay được coi là 1 đội bóng sẵn sàng bán cầu thủ nếu được giá, vì thế không có gì đảm bảo việc đội bóng này sẽ giữ Darwin Nunez tới 5 mùa giải như hợp đồng 2 bên đã ký kết.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích